25/09/2012 03:57 GMT+7

Khổ vì trường đại học trùng tên

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TT - Chiều 24-9, Trường ĐH Đông Á (Đà Nẵng) đã tổ chức họp báo để giải thích về sự nhầm lẫn giữa Trường ĐH Đông Á (Đà Nẵng) và Trường ĐH công nghệ Đông Á (Bắc Ninh) thời gian gần đây dẫn đến ảnh hưởng thương hiệu mà đơn vị này xây dựng.

Theo bà Nguyễn Thị Anh Đào - chủ tịch HĐQT Trường ĐH Đông Á (Đà Nẵng), năm 2008 trường này được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ĐH Đông Á (Đà Nẵng). Vậy nhưng sau đó một ngày, Bộ GD-ĐT lại có quyết định thành lập Trường ĐH công nghệ Đông Á (Bắc Ninh). Chính sự trùng tên Đông Á đã khiến trường ở Đà Nẵng chịu nhiều hệ lụy.

Ngày 3-8-2010, Bộ GD-ĐT có quyết định tạm ngừng tuyển sinh đối với Trường ĐH công nghệ Đông Á (Bắc Ninh) khiến hàng nghìn phụ huynh, sinh viên theo học tại ĐH Đông Á (Đà Nẵng) nhốn nháo, việc tuyển sinh của trường này cũng rất chật vật do bị hiểu nhầm.

Gần đây nhất, khi Trường ĐH công nghệ Đông Á (Bắc Ninh) tuyển sinh năm 2012 tại Trường CĐ nghề Ladec (TP.HCM) trái quy định của Bộ GD-ĐT khiến Trường ĐH Đông Á (Đà Nẵng) bị vạ lây và phải giải thích với nhiều phụ huynh, học sinh là trường không liên đới.

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên