14/12/2015 08:22 GMT+7

Khổ vì cho cùng lúc làm hai chợ

Đ.VỊNH
Đ.VỊNH

TT - Tại TP Long Xuyên, UBND tỉnh An Giang cho đầu tư xây dựng hai chợ đầu mối thủy hải sản cùng lúc nên cả hai doanh nghiệp đầu tư và tiểu thương đều lâm cảnh… dở khóc dở mếu.

Ngày 13-12, chợ thủy hải sản ở P.Mỹ Thới bị đóng cửa, sau khi UBND TP Long Xuyên (An Giang) nghiêm cấm và có văn bản thông báo chợ này hiện chưa đủ điều kiện hoạt động. Tuy nhiên nhiều tiểu thương vẫn... bám trụ và tiếp tục khiếu nại về sự bất nhất khi làm chợ, di dời chợ.

Cùng lúc cho làm 2 chợ

Ông Trần Văn Sang, giám đốc Công ty TNHH Thiên Ngọc (đầu tư dự án chợ này), cho biết tuy không cho hoạt động nhưng phần lớn tiểu thương vẫn còn ở lại, đồng thời tiếp tục gửi đơn cầu cứu, kiến nghị xin được buôn bán tại đây, bởi họ đã đăng ký thuê mặt bằng, bỏ tiền xây dựng cơ sở với hơn 92 vựa, sạp để kinh doanh.

“Nơi đây điều kiện kinh doanh, việc lưu thông, vận chuyển đều thuận tiện, nhất là có tính ổn định lâu dài. Chúng tôi không chịu dời lên chợ thủy sản Bình Khánh. Trên đó chỉ đủ chỗ cho những hộ cũ, còn những hộ mới đăng ký thêm thì không còn chỗ” - nhiều tiểu thương bày tỏ.

Năm 2007, chợ trung tâm TP Long Xuyên bị giải tỏa để xây dựng khu chợ bách hóa tổng hợp mới. Các vựa, đại lý kinh doanh thủy sản bị di dời nhiều lần, rồi được bố trí tạm ở chợ tạm gần bến phà An Hòa. Nơi đây nằm giữa khu vực dân cư chật hẹp, việc kinh doanh, vận chuyển khó khăn lại gây ô nhiễm nên An Giang kêu gọi đầu tư chợ đầu mối thủy sản mới.

Cùng trong tháng 6-2015, UBND tỉnh An Giang có hai văn bản chấp thuận cho Công ty TNHH Châu Việt Long đầu tư chợ đầu mối thủy sản ở P.Bình Khánh và Công ty TNHH Thiên Ngọc đầu tư dự án chợ đầu mối nông sản có một phần thủy sản ở P.Mỹ Thới. Sau đó hai chợ nhanh chóng được xây dựng, phần lớn tiểu thương đăng ký về chợ ở Mỹ Thới.

“Chúng tôi mời các tiểu thương ở chợ cá tạm họp lấy ý kiến. Bà con thấy rộng rãi, hội đủ nhiều điều kiện thuận lợi hơn, muốn làm ăn ổn định lâu dài nên đăng ký rồi xây dựng cơ sở để về đây kinh doanh” - ông Sang cho hay.

Dời chợ cũng bất nhất

Thế nhưng ngày 23-10, UBND tỉnh An Giang có thông báo cho di dời chợ cá tạm về chợ đầu mối thủy hải sản ở P.Bình Khánh do Công ty Châu Việt Long đầu tư, thời gian chậm nhất là ngày 10-11.

Đến ngày 13-11, UBND tỉnh có thông báo cho gia hạn thời gian đóng cửa, di dời chợ cá tạm cũ hạn chót đến hết ngày 9-12 và cho hoạt động cùng lúc hai chợ mới xây dựng, cho phép tiểu thương có quyền lựa chọn địa điểm nào phù hợp với điều kiện kinh doanh và nhu cầu của mình.

Tuy nhiên đến ngày 25-11, UBND tỉnh lại có thông báo mới. Theo đó giao UBND TP Long Xuyên thông báo thời gian đóng cửa chợ cá tạm vào ngày 9-12, đồng thời phối hợp với Công ty Châu Việt Long xây dựng phương án di dời tiểu thương đến chợ mới ở P.Bình Khánh, tạo điều kiện thuận lợi đảm bảo cho họ hoạt động.

Thực hiện thông báo này, từ ngày 9-12 dù TP Long Xuyên liên tục yêu cầu di dời về chợ đầu mối ở P.Bình Khánh nhưng số vựa và đại lý thủy sản đăng ký về đấy chỉ có khoảng 30 lô sạp. “Phần nhiều tiểu thương đã đăng ký, xây dựng lô sạp ở Mỹ Thới, họ cho rằng chợ Mỹ Thới được hoạt động nên không chịu về đây.

Tiểu thương cứ lừng khừng không biết chọn nơi nào. Doanh nghiệp cũng khổ, tiểu thương cũng khổ. Cái đó do cho làm hai chợ cùng lúc” - ông Châu Việt Long, giám đốc Công ty Châu Việt Long, than thở.

Mấy ngày trước, nhiều hộ ở đây quay lại chợ Mỹ Thới mua bán nên chợ Bình Khánh càng thưa vắng. Ngày 13-12, dù nghiêm cấm hoạt động nhưng chợ Mỹ Thới vẫn còn khá đông tiểu thương... bám trụ lại. Họ tiếp tục khiếu nại về sự bất nhất khi làm chợ, di dời chợ.

Đ.VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên