23/12/2022 10:15 GMT+7

Khổ thân các ngôi sao!

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Chỉ 5 ngày sau khi cày ải trong trận chung kết World Cup 2022, những Romero, Varane, Konate hay Mac Allister có thể phải ra sân liền 3 trận trong vòng một tuần tiếp theo ở Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

Khổ thân các ngôi sao! - Ảnh 1.

Vừa trở về từ World Cup, Bruno (phải) của M.U phải cày ải ở Cúp liên đoàn - Ảnh: REUTERS

Nghe phi lý, nhưng đó lại là sự thật. Đó là chưa tính đến loạt trận Cúp liên đoàn Anh diễn ra rạng sáng 22 và 23-12. 

Với những cầu thủ đá đến vòng tứ kết World Cup, phần đông họ được cho nghỉ ngơi ở vòng đấu cúp không mấy quan trọng này. Nhưng Premier League lại là chuyện khác.

Dịp "hốt tiền" của Premier League

Nhiều người hâm mộ thắc mắc tại sao World Cup 2022 khai mạc chỉ một tuần sau khi các giải đấu hàng đầu châu Âu tạm dừng, và thậm chí không để một ngày nghỉ nào giữa vòng bảng và vòng đấu loại trực tiếp. 

Câu trả lời là bởi vòng đấu Boxing Day (Lễ tặng quà - ngày 26-12) truyền thống của Premier League. Đã thành thông lệ, ngày lễ diễn ra ngay sau lễ Giáng sinh là dịp để Premier League "hốt tiền".

Vì vậy, trong khi các giải đấu khác nghỉ ngơi, Premier League lại tổ chức thi đấu. Không chỉ vậy, Premier League còn diễn ra thêm 2 vòng đấu nữa vào những ngày cuối năm và những ngày đầu năm. Lấy Liverpool làm ví dụ. 

Ngay sau World Cup, họ chạm trán Man City ở Cúp liên đoàn vào ngày 23-12, rồi đá liền 3 trận Premier League vào các ngày 26-12, 30-12 và 2-1. Liên tiếp bốn trận đấu lớn trong 10 ngày. Và nếu chỉ tính Premier League, đó cũng là 3 trận đấu quan trọng trong một tuần.

World Cup 2022 xuất hiện, nhưng chẳng thể làm lay động ban tổ chức Premier League. Trong thời đại mà bản quyền truyền hình giải đấu đạt đến hàng tỉ USD mỗi năm, ban tổ chức Premier League, các ông chủ, các HLV cho đến cầu thủ đều bị đặt vào thế "cung giương hết cỡ". 

Điều duy nhất các HLV có thể làm là sắp xếp một đội hình ra sân linh hoạt, giúp các cầu thủ vừa trở về từ World Cup duy trì thể lực.

Tiếp tục vắt sức

Khốn nỗi, chính những cầu thủ trở về từ World Cup mới là những người có thể duy trì sự ổn định cho đội bóng. Về vấn đề này, HLV Luis Viegas nói: "Mọi người thường nghĩ rằng nghỉ ngơi là điều tốt. 

Không hẳn, điều đó chỉ đúng khi các cầu thủ bị đau hoặc đã quá kiệt quệ. 

Nếu không, những người đã duy trì nhịp độ chơi bóng 2 trận/tuần sẽ tốt hơn những người chỉ biết tập chay hoặc đá giao hữu suốt cả tháng qua".

Có lẽ vì vậy mà HLV Erik Ten Hag đã tung ra sân một đội hình khá mạnh trong trận gặp Burnley ở Cúp liên đoàn rạng sáng 22-12 (thắng 2-0). 

Trong đó, những cầu thủ vừa trở về từ World Cup như Bruno Fernandes, Rashford, Eriksen, Casemiro đã đá chính.

Không chỉ Premier League, Ligue 1 (Pháp) cũng trở lại rất nhanh. Giữa tuần tới, Ligue 1 sẽ bắt đầu vòng 16, tiếp đó là vòng 17 trong ngày đầu năm mới. La Liga dễ thở hơn một chút khi diễn ra vòng 15 vào cuối tuần tới và vòng 16 sau đó một tuần. 

Serie A cho các cầu thủ nghỉ lễ năm mới. Nhưng từ ngày 4 đến 14 họ sẽ phải đá 3 trận liên tiếp ở Serie A và Cúp quốc gia. Chỉ duy nhất Bundesliga (Đức) cho phép các cầu thủ nghỉ ngơi một tháng sau World Cup.

Những CLB nào khổ nhất vì World Cup?

Tuy Man City nằm trong nhóm đóng góp nhiều cầu thủ dự World Cup nhất, nhưng Tottenham lại bất ngờ trở thành CLB ở Premier League có nhiều cầu thủ đi đến tận cùng nhất của World Cup 2022.

Cụ thể, họ có 3 cầu thủ vào bán kết là Perisic (Croatia), Romero (Argentina) và Lloris (Pháp). Cả ba đều phải cày ải đến những phút cuối cùng của giải đấu. Đó là chưa kể họ còn có Kane cùng Richarlison chơi đến tứ kết.

Man City với Ake, Walker, Stones, Foden, Alvarez, Dias, Bernardo Silva... (đều là các ngôi sao đá chính cho những đội vào đến tứ kết trở đi) cũng mệt mỏi nhiều sau World Cup. Kế đến là M.U với Varane, Maguire, Lisandro Martinez, Casemiro, Dalot và Bruno Fernandes.

Các CLB và nỗi lo hậu World Cup Các CLB và nỗi lo hậu World Cup

Chưa đầy một tuần sau khi World Cup 2022 khép lại, một số giải đấu ở châu Âu đã thi đấu trở lại. Điều này ít nhiều gây ảnh hưởng đến các CLB, khi có không ít cầu thủ dính chấn thương khi tham dự World Cup 2022.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên