27/03/2014 07:40 GMT+7

Khó kiểm soát huyết áp do ngáy, ngưng thở lúc ngủ

L.TH.H.
L.TH.H.

TT - ThS.BS Hoàng Đình Hữu Hạnh - khoa thăm dò chức năng và trung tâm chăm sóc hô hấp Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM - cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận một bệnh nhân đến khám vì ngáy và buồn ngủ ban ngày.

Bệnh nhân cho biết ông rất sợ họp vào buổi sáng (khoảng 7-9g), làm việc không tập trung và người xung quanh hay phàn nàn ông “cứ ngồi đâu ngủ gật đó”. Ban ngày ông cũng rất sợ chạy xe trên đường vắng vì sợ ngủ gục.

Bệnh nhân là ông Đ.H. (39 tuổi, TP.HCM), tuy tuổi còn khá trẻ nhưng đã bị tăng huyết áp mấy năm nay. Dù điều trị phối hợp cùng lúc ba loại thuốc hạ huyết áp ở liều rất cao, nhưng huyết áp ông H. vẫn chưa được kiểm soát tốt, luôn dao động ở mức cao (170-180/110-120 mmHg). Ngoài ra, ông H. còn bị béo phì (cao 1,67m, cân nặng 94kg), đang điều trị rối loạn mỡ máu. Qua đo đa ký giấc ngủ cho thấy bệnh nhân ngưng thở 303 lần trong một đêm do bị xẹp đường dẫn khí. Ông H. được chẩn đoán ngưng thở lúc ngủ do tắc nghẽn mức độ nặng.

Theo bác sĩ Hữu Hạnh, trường hợp của ông Đ.H. cảnh báo tình trạng ngáy và ngưng thở lúc ngủ không phải chuyện bình thường vì nguy cơ tai nạn giao thông (cao gấp 2-7 lần người bình thường) do buồn ngủ; bệnh nhân dễ bị biến chứng tim mạch (đột quỵ, nhồi máu cơ tim) do tăng huyết áp không kiểm soát được.

L.TH.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên