18/11/2016 15:51 GMT+7

​Khiển trách hai cán bộ kiểm lâm để “sổng” gỗ lậu

V.TOÀN - D.HÒA
V.TOÀN - D.HÒA

TTO - Xe tải qua trạm Khe Phèn trên quốc lộ 7, Nghệ An giấu gỗ không nguồn gốc ở bên dưới nhưng hai cán bộ kiểm lâm không kiểm tra.

Kiểm lâm Đội kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1 Nghệ An kiểm tra số gỗ lậu - Ảnh: V.TOÀN
Kiểm lâm kiểm tra số gỗ lậu - Ảnh: V.TOÀN

Chiều 18-11, ông Hoàng Quốc Việt, chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Nghệ An xác nhận đơn vị này vừa ra quyết định kỷ luật đối với ông Trần Thanh Hà, đội phó Đội kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 và ông Trần Đức Tuấn, cán bộ phụ trách trạm kiểm soát Khe Phèn (huyện Con Cuông).

Theo đó, ông Hà và ông Tuấn bị kỷ luật khiển trách và chuyển công tác về tổ bảo vệ kho lâm sản của Đội kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 tại huyện Diễn Châu.

Theo ông Việt, đầu tháng 8-2016, ông Từ Đức Cường thuê xe tải chở số gỗ tháo rời từ một căn nhà gỗ ở huyện Tương Dương về huyện Nam Đàn nhưng khi qua trạm Khe Phèn, hai cán bộ kiểm lâm này không kiểm tra.

Nhận được tin báo, ông Lê Đình Sơn - đội trưởng Đội kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 cử một tổ công tác truy đuổi theo xe gỗ.

Tại xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, tổ công tác phát hiện dưới số gỗ tháo rời có 3,5m³ gỗ gội, vàng tâm, vừ, de (nhóm 4-6) không nguồn gốc.

Tổ công tác tịch thu số gỗ lậu, phạt hành chính 25 triệu đồng đối với ông Cường, đồng thời báo sự việc với Chi cục kiểm lâm Nghệ An xử lý kỷ luật hai cán bộ kiểm lâm để lọt gỗ lậu qua trạm.

V.TOÀN - D.HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên