21/02/2022 11:30 GMT+7

Khi tinh thần Olympic phai nhạt

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Những rắc rối đã xuất hiện từ trước thềm Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022, khi Mỹ và hàng loạt nước phương Tây đồng minh tuyên bố "tẩy chay ngoại giao" kỳ Olympic này vì những vấn đề liên quan đến nhân quyền.

Khi tinh thần Olympic phai nhạt - Ảnh 1.

Valieva cô độc và bị ghẻ lạnh sau bê bối doping - Ảnh: AFP

Dịch bệnh bùng phát cũng đặt Bắc Kinh 2022 vào tình cảnh vắng bóng khán giả như Olympic Tokyo 2020. Nhưng nếu ở Nhật Bản 6 tháng trước, các VĐV tương đối hài lòng với những quy tắc phòng chống dịch bệnh thì trên đất Trung Quốc, hàng loạt VĐV phương Tây phải than trời.

Khốn khổ nhất là trường hợp của VĐV người Ba Lan Natalia Maliszewska. VĐV trượt băng tốc độ này có kết quả xét nghiệm thay đổi xoành xoạch, với 2 lần dương tính và 2 lần âm tính xen kẽ trong 2 ngày, khiến cô không thể tranh tài ở nội dung 500m sở trường. Từ chỗ là ứng viên sáng giá giành HCV, Maliszewska phải rời Bắc Kinh 2022 trong tay trắng.

Quá trình cách ly và thực phẩm cũng nhận nhiều chỉ trích. Một số VĐV bị "quay như chong chóng" giữa các cơ sở cách ly vì nhầm lẫn của ban tổ chức, khiến việc tập luyện của họ bị ảnh hưởng. Và chuyện ăn uống là đề tài bàn tán mỗi ngày. Nhiều VĐV kể họ bị đau bụng sau khi ăn những thức ăn nguội lạnh do ban tổ chức cung cấp, và một số đoàn thể thao phải sử dụng đến lương thực dự phòng của mình.

Những điều khiến kỳ Olympic này bị chỉ trích nằm ở tinh thần thể thao. Đầu tiên là "cơn bão dư luận" mà VĐV trượt băng nghệ thuật Zhu Yi phải hứng chịu từ khán giả Trung Quốc khi cô thi đấu không thành công. Thắng được khen, thua bị chê là chuyện bình thường trong thể thao, nhưng với một cô gái trẻ và chưa có mấy tên tuổi, việc bị vùi dập nặng nề trên mạng xã hội chỉ vì cú trượt ngã là quá đáng.

Kế đến là việc VĐV trượt băng nghệ thuật Kamila Valieva - người bị phanh phui chuyện sử dụng chất cấm hồi tháng 12 năm ngoái ngay giữa lúc đang tham dự Bắc Kinh 2022. Valieva sau đó được Tòa án Thể thao thế giới (CAS) cho phép tiếp tục thi đấu vì cô mới chỉ 15 tuổi, là đối tượng "trẻ vị thành niên cần được bảo vệ". Quyết định này khiến Valieva lẫn làng thể thao Nga chịu làn sóng công kích dữ dội từ các quốc gia khác.

Tệ hơn cả là sự ghẻ lạnh từ chính đội ngũ ban huấn luyện của Valieva dành cho cô gái 15 tuổi này. Valieva phải thi đấu dưới áp lực rất lớn và té ngã nhiều lần trong ngày thi đấu 17-2, và rồi bật khóc nức nở. Từ chỗ là ứng viên HCV, Valieva chỉ xếp hạng 4. Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach phải thốt lên rằng ông "rất buồn" khi chứng kiến cảnh Valieva bị ghẻ lạnh sau sự cố doping.

Tinh thần Olympic - bao gồm những câu chuyện truyền cảm hứng, sự fair-play, cách cư xử nhân văn và thái độ xem trọng nỗ lực hơn thành quả - đã phai nhạt đi rất nhiều tại Olympic Bắc Kinh 2022.

Biệt đội robot chăm lo ‘từ A tới Z’ tại Olympic Bắc Kinh Biệt đội robot chăm lo ‘từ A tới Z’ tại Olympic Bắc Kinh

TTO - Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 không chỉ là điểm tranh tài của các vận động viên hàng đầu thế giới, mà còn là nơi Trung Quốc phô diễn những công nghệ hiện đại bậc nhất thông qua hệ thống các tình nguyện viên robot.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên