21/05/2018 09:08 GMT+7

Khi sinh viên Mỹ chơi bóng chuyền

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - Với đội hình chỉ toàn sinh viên nhưng CLB BIP (Bring It Promotions, Mỹ) đã để lại nhiều ấn tượng về tính chuyên nghiệp, lối chơi... ở Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 - Bình Điền 2018 tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam).

Khi sinh viên Mỹ chơi bóng chuyền - Ảnh 1.

Thủ quân Tucker Jordan (15) của CLB BIP là sinh viên ngành dược - Ảnh: T.P.

Trong số 5 CLB nước ngoài tham dự giải, lối chơi của BIP cuốn hút khán giả nhiều nhất bởi sự khỏe khoắn, đơn giản nhưng đầy thực dụng. Để CLB này nhận lời sang VN dự giải, ban tổ chức (BTC) đã mất hơn nửa năm để thuyết phục.

Hai lần tiền trạm cho một giải đấu

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Bá Nghị - người đã mời CLB BIP sang VN dự giải - cho biết: "Chỉ riêng việc đón tiếp CLB BIP cũng đã vất vả vì họ đến rải rác, từ nhiều nơi trên thế giới. Đội là tập hợp các VĐV người Mỹ đang làm "lính đánh thuê" khắp thế giới. Ở họ, sự chuyên nghiệp là hàng đầu".

Bằng chứng của sự chuyên nghiệp ở BIP là ngay khi nhận lời mời dự giải hồi tháng 1-2018, giám đốc điều hành CLB Tim Kelly đã đến TP Tam Kỳ để tìm hiểu về điều kiện ăn ở, sinh hoạt lẫn các đối thủ tại giải. Sau đó một tháng, đến lượt HLV Joe Trinsey cũng đến Tam Kỳ xem xét cụ thể về khách sạn của đội, thức ăn và sân tập luyện thi đấu.

Ông Nghị cho biết: "Không cầu kỳ nhưng ban huấn luyện CLB BIP luôn đặt sự an toàn, đảm bảo sức khỏe cho VĐV của mình lên hàng đầu. Họ quan tâm đến những chi tiết nhỏ như: đảm bảo ánh sáng đủ chuẩn thi đấu, bố trí máy điều hòa ổn định nhiệt độ bên trong nhà thi đấu để không ảnh hưởng sức khỏe VĐV...".

Khi sang VN, CLB BIP mang theo bộ sậu nhiều HLV chuyên trách và cả bác sĩ chuyên giúp VĐV hồi phục sau những buổi tập hoặc trận đấu. Bữa ăn của VĐV Mỹ cũng được kiểm soát chặt chẽ. Thức ăn của VĐV được theo dõi kỹ, nhất là khẩu phần của những VĐV dễ bị dị ứng.

Nhưng sự chuyên nghiệp thể hiện rõ nhất ở việc các thành viên đội bóng này luôn đúng giờ, kể cả giờ ra sân lẫn ăn uống. Sau những bài tập nặng, toàn đội lại thư giãn trong hồ bơi, nhưng sau đó mọi người hầu như không thấy họ đâu nữa. Các VĐV Mỹ không la cà như một số VĐV nước ngoài khác đến VN, mà chỉ tập trung nghỉ ngơi chuẩn bị cho những trận đấu tiếp theo.

Sản phẩm của thể thao học đường

CLB BIP mang sang VN những tay đập chuyên nghiệp và đang chơi bóng tại các CLB mạnh của Mỹ, Đức, Ý, Thụy Điển, Phần Lan, Nhật Bản... Đáng chú ý là Hailey Murray (1,86m) - tay đập đang chơi bóng cho CLB Perg của Áo có tầm tấn công "khủng" lên đến 3,30m; tay đối chuyền xuất sắc nhất Giải vô địch Nam Mỹ Toliver Holly (cao 1,88m) hay nhà vô địch Peru Mayfield Allison (cao 1,85m)...

Lối đánh tầm cao, tốc độ như vũ bão của BIP khiến các VĐV chuyên nghiệp của Trung Quốc, Kazakhstan, VN phải khốn đốn, nhưng ít ai biết rằng hầu hết VĐV của Mỹ đều trưởng thành từ môi trường thể thao học đường. Và đa số họ vẫn đang "mài đũng quần" trên ghế giảng đường.

HLV Joe Trinsey cho biết nhìn dáng bệ vệ của thủ quân Tucker Jordan, không mấy người tin rằng cô là dược sĩ tương lai đang theo học ở Trường đại học Duke và chuyên ngành phụ là chuyên gia thể lực. Trong khi đó, tay đập Hailey Murray đang là sinh viên ngành luật. Nusbaum Carlyle và Ritchie Rachel vừa bước vào những năm đầu đại học... Riêng cô libero nhỏ nhắn Church Anna là nghiên cứu sinh về hội họa.

Tất cả họ đều được tập luyện và trưởng thành từ các giải sinh viên của Mỹ, trước khi lọt vào mắt xanh của các CLB chuyên nghiệp khắp thế giới. Khi quyết định trở thành VĐV chuyên nghiệp, họ được trường tạo điều kiện tối đa với chương trình học rất thoáng.

Kịch bản khó tin trận chung kết Cúp VTV9 - Bình Điền Kịch bản khó tin trận chung kết Cúp VTV9 - Bình Điền

TTO - Ngày 20-5, CLB Giang Tô (Trung Quốc) đã lội ngược dòng thắng khó tin 3-2 (21-25, 21-25, 25-22, 25-17, 15-6) trước đội bóng đến từ Mỹ BIP ở trận chung kết Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2018 tại Quảng Nam.

BIP thua CLB Giang Tô trong trận chung kết kịch tính

Đêm 20-5, CLB Giang Tô (Trung Quốc) đã thắng 3-2 (21-25, 21-25, 25-22, 25-17, 15-6) trước BIP ở trận chung kết Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2018 tại Quảng Nam. Chức vô địch này mang về cho CLB Giang Tô 15.000 USD (hơn 340 triệu đồng) tiền thưởng. Đội á quân BIP được 10.000 USD (hơn 227 triệu đồng).

Trước đó, đội chủ giải VTV Bình Điền Long An thắng 3-0 (27-25, 25-15, 25-23) trước CLB Phúc Kiến (Trung Quốc) để giành hạng ba với số tiền thưởng 7.000 USD (gần 160 triệu đồng).

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên