22/04/2026 06:26 GMT+7

Khi sân khấu nhỏ trở thành bệ phóng mới của các giọng ca V-pop

Không còn chờ những liveshow hoành tráng, nhiều nghệ sĩ trẻ đang chọn cách 'diễn liên tục' bằng các sân khấu quy mô vừa nhưng đầu tư chỉn chu.

Tăng Phúc - Ảnh 1.

Dù là những đêm diễn quy mô nhỏ, giờ đây nghệ sĩ đều đầu tư sân khấu và luyện tập hết mình để có những màn trình diễn "slay" nhất - Ảnh: NVCC

Ba đêm diễn thuộc chuỗi SLAY 2026, từ Biên Hòa đến Hà Nội (500 - 700 khách mỗi đêm), đều ghi nhận tình trạng kín chỗ trước giờ mở màn. Sau đêm diễn, nhiều tiết mục tiếp tục lan tỏa trên mạng xã hội, kéo theo các từ khóa tìm kiếm liên quan đến ca sĩ Tăng Phúc và dàn khách mời.

Tăng Phúc không là ngoại lệ

Điều đáng chú ý là SLAY không phải một live show quy mô lớn theo kiểu truyền thống. Thay vào đó, chương trình được xây dựng như một chuỗi sân khấu có concept rõ ràng, nơi mỗi tiết mục đều được dàn dựng như một "màn trình diễn hoàn chỉnh" từ âm nhạc, vũ đạo đến hình ảnh.

Mô hình này đang dần xuất hiện nhiều hơn trong V-pop, khi nghệ sĩ không còn phụ thuộc hoàn toàn vào những sân khấu lớn hay chương trình truyền hình, mà chủ động tạo ra "thế giới biểu diễn" của riêng mình.

Không chỉ Tăng Phúc, rất nhiều giọng ca trẻ đang lên hiện tại như: Phùng Khánh Linh, Vũ Thanh Vân, Bùi Trường Linh... cũng theo đuổi mô hình "nhỏ mà có võ", diễn trước vài trăm khách này như một cách rèn luyện trước khi bước lên các sân khấu lớn hay các siêu concert.

Tăng Phúc - Ảnh 2.

SWAN và Thái Lê Minh Hiếu biểu diễn ở SLAY 2026 - Ảnh: NVCC

Nâng cấp nghệ sĩ: xu hướng hay áp lực mới? 

Trong SLAY 2026, ca sĩ Tăng Phúc không chỉ hát lại các bản hit quen thuộc mà còn thử nghiệm những yếu tố mới như vũ đạo, dàn dựng sân khấu và cách kể câu chuyện xuyên suốt chương trình.

Nhiều người nhận định Tăng Phúc và các khách mời: S.T Sơn Thạch, Thái Lê Minh Hiếu, SWAN, Minh Huy đã biến SLAY trở thành “show diễn thương hiệu” - nơi người hâm mộ không chỉ được nghe nhạc mà còn được chứng kiến một hành trình nỗ lực nâng cấp bản thân qua từng sô diễn của các ca sĩ. 

Ca sĩ Tăng Phúc chia sẻ sau khi SLAY khép lại: “Sự khó tính của khán giả là tiêu chuẩn, thước đo để mỗi lần xuất hiện tại SLAY thì tôi phải đầu tư chỉn chu mọi mặt. Tôi kỳ vọng SLAY sẽ là dấu ấn cá nhân trong sự nghiệp của mình, là niềm tự hào khi tôi được phát huy, thay đổi bản thân mỗi ngày để cống hiến cho khán giả”.

Tăng Phúc - Ảnh 3.

Thái Lê Minh Hiếu, Tăng Phúc, Minh Huy, SWAN (trên xuống) biểu diễn ở SLAY 2026 hôm 18-4 tại Hà Nội - Ảnh: NVCC

Ở góc độ sản xuất, nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy - Giám đốc âm nhạc của chuỗi chương trình - cho rằng sân khấu hiện nay không còn đơn thuần là nơi biểu diễn mà là nơi nghệ sĩ "xuất hiện với phiên bản tốt hơn của chính mình".

Và bạn yêu nhạc sẽ tiếp tục được trải nghiệm cùng xu hướng này với chuỗi Sao Concert (show đầu tiên sẽ diễn ra vào tối 25-4 tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường An Đông). 

Cũng như SLAYSao Concert sẽ lấy live band làm gốc và đặt cộng đồng fanclub vào vị trí trung tâm.

Cách tiếp cận này phản ánh một xu hướng rõ rệt rằng nghệ sĩ không chỉ được đánh giá qua giọng hát mà còn qua khả năng làm chủ sân khấu, xây dựng hình ảnh và kết nối với khán giả.

Tuy nhiên, xu hướng "nâng cấp nghệ sĩ" này cũng đòi hỏi phải có những vị nhạc trưởng chắc tay để dẫn dắt cả một buổi live không chỉ trơn tru mà còn để lại nhiều cảm xúc, cho thấy năng lực trình diễn của nghệ sĩ.

Tăng Phúc chọn sân khấu nhỏ làm bệ phóng mới - Ảnh 5.Hoàng Dũng, Phùng Khánh Linh, Nguyễn Hùng... mở màn Sao Concert

Giữa thời điểm thị trường nhạc Việt bùng nổ các lễ hội âm nhạc và concert quy mô lớn, Sao Concert sẽ chào sân khác biệt khi lấy live band làm gốc và đặt cộng đồng fanclub vào vị trí trung tâm.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất