25/10/2022 10:23 GMT+7

Khi niềm tin người hâm mộ lung lay

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Sân Thống Nhất vào tối 23-10 chứng kiến điều chưa từng có trong lịch sử đội Sông Lam Nghệ An (SLNA) khi chỉ có khoảng 50 CĐV xứ Nghệ đến sân cổ vũ đội nhà trong trận gặp CLB TP.HCM ở vòng 21 V-League 2022.

Khi niềm tin người hâm mộ lung lay - Ảnh 1.

Chỉ có vài chục CĐV xứ Nghệ có mặt trên sân Thống Nhất cổ vũ SLNA đá với chủ nhà TP.HCM - Ảnh: N.K.

Trước đó trên sân Thống Nhất luôn có khoảng 5.000 - 7.000 CĐV SLNA nhuộm vàng hai khán đài C và D.

Vì sao? Đó là câu chuyện của niềm tin nơi người hâm mộ, sau khi SLNA để thua 1-2 ngay trên sân nhà trước đội bóng đang đua trụ hạng là CLB Sài Gòn ở vòng 20. Thất bại là điều bình thường trong bóng đá, vấn đề là cách chơi bạc nhược của các cầu thủ khiến người hâm mộ SLNA phản ứng và chỉ trích trên các diễn đàn của Hội CĐV. 

"Tại sao các cầu thủ lại đá bạc nhược để thua đội bóng bét bảng. Đá thế nào để dù có thua thì khán giả vẫn phục, chứ thua kiểu này không ổn. Có lẽ trận tiếp theo CĐV nên phản đối không xem đội nhà thi đấu", các CĐV phản ứng.

Nhưng sân Thống Nhất ở trận TP.HCM - SLNA thật ra cũng không vắng như thế nếu như các CĐV không phong thanh nghe được đội nhà sẽ dùng toàn cầu thủ nội đá với đội chủ nhà. Trước đối thủ đang khát điểm trụ hạng, bố trí đội hình như thế chẳng khác nào tạo điều kiện cho đối thủ có điểm. 

Thế là CĐV SLNA "quay xe", kéo nhau đi Bình Dương cổ vũ cho đội láng giềng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Thực tế như "lời đồn", SLNA bỏ hết "cầu thủ Tây" ở đội hình xuất phát, thậm chí thủ môn số 1 Nguyễn Văn Hoàng cũng ngồi dự bị.

Nhưng ít ra, SLNA cũng kéo lại chút niềm tin nơi người hâm mộ. Việc đưa hai cầu thủ ngoại Oseni và Olaha vào sân trong hiệp 2 đã góp công giúp Phan Văn Đức chơi thăng hoa với cú đúp bàn thắng, giúp SLNA giành lại 1 điểm trước CLB TP.HCM.

SLNA từng dẫn đầu V-League 2022 ở vòng 7 và vòng 9. Ngay khi kết thúc lượt đi, SLNA vẫn xếp thứ 2, sau đội đầu bảng Hà Nội. Nhưng chuỗi trận không thành công sau đó đã khiến SLNA không còn cơ hội đua tranh vào top 3 và quyết định trao cơ hội cho cầu thủ trẻ như cách nói của HLV Nguyễn Huy Hoàng. Chỉ có điều nó lại trùng hợp đúng ngay hai trận đấu với hai đội bóng đang đua trụ hạng là Sài Gòn và TP.HCM.

V-League 2022 thật ra khó có chuyện có tiêu cực giữa các đội. Nhưng nếu có thêm những trận đấu nghi ngờ như thế này, hình ảnh trống vắng trên khán đài mới thật sự là nỗi lo với bóng đá Việt Nam.

Người hâm mộ buồn nẫu ruột vì bóng đá TP.HCM Người hâm mộ buồn nẫu ruột vì bóng đá TP.HCM

TTO - Suốt nhiều vòng đấu, cả hai CLB TP.HCM và Sài Gòn cùng chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng V-League. Hãy nghe những người hâm mộ bóng đá lâu năm của TP.HCM thổ lộ cảm xúc khi chứng kiến thực trạng đáng buồn này.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên