06/09/2024 10:47 GMT+7

Khi người Thái tự tin

Trận Việt Nam - Nga kết thúc hiệp một, đội tuyển Thái Lan mới về đến khách sạn tại Hà Nội sau khi đặt chân đến sân bay Nội Bài vào tối 5-9.

Khi người Thái tự tin - Ảnh 1.

Đội tuyển Thái Lan tự tin trước thềm LPBank Cup 2024 - Ảnh: VFF

Việc đội tuyển Thái Lan sang muộn cũng dễ hiểu. Bởi họ chỉ đá trận mở màn với đội tuyển Nga vào ngày 7-9 trước khi gặp chủ nhà Việt Nam ở trận cuối cùng ba ngày sau đó.

Nhưng điều đó cũng phần nào cho thấy thầy trò HLV Masatada Ishii không quá coi trọng việc phải xem đối thủ thi đấu để tìm hiểu, đặc biệt là với đội tuyển Việt Nam - đội bóng trực tiếp trong việc cạnh tranh "ngôi vương" ở ASEAN Cup 2024 (tiền thân là AFF Cup) vào cuối năm.

HLV Kim Sang Sik khá coi trọng trận giao hữu với Thái Lan sắp tới nhằm thăm dò sức mạnh của đối thủ. Nhưng người đồng nghiệp Masatada Ishii thì dường như đang "chơi chiêu" khi đem sang Việt Nam đội hình B với 10 gương mặt mới lần đầu tập trung đội tuyển và phần lớn đều rất trẻ.

Những ngôi sao như Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan, Teerasil Dangda, Sarach Yooyen, Supachok Sarachat và Supachai Jaided đều không có mặt với nhiều lý do khác nhau.

"Đối với 2 trận gặp Việt Nam, Nga cũng như King's Cup vào tháng 10 tới, chúng tôi sẽ tập trung vào việc thử nghiệm các gương mặt mới. Chúng tôi muốn tập trung vào bản thân hơn là đối thủ.

Thái Lan cần một thế hệ cầu thủ mới, đồng thời cũng để chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2027 sẽ diễn ra vào năm sau", HLV Masatada Ishii chia sẻ với giới truyền thông nước này trước khi sang Việt Nam.

Trên thực tế, HLV Masatada Ishii không có lý do phải tung đội hình mạnh nhất ngay tại Việt Nam cho thầy trò HLV Kim Sang Sik nghiên cứu triệt để. Bởi Thái Lan vẫn còn King's Cup 2024 trên sân nhà để tối ưu hóa lực lượng và chiến thuật trước những khách mời chất lượng khác như Syria, Tajikistan và Philippines. Chưa kể trong tháng 11, Thái Lan dự kiến sẽ có thêm 2 trận giao hữu quốc tế nữa trước khi tham dự ASEAN Cup 2024.

Nhưng đừng vì thế mà xem thường đội hình B của Thái Lan ở LPBank Cup 2024. Bởi chất lượng cầu thủ Thái vẫn tốt hơn so với Việt Nam.

Như ở AFF Cup 2020, đội tuyển Thái Lan với nhiều cầu thủ ít tên tuổi vẫn đánh bại Việt Nam thời HLV Park Hang Seo ở bán kết và sau đó vô địch. Huống chi những gương mặt mới Thái Lan mang sang Hà Nội đều rất tiềm năng. Đáng chú ý là chân sút mang hai dòng máu Thái - Thụy Điển Patrik Gustavsson (cao 1,84m) lần đầu tiên được trao cơ hội ở đội tuyển quốc gia.

Đội tuyển Việt Nam có thể thắng hoặc thua Thái Lan B vào ngày 10-9 ở LPBank 2024. Nhưng cho dù kết quả nào, đó vẫn chưa phải là thước đo thật sự cho sức mạnh của người Thái. Đó mới là điều đáng quan tâm hơn cả.

Khi người Thái tự tin - Ảnh 2.Đội tuyển Thái Lan đến Hà Nội, chuẩn bị đấu tuyển Việt Nam

Tối 5-9, đội tuyển Thái Lan đã đặt chân đến Hà Nội để chuẩn bị cho trận ra quân với Nga ở Giải giao hữu quốc tế LPBank Cup 2024 hai ngày sau đó.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên