30/10/2017 07:41 GMT+7

Khi Lương Thế Thành 'ái nam - ái nữ' để 'Phục hận'

TTO - Khi Phục hận phát sóng lúc 22h trên HTV9, khán giả gặp lại Lương Thế Thành trong vai phóng viên tả xung hữu đột, đánh bại gần chục du côn...

Khi Lương Thế Thành ái nam - ái nữ để Phục hận - Ảnh 1.

Lương Thế Thành trong phim Phục hận - Ảnh: ĐPCC

"Đó chỉ là giai đoạn đầu của Triều mà tôi hóa thân thôi. Sau này Triều còn trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống. Thậm chí anh còn phải giả ái nam ái nữ để tìm ra sự thật." Lương Thế Thành cười vui khi trả lời Tuổi Trẻ online. Anh kể:

Ban đầu Triều là phóng viên trẻ, nhiệt huyết và hơi keo kiệt nữa. Sau khi biết tin chị gái đang  bị truy sát anh đến giải cứu chị thì bất ngờ bị  đánh chí mạng dẫn đến hôn mê sâu.

Khi tỉnh lại Triều mất hoàn toàn ký ức, cơ quan chuyển anh về làm phóng viên thường trú ở tỉnh khác. Ở giai đoạn này, Triều như một đứa trẻ: thích xem phim hoạt hình, ai kêu gì làm đó, hay chọc phá người khác.

Tình cờ gặp lại anh rể, được nghe kể toàn bộ vụ việc, Triều tìm đến gặp Việt và Vi - là hai người con của nạn nhân trong vụ thảm sát. Rồi Triều lại bị truy bắt, trong lúc tẩu thoát Triều rơi xuống biển, mặt va vào đá bị biến dạng.

Sau lần hôn mê thứ hai, Triều  tìm lại được ký ức. Anh giả trang thành một người ái nam ái nữ thâm nhập vào tận hang ổ của Việt để tìm manh mối kẻ đã giết hại chị gái…

Lương Thế Thành và Thúy Diễm là cặp đôi đẹp trong showbiz.

Cả hai đang miệt mài với những dự án phim riêng của mình.

Hiện tại, Thúy Diễm là cô kỹ nữ tội nghiệp trong phim Tình kỹ nữ, đang phát sóng trên kênh THVL1.

Còn Lương Thế Thành sau khi kết thúc Phục hận đang tham gia vai chính trong một phim truyền hình do VFC sản xuất và quay ở miền Nam.

Về kế hoạch riêng cho tổ ấm của mình, Lương Thế Thành cho biết anh và Thúy Diễm dự định năm sau hoặc năm sau nữa sẽ có em bé, bởi theo Thành: "Dù sao thì cả hai cũng đã đến tuổi rồi."

* Vui tính, keo kiệt, rồi như một đứa trẻ, lại trở thành ái nam ái nữ. Xem ra Thành trải qua nhiều thăng trầm. Vậy, trong ba giai đoạn này, giai đoạn nào là khó diễn nhất với Thành?

- Phim này phần lớn là tôi tự đánh võ, cũng bị bầm dập lắm. Nhưng tôi thấy đóng ái nam ái nữ là khó nhất vì lần đầu tiên hóa thân.

Để vào vai, tôi phải hóa trang thành khuôn mặt nữ mặc trang phục nữ và điệu bộ ẻo lả.

Ban đầu tôi đóng cứng lắm, không ra được nhân vật bị đạo diễn Nguyễn Dương la suốt. 

Sau đó tôi quan sát ngoài đời, về nhà cố gắng luyện tập chăm chỉ từ dáng đi, cách ngồi, cử chỉ điệu bộ…

Không biết tôi diễn có tốt không chứ mỗi lần đóng chung với tôi là Nikky Nhật Vi (vai Vi) ôm bụng cười suốt, không diễn được. 

Đến cảnh quay không cần cái mặt tôi là tôi phải quay lưng lại để cô ấy khỏi cười.

Một số anh em trong đoàn còn chọc quê: "Không biết Thúy Diễm có cưới lộn chồng không nữa?"

* Trong tình hình phim truyền hình đang gặp nhiều khó khăn nhưng Lương Thế Thành luôn đắt sô đóng phim nhỉ?

- Có lẽ tôi được tổ thương đãi nên có công việc đóng phim đều đặn.

Mặt khác, cũng có thể với tôi hợp với các vai nam chính diện luôn bảo vệ công bằng, lẽ phải. Mà các nhân vật kiểu này phim nào cũng có.

Về bản thân mình tôi luôn cố gắng làm việc chăm chỉ, nghiêm túc, hóa thân vào nhân vật một cách tốt nhất, đảm bảo nhất.

Mấy năm nay tôi nói không với gameshow cũng chỉ để dồn hết sức mình cho  nghề diễn.

Khi mình cố gắng nghiêm túc trong công việc thì chắc chắn mọi người sẽ nghĩ đến mình đầu tiên.

Hình ảnh Lương Thế Thành trong phim Phục hận - Ảnh: ĐPCC

Khi Lương Thế Thành ái nam - ái nữ để Phục hận - Ảnh 3.

Khi Lương Thế Thành ái nam - ái nữ để Phục hận - Ảnh 4.

Khi Lương Thế Thành ái nam - ái nữ để Phục hận - Ảnh 5.

Khi Lương Thế Thành ái nam - ái nữ để Phục hận - Ảnh 6.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên