Phóng to |
| Thầy trò Trường THPT Nhân Chính (Hà Nội) - Ảnh: T.Hà |
Bước vào sân trường, có thể nhận ngay một đặc điểm không có ở các trường THPT khác: hai tấm pano được đặt trước khu nhà chính. Trên đó, một bên ghi “sứ mệnh” của nhà trường, một bên là “tầm nhìn”. Sứ mệnh và tầm nhìn cũng được in đầy đủ trong cuốn Sổ tay học sinh được nhà trường biên soạn, in ấn vừa đẹp vừa thú vị và phát tới tay tất cả 1.560 HS.
Sổ tay học sinh không chỉ thay thế sổ trao đổi giữa nhà trường và gia đình HS, mà còn có đầy đủ rất nhiều thông tin cần thiết cho mọi sinh hoạt, học tập của HS trong suốt năm học. Ngay từ những trang đầu của cuốn sổ, nhà trường truyền đạt đến mỗi HS “hệ thống những giá trị cơ bản” của nhà trường bao gồm: “Đoàn kết - nhân ái - tự trọng - trung thực - trách nhiệm - hợp tác - sáng tạo - khát vọng vươn lên”.
Thành lập từ năm 2002, đã sáu năm học trôi qua nhưng những điều kể trên mới chỉ xuất hiện ở Trường THPT Nhân Chính từ năm học này - từ khi thầy hiệu trưởng Nguyễn Quốc Bình tham dự khóa bồi dưỡng dành cho hiệu trưởng các trường phổ thông của Bộ GD-ĐT. Đó chưa phải là tất cả những thay đổi ở Trường THPT Nhân Chính.
Thầy hiệu trưởng Nguyễn Quốc Bình là một trong số 25 hiệu trưởng đầu tiên trong cả nước tham gia khóa đào tạo thí điểm do Học viện Quản lý giáo dục phối hợp với Học viện Giáo dục Singapore tổ chức. Thầy Bình tự đánh giá: “Qua lớp học, chúng tôi tiếp thu được nhiều điều mới, phong cách, kỹ năng quản lý thay đổi nhiều và có thể ứng dụng ngay vào hoạt động hằng ngày.
Đặc biệt là thời gian bồi dưỡng và tiếp xúc thực tế tại Singapore, tôi nhận thấy hiệu trưởng các trường phổ thông của Singapore được đào tạo hết sức bài bản, có kỹ năng lãnh đạo một cách chuyên nghiệp, có quan điểm và tư duy luôn cởi mở”. Trên thực tế, hiệu trưởng các trường phổ thông ở VN thường được đề bạt từ giáo viên, tổ trưởng, tuy có trình độ chuyên môn giỏi nhưng thiếu kiến thức về quản lý. Được bổ nhiệm rồi mới được cử đi bồi dưỡng ngắn hạn nên việc trang bị kiến thức quản lý cho các hiệu trưởng chưa đầy đủ và áp dụng cũng chưa hiệu quả.
Thầy Nguyễn Quốc Bình cho biết: “Trước đây trường cũng đã xây dựng chiến lược phát triển nhưng hết sức thô sơ. Với kiến thức, kỹ năng quản lý tiếp thu được từ khóa học, chúng tôi có thể làm được kế hoạch khoa học, sát thực hơn. Đồng thời, cách đánh giá thi đua, khen thưởng cũng được thay đổi, không nặng về hành chính”. Trong phương pháp giáo dục HS, nhà trường đang từng bước thực hiện các nội dung giáo dục toàn diện: hướng HS tập trung nhiều hơn vào các hoạt động tập thể, giáo dục kỹ năng sống, thêm nhiều câu lạc bộ được thành lập và trong các hoạt động, HS được giao nhiều quyền và trách nhiệm hơn…
“Sau kết quả của khóa thí điểm, Bộ GD-ĐT đã chỉ đạo Học viện Quản lý giáo dục xây dựng và triển khai đề án bồi dưỡng hiệu trưởng các trường THPT” - ông Lê Phước Minh, phó giám đốc Học viện Quản lý giáo dục, cho biết. Sau đó, hai bộ trưởng giáo dục VN và Singapore đã nhất trí với chương trình hợp tác, trong đó hai học viện giáo dục của hai nước phối hợp xây dựng đề án đào tạo, bồi dưỡng toàn bộ hiệu trưởng các trường phổ thông VN ở cả ba cấp học: tiểu học, THCS và THPT với khoảng 30.000 người.
Hiện dự án này đã hoàn tất việc tập huấn, đào tạo 480 giảng viên “nguồn” cấp quốc gia và cấp tỉnh để triển khai đại trà chương trình bồi dưỡng hiệu trưởng các trường phổ thông về từng địa phương. Thay vì từ trước đến nay, cứ đến kỳ nghỉ hè, tất cả giáo viên thay nhau đi học bồi dưỡng, lần lượt các vị hiệu trưởng cũng sẽ phải đi học. Bộ GD-ĐT khẳng định đến hết năm 2010, tất cả hiệu trưởng các trường phổ thông đều phải trải qua chương trình bồi dưỡng này.
|
Vì sao phải thay đổi từ hiệu trưởng? Tuổi Trẻ đã đặt câu hỏi này với TS Lê Phước Minh, người trực tiếp xây dựng dự án và điều hành chương trình bồi dưỡng hiệu trưởng các trường phổ thông. Ông Minh lý giải: - Trong quá trình thực hiện đổi mới chất lượng giáo dục phổ thông, lãnh đạo Bộ GD-ĐT đã nhận thức được tầm quan trọng của việc đổi mới cơ chế lãnh đạo điều hành của các trường phổ thông. Theo kinh nghiệm của các nước như Singapore, Malaysia, Thái Lan, suy nghĩ và hành động của hiệu trưởng các trường phổ thông sẽ chi phối các hoạt động nâng cao chất lượng khác của nhà trường như đổi mới phương pháp giảng dạy, quản lý HS, hỗ trợ cho việc giáo dục toàn diện HS... Người đứng đầu nhà trường năng động, sáng tạo thì nhà trường sẽ có cơ hội phát triển kể cả trong điều kiện cơ sở vật chất như hiện tại. Kinh nghiệm của các nước cho thấy khi chưa thể thay đổi đồng bộ cả cơ sở vật chất, cơ chế tài chính, mặt bằng đội ngũ giáo viên thì có thể thay đổi từ người lãnh đạo, người đứng đầu nhà trường. Hiệu trưởng mà năng động, cởi mở sẽ làm cầu nối tốt nhà trường với xã hội, cộng đồng, với những đổi mới, năng động bên ngoài và đưa ý tưởng sáng tạo năng động từ đời sống xã hội vào nhà trường. * Thưa ông, nhiều chương trình bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn của Bộ GD-ĐT từng bị đánh giá là tốn kém, hình thức mà không mang lại hiệu quả cho người được bồi dưỡng. Liệu chương trình này có rơi vào tình trạng đó? Cách làm có gì khác để một khóa học có thể tạo ra sự thay đổi trong hệ thống trường phổ thông? - Nội dung các chuyên đề bồi dưỡng hiệu trưởng được xây dựng dựa trên mô hình quản lý trường học ưu việt (School excellent modem - SEM) đã áp dụng thành công ở Singapore. SEM là một mô hình lãnh đạo quản lý trường học được Singapore xây dựng trên cơ sở thừa kế và đúc rút kinh nghiệm giáo dục tiên tiến của nhiều nước trên thế giới. Bộ tài liệu có ba phần do các chuyên gia Singapore, các giảng viên VN và giảng viên nguồn của từng tỉnh biên soạn. Ngoài những thông tin, kinh nghiệm từ nước ngoài, trong tài liệu còn có những tình huống, kinh nghiệm thực tiễn lãnh đạo, quản lý trường phổ thông của từng tỉnh để hiệu trưởng có ba tầm nhìn: địa phương, quốc gia và quốc tế. Kết hợp như vậy để các hiệu trưởng sẽ có tầm nhìn rộng hơn, không chỉ loay hoay trong những vấn đề của địa phương mình. Trong nội dung cụ thể, chương trình được thiết kế đi tham quan cơ sở doanh nghiệp, kinh doanh, bệnh viện, bảo tàng, danh lam thắng cảnh... Qua đó muốn thể hiện thông điệp: nhà trường có trách nhiệm không chỉ dạy kiến thức nên những người tổ chức hoạt động giáo dục trong nhà trường phải nắm được toàn diện, có kiến thức và thực tế xã hội. * Cần bao nhiêu tiền để thực hiện được chương trình bồi dưỡng toàn bộ 30.000 hiệu trưởng trong cả nước, thưa ông? - Kinh phí thực hiện có từ ba nguồn chính. Thứ nhất là từ Quỹ Tamasec của Singapore. Năm 2008, phía Singapore cam kết hỗ trợ 2,1 triệu đôla Singapore cho chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian học tập, thực tế tại Singapore. Nguồn thứ hai từ ngân sách của Bộ GD-ĐT hỗ trợ chi phí ăn ở, học tập trong nước và nguồn chi phí của địa phương hỗ trợ kinh phí đi lại cho các học viên. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận