24/03/2020 10:25 GMT+7

Khi bóng đá châu Âu trở lại: Nhiều đội bóng lo lắng về nhân sự

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Nếu mùa giải sớm quay lại vào tháng 5 như dự kiến của bóng đá Anh và Ý, nhiều HLV sẽ phải đau đầu về vấn đề chuyên môn, do phong độ của các cầu thủ trụ cột khó đạt ở mức cao nhất sau thời gian điều trị dịch bệnh.

Khi bóng đá châu Âu trở lại: Nhiều đội bóng lo lắng về nhân sự - Ảnh 1.

Không có Dybala (phải) - người đá cặp với Ronaldo trên hàng công - là tổn thất lớn với Juventus - Ảnh: REUTERS

Điển hình nhất là Juventus - đội bóng đặt tham vọng lớn ở cả Serie A (Giải vô địch Ý) lẫn Champions League. Juventus hiện đã có đến 3 cầu thủ dương tính với virus corona gồm Daniele Rugani, Blaise Matuidi và Paulo Dybala. Trong số này chỉ có Rugani không phải là trụ cột. 

Matuidi không phải là siêu sao nhưng anh đều sắm vai trò trụ cột ở các đội bóng từ PSG, Juventus đến tuyển Pháp.

Dù đã 32 tuổi, Matuidi vẫn ra sân đến 31 trận cho Juventus ở mùa này. Không có Matuidi, tuyến giữa Juventus mất hẳn một "chiến binh" khi mà Sami Khedira quá sa sút phong độ, còn Adrien Rabiot không thể hiện được gì nhiều kể từ khi chuyển đến nước Ý mùa hè năm ngoái. 

Trong khi đó, Dybala là ngôi sao số hai của Juventus sau Ronaldo và đã ghi 13 bàn cho Juventus mùa này. Tuy vẫn có khả năng hai ngôi sao này kịp thời lành bệnh để chuẩn bị cho giai đoạn còn lại của mùa giải, nhưng việc phải nghỉ tập nhiều tuần lễ chắc chắn khiến họ khó lòng lấy lại phong độ đỉnh cao.

Ở Giải ngoại hạng Anh, Liverpool là CLB "thảnh thơi" nhất vào lúc này. Vấn đề duy nhất khiến họ lo lắng là khả năng hủy bỏ giải đấu. Còn nếu không, Liverpool chỉ cần thắng thêm 2 trong số 9 vòng đấu còn lại là sẽ giành chức vô địch. 

"Lữ đoàn đỏ" cũng không còn đấu trường nào để phấn đấu ở mùa giải này. Có lẽ vì vậy mà Liverpool vẫn chưa công bố thời gian quay lại tập luyện của họ.

Chelsea và Arsenal là hai đội bóng khổ sở nhất vì COVID-19. Việc HLV Mikel Arteta (của Arsenal) và tiền vệ Hudson-Odoi của Chelsea dương tính với virus corona khiến toàn bộ các cầu thủ của hai đội đều phải cách ly trong 2 tuần. Điều này khiến cả hai đội bóng đều không thể sớm trở lại tập luyện bình thường, dù phần còn lại của mùa giải rất khốc liệt với họ.

Trong khi Chelsea vẫn khá bấp bênh ở vị trí thứ 4 với 48 điểm, Arsenal (40 điểm) cần phải chơi bùng nổ trong các trận còn lại để giành được suất dự Champions League mùa tới. Vì điều này, cả hai đội bóng đều thông báo sẽ tập luyện trở lại vào tuần này, khi toàn bộ các cầu thủ hết thời hạn cách ly.

Tottenham và M.U cũng là những đội bóng đang bị đặt vào tình thế rượt đuổi trong cuộc đua. Hiện cả hai đội bóng đều đang cho các cầu thủ tập luyện ở nhà và chưa thông báo lịch tập trở lại. M.U là đội bóng khó khăn nhất khi còn cày ải ở ba đấu trường (Giải ngoại hạng Anh, Europa League và Cúp FA). Việc mạch phong độ ấn tượng của họ bị cắt đứt đột ngột vì dịch bệnh COVID-19 cũng là một điều đáng tiếc.

Hai đại gia của Tây Ban Nha là Real Madrid và Barca có thể xem là những đội "hưởng lợi" phần nào nhờ lịch thi đấu tạm hoãn trong mùa đại dịch. Cả hai đều có những trụ cột đang gặp phải chấn thương dài hạn. Cụ thể với Real Madrid là Marcelo và Eden Hazard, còn Barca là Luis Suarez, Arthur cùng Ousmane Dembele.

Suarez và Hazard đều dự kiến trở lại vào tháng 5, thời điểm mùa giải xem như đã kết thúc theo lịch dự kiến. Nhưng giờ đây, cả hai siêu sao này đứng trước cơ hội bình phục kịp lúc trước khi các giải đấu châu Âu thi đấu trở lại.

IOC ra thời hạn 4 tuần cho quyết định hoãn Olympic Tokyo 2020

Sau nhiều chỉ trích, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) lần đầu tiên thừa nhận khả năng phải hoãn kỳ Olympic Tokyo 2020 diễn ra cuối tháng 7 tới.

Cụ thể, IOC đã tổ chức một cuộc họp quan trọng vào cuối tuần rồi và đưa ra thông báo sẽ quyết định việc có hoãn (hoặc hủy) Olympic Tokyo 2020 hay không trong vòng 4 tuần tới. Trước đó, IOC cũng cho biết sẽ trưng cầu ý kiến từ các ủy ban Olympic quốc gia (NOCs).

HLV bóng đá ở Tây Ban Nha qua đời vì COVID-19 HLV bóng đá ở Tây Ban Nha qua đời vì COVID-19

TTO - Truyền thông quốc tế đưa tin tối 16-3 về trường hợp tử vong của HLV Francisco Garcia (Tây Ban Nha) vì COVID-19.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên