20/06/2019 19:16 GMT+7

Khen thưởng Công an TP.HCM phá băng nhóm người Trung Quốc lừa đảo công nghệ

SƠN BÌNH - ĐAN THUẦN
SƠN BÌNH - ĐAN THUẦN

TTO - Lãnh đạo TP.HCM khen thưởng đột xuất nhiều đơn vị của Công an TP.HCM có thành tích xuất sắc trong đấu tranh xử lý tội phạm người nước ngoài sử dụng công nghệ cao để lừa đảo.

Khen thưởng Công an TP.HCM phá băng nhóm người Trung Quốc lừa đảo công nghệ - Ảnh 1.

Lãnh đạo TP.HCM khen thưởng các đơn vị Công an TP.HCM chiều 20-6 - Ảnh: SƠN BÌNH

Chiều 20-6, ông Trần Vĩnh Tuyến - phó chủ tịch UBND TP.HCM và ông Trần Thế Lưu - trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM và đoàn cán bộ TP.HCM đến thăm, khen thưởng nhiều đơn vị của Công an TP.HCM có thành tích xuất sắc trong đấu tranh xử lý tội phạm người nước ngoài sử dụng công nghệ cao hoạt động lừa đảo.

Theo Công an TP.HCM, qua công tác trinh sát nắm địa bàn, lúc 9h ngày 12-6, lực lượng Công an TP.HCM tổ chức kiểm tra hành chính tại căn nhà số 251 đường Võ Văn Hát, phường Long Trường, quận 9 và một căn hộ trong chung cư trên địa bàn quận 6.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 22 người Trung Quốc và người Đài Loan (Trung Quốc) có biểu hiện tổ chức lừa đảo công nghệ cao nên đưa về cơ quan công an làm việc.

Khám xét căn nhà, lực lượng công an thu giữ những tang vật gồm: 221 tờ tài liệu, 19 cuốn tập chứa nội dung kịch bản giả danh Công an Trung Quốc để lừa đảo, 2 bản sao chụp (in màu) giả mạo giấy chứng nhận Công an Trung Quốc...

Ngoài ra, công an còn thu giữ 26 máy tính bảng, 46 điện thoại di động, 6 máy tính xách tay, 3 thiết bị giả lập âm thanh môi trường (còi hiệu, tiếng súng, nhạc lễ quân cảnh, tiếng ồn văn phòng, tiếng cười nói...) và nhiều bộ đàm, thiết bị kết nối…

Khen thưởng Công an TP.HCM phá băng nhóm người Trung Quốc lừa đảo công nghệ - Ảnh 2.

Tang vật trong đường dây lừa đảo công nghệ cao - Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, các đối tượng bố trí các tấm đệm mút lớn xung quanh khu vách tường của căn hộ để cách âm, phục vụ quá trình thực hiện hành vi giả danh cơ quan (công an, viện kiểm sát, tòa án) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Trần Thế Lưu cho biết địa bàn TP.HCM được xem là nơi có nhiều đối tượng tội phạm người nước ngoài đến hoạt động. Ông Lưu đánh giá rất cao Công an TP.HCM trong việc quản lý địa bàn, sớm phát hiện và phá băng nhóm tội phạm người nước ngoài lừa đảo công nghệ cao.

Bắt thêm nhóm khách Trung Quốc nghi tội phạm công nghệ cao Bắt thêm nhóm khách Trung Quốc nghi tội phạm công nghệ cao

TTO - Thêm một nhóm khách Trung Quốc sử dụng nhiều máy tính, thiết bị công nghệ, hoạt động trái pháp luật ở Khánh Hòa vừa bị bắt được trong khu nhà Mường Thanh Viễn Triều.

SƠN BÌNH - ĐAN THUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên