28/02/2007 06:19 GMT+7

Khát vọng trở về

NGỌC NGUYÊN
NGỌC NGUYÊN

TT - Tết này, BS Võ Minh Tuấn được hưởng niềm vui ăn tết ở quê nhà - TP.HCM. Đó là niềm hạnh phúc Võ Minh Tuấn đã phải chờ đợi trong nhiều năm xa nhà trên đất Mỹ.

1AZkWN1M.jpgPhóng to
Bác sĩ trẻ Võ Minh Tuấn (thứ hai từ phải sang) khi theo học ở Michigan (Hoa Kỳ) - Ảnh: CTV
TT - Tết này, BS Võ Minh Tuấn được hưởng niềm vui ăn tết ở quê nhà - TP.HCM. Đó là niềm hạnh phúc Võ Minh Tuấn đã phải chờ đợi trong nhiều năm xa nhà trên đất Mỹ.

Hai lần nhận được học bổng học tập y khoa tại Hoa Kỳ là hai lần người bác sĩ trẻ này đã phải vượt qua các kỳ thi tuyển chọn trực tiếp hết sức khắt khe. Lần đầu vào năm 1998, khi vừa tốt nghiệp bác sĩ nội trú của ĐH Y dược TP.HCM, Tuấn đã tham dự kỳ thi tuyển chọn toàn quốc và là một trong bảy người trúng tuyển nhận được học bổng thực tập sinh hai năm (1998-2000) tại ĐH Michigan, Ann Arbor, Michigan, Hoa Kỳ.

Đây cũng là khởi đầu thuận lợi cho Tuấn ở chặng đường thứ hai. Hoàn thành khóa học trở về nước không lâu, năm 2002 Tuấn nộp hồ sơ thi tuyển đào tạo tiến sĩ cũng tại Hoa Kỳ, và với kết quả thi tuyển xuất sắc Tuấn đã nhận được trọn vẹn học bổng du học Mỹ (2002-2006) trong lĩnh vực dịch tễ học lâm sàng tại School of Public Health, ĐH Texas, Houston, Texas.

Với sự dìu dắt của các giáo sư và sự giúp đỡ của đồng nghiệp, cùng với các phương tiện nghiên cứu hàng đầu, Tuấn cảm nhận mình trưởng thành rất nhiều. Giảng đường thật sự là nơi mà các kiến thức khoa học được mổ xẻ, tranh luận không ngừng, luôn mở ra như không có hồi kết. Quá trình đó cũng là quá trình các nghiên cứu sinh được đánh giá, chọn lọc, xếp hạng. Võ Minh Tuấn được đề cử đảm nhiệm chức vụ trợ giảng (teaching assistant) từ rất sớm và là một trong những người châu Á đầu tiên được đề cử nhận giải thưởng xuất sắc của nhà trường trong vai trò đó.

Võ Minh Tuấn đã thực hiện được một phần mong ước khi Population Council (Mỹ) chấp nhận đề nghị của Tuấn, đồng ý tài trợ một chương trình đào tạo tại chỗ nâng cao kiến thức về “Các phương pháp nghiên cứu khoa học trong y khoa” cho các bác sĩ nội trú và bậc tương đương tại Đại học Y dược TP.HCM. Chương trình giao trực tiếp cho Võ Minh Tuấn và được thực hiện ngay sau khi Tuấn trở về VN cuối năm qua.

Sau thời gian dài với những nỗ lực không ngừng, cuối năm vừa qua, các kết quả nghiên cứu khoa học của BS Võ Minh Tuấn đã lần lượt được công bố trên diễn đàn và trên các tạp chí khoa học uy tín. Hội đồng khoa học School of Public Health, ĐH Texas đã công nhận và đánh giá cao kết quả nghiên cứu khoa học của Võ Minh Tuấn, và trao bằng tiến sĩ về nghiên cứu dịch tễ học (Ph.D. in Epidemiology) cho anh trên cơ sở các nghiên cứu khoa học được công nhận đó.

Với kết quả học tập xuất sắc và sự khen ngợi của các giáo sư, Tuấn đã nhận được nhiều đề nghị tuyển dụng hoặc cộng tác với những ưu đãi làm việc lý tưởng cùng với mức tiền lương cao trên đất Mỹ. Dẫu biết rằng những cơ hội như vậy không dễ có, nhưng mong ước của Tuấn là được phục vụ trên quê hương mình. Võ Minh Tuấn đã nhận nhiệm sở với mong muốn gắn bó lâu dài là Đại học Y dược TP.HCM.

Nói về những năm tháng học tập trên đất Mỹ, Võ Minh Tuấn ít kể về mình, mà kể nhiều về các kiến thức được lĩnh hội trau dồi trên giảng đường đại học Mỹ, về sự chân thành và tận tụy của các giáo sư và kể rất nhiều về các phương cách vận hành hiệu quả ở một trường đại học tổng hợp đa ngành của một đất nước có bề dày thành tích đào tạo khoa học đỉnh cao. Quan trọng hơn, để từ đó Tuấn như muốn bộc lộ những khát vọng về một nền giáo dục đại học mới thật sự mang lại cho người học và cho cộng đồng những lợi ích hiển nhiên thiết thực...

NGỌC NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên