15/12/2022 07:00 GMT+7

Khát vọng như lẽ sống đi vào thực tế

H.THANH - C.TRIỆU - N.HIỀN
H.THANH - C.TRIỆU - N.HIỀN

TTO - Chiều 14-12, rất nhiều ý kiến tại các diễn đàn của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII cùng thảo luận, gợi mở nhiều vấn đề, nhiều khát vọng cho công tác Đoàn 5 năm phía trước.

Khát vọng như lẽ sống đi vào thực tế - Ảnh 1.

Các đại biểu chia sẻ ý kiến cùng bàn thảo nhiều câu chuyện của Đoàn và thanh niên 5 năm tới - Ảnh: NAM TRẦN

Khát vọng luôn là câu chuyện chủ đạo khi nói về lứa tuổi thanh niên. Mỗi thời, tuổi trẻ sẽ có khát vọng khác nhau song không thể phủ nhận chính khát vọng cống hiến đã được chọn lựa như một lẽ sống dù thanh niên ở bất kỳ vai trò, hoàn cảnh nào.

Khơi dậy tiềm lực khát vọng

Đại biểu Hà Đức Quân (Đoàn thanh niên Quân đội) nói khát vọng cống hiến của tuổi trẻ là tiềm năng phát triển to lớn của mỗi quốc gia, dân tộc. Tiềm năng cần được khơi dậy để thành tiềm lực, biến thành sức mạnh thực tiễn. Anh Phan Tự (Quảng Nam) cho rằng các từ "khát vọng", "cống hiến"... đã phần nào lan tỏa và Đoàn cần tận dụng ưu điểm mà nhiều nền tảng công nghệ, mạng xã hội đang có để tranh thủ tuyên truyền. Và nên có nhiều hoạt động, chương trình truyền cảm hứng cho người trẻ, nhất là từ người nổi tiếng.

Có nhiều tác động khách quan làm ảnh hưởng đến thanh thiếu nhi, do đó chị Đỗ Thị Hương (Hà Giang) nói công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cần đổi mới để thích ứng với sự phát triển và thu hút được đoàn viên, thanh niên. "Đoàn phải tìm hiểu tình hình thực tế và nhu cầu tiếp nhận của người trẻ. Hoạt động Đoàn phải gắn chặt với hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, chính trị tại địa phương", chị Hương phát biểu.

Khởi nghiệp sáng tạo mạnh mẽ

Các đại biểu cũng chỉ ra khó khăn gây ảnh hưởng tới hoạt động khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi số. Anh Phan Kế Sơn (Viện hàn lâm Khoa học và công nghệ) cho biết các bạn trẻ khởi nghiệp gặp khó vì thiếu sự trải nghiệm, kinh nghiệm để triển khai ý tưởng vào thực tế. Cạnh đó, sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường công nghệ, dịch vụ, thiếu vốn đầu tư cũng là những bài toán lớn.

Từ đó, anh Sơn đề xuất năm nhóm giải pháp hỗ trợ hiện thực hóa ý tưởng giúp thanh niên khởi nghiệp. Thứ nhất, cần các khóa học nâng cao năng lực, hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo. Thứ hai, sự quan tâm của các cấp, các ngành tạo điều kiện về vốn, cơ chế, chính sách. Thứ ba, Đoàn làm cầu nối với doanh nghiệp để có nguồn lực biến các ý tưởng khởi nghiệp vốn phong phú của thanh niên thành sản phẩm mang lại giá trị kinh tế cao. Thứ tư, xây dựng quỹ hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp. Thứ năm, đầu tư tuyên truyền, nhân rộng các mô hình sáng tạo hay đã được hiện thực hóa tới đông đảo đoàn viên, thanh niên.

Một khó khăn khác, theo anh Giáp Xuân Cảnh (Bắc Giang), nhiều mô hình chỉ là phát triển kinh tế, chưa mang yếu tố khởi nghiệp sáng tạo. "Rất cần giúp các bạn hiểu về khởi nghiệp, kết nối những bạn có ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay, được các đơn vị liên quan tư vấn và cần có sự quan tâm của các bộ, ngành sâu hơn, hỗ trợ thẳng cho thanh niên có ý tưởng khởi nghiệp tốt giúp tăng tỉ lệ thanh niên tham gia phát triển kinh tế khởi nghiệp sáng tạo", anh Cảnh nêu ý kiến.

Bạn đồng hành của thanh niên

Đoàn chọn nội dung gì để đồng hành, hỗ trợ tốt nhất cho thanh niên? Đoàn đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, các ban, bộ, ngành để rà soát, bổ sung, điều chỉnh, ban hành cơ chế chính sách gì để đồng hành với thanh niên? Và nhiều câu hỏi khác được đặt ra tại diễn đàn đại hội. Mong muốn chung vẫn là cần có nhiều hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện để thanh niên có cơ hội bình đẳng trong học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện, tập trung vào những nhu cầu thiết thân, chính đáng của thanh niên trong nhiệm kỳ mới.

Anh Lê Văn Vin (Quảng Ngãi) nói tại địa phương có xu hướng dịch chuyển lao động, nhất là sau dịch COVID-19, lao động trẻ trở về địa phương làm việc. Có khoảng 25.000 người trong độ tuổi này nên tỉnh đã có chính sách thu hút người lao động, nhất là thanh niên về làm việc tại địa phương.

"Sàn giao dịch hỗ trợ việc làm, ngày hội việc làm đã đi về các huyện, mỗi huyện đều có nhưng vẫn rất khó thu hút thanh niên miền núi. Tổ chức Đoàn chắc chắn phải đồng hành tìm kiếm việc làm với thanh niên từng địa phương, song song với hỗ trợ vốn vay để các bạn phát triển kinh tế" - anh Vin chia sẻ.

Anh Nguyễn Tiến Hưng (Hà Nội) chia sẻ trong dịch COVID-19, sáng kiến ứng dụng công nghệ đã được phát huy mạnh mẽ trong đoàn viên, thanh niên, đem lại hiệu quả tích cực. Từ đó, anh Hưng đề xuất Đoàn có thể bổ sung, tăng cường ứng dụng các nền tảng công nghệ đồng hành với học sinh, sinh viên, thanh niên trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Thủy (Hải Phòng) kỳ vọng tổ chức Đoàn cần quan tâm nhiều hơn đến đối tượng thanh niên yếu thế, thanh niên tôn giáo, đầu tư hơn cho các hoạt động, chương trình để hỗ trợ, đồng hành với nhóm đối tượng này.

Chúng ta đang cần một thế hệ lao động trẻ có khả năng hội nhập quốc tế, góp phần để lao động Việt Nam đáp ứng được yêu cầu về năng lực ở khắp nơi trên thế giới. Nên rất cần các hoạt động giao lưu quốc tế, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên các địa phương đến các nước học tập, lao động qua việc kết nối với các tổ chức Đoàn đang hoạt động tại nước ngoài để thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước gắn kết, có nhiều điều kiện hội nhập quốc tế hơn.

Anh NGÔ MINH HẢI (phó bí thư thường trực Thành Đoàn TP.HCM)

* Sản phẩm chuyển đổi số, khởi nghiệp xanh tụ hội

sang tao 4(Read-Only)

Tuổi trẻ Nghệ An giới thiệu mô hình giám sát tự động hóa trong sản xuất - Ảnh: N.HIỀN

14 gian hàng giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp, sáng tạo, mô hình hay cùng tụ hội tại đại hội, hầu hết là sản phẩm xanh và ứng dụng chuyển đổi số. Như Ban Thanh niên quân đội ngoài sản phẩm, thiết bị đặc trưng của quân đội còn có robot y tế chăm sóc cho người dân, hệ thống module sinh thái giúp giảm khí thải trên các phương tiện giao thông góp phần bảo vệ môi trường...

Còn tuổi trẻ Nghệ An trưng bày sản phẩm nông nghiệp xanh, mô hình giám sát tự động hóa trong sản xuất do các bạn sinh viên Trường cao đẳng Việt - Hàn nghiên cứu chế tạo. "Trong sản xuất công nghiệp, thiết bị này dùng trong hệ thống làm phôi, cấp phôi trước khi ra phôi. Trong nông nghiệp, nông dân có thể dùng để giảm thời gian lao động, phân loại hoa quả theo màu sắc", anh Hoàng Đức Hạnh - giảng viên trường - cho biết.

(NGUYỄN HIỀN)

* Chuyến bay thanh niên đưa đại biểu dự đại hội

chuyen bay 2(Read-Only)

Các đại biểu phía Nam về dự Đại hội Đoàn lần thứ XII trên chuyến bay đặc biệt - Ảnh: BẢO KHANH

Chuyến bay thanh niên mang số hiệu VN012 xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đưa những hành khách đặc biệt là 80 đại biểu phía Nam ra thủ đô Hà Nội dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Toàn bộ phi công, tiếp viên, nhân viên phục vụ chuyến bay, nhân viên an ninh phục vụ mặt đất đều là đoàn viên, thanh niên của Vietnam Airlines và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam trong trang phục áo xanh thanh niên, đeo huy hiệu Đoàn.

Chuyến bay đặc biệt phát thanh các nội dung hướng về đại hội Đoàn, biểu diễn các tiết mục văn nghệ chào mừng gây ấn tượng cho các đại biểu tham dự.

(HÀ THANH)

Khai mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII: Khát vọng vươn lên của thanh niên Việt Nam Khai mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII: Khát vọng vươn lên của thanh niên Việt Nam

TTO - 981 đại biểu đã tụ hội về thủ đô Hà Nội dự khai mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, mở đầu cho 2,5 ngày làm việc của Đại hội.

H.THANH - C.TRIỆU - N.HIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên