02/02/2026 09:52 GMT+7

Khát vọng đưa ngành nhi khoa Việt Nam ra thế giới

20 năm qua, dưới "bàn tay vàng" của các bác sĩ phẫu thuật tim tại Bệnh viện Nhi đồng 1, hơn 13.000 trẻ em mắc dị tật tim bẩm sinh nặng, phức tạp được trả lại trái tim lành mạnh.

ngành nhi khoa - Ảnh 1.

Can thiệp tim bào thai thứ 14 thành công dưới sự phối hợp của Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Từ Dũ, cứu sống bào thai mắc tim bẩm sinh rất nặng, nguy cơ thai lưu 40% - Ảnh: BVCC

"Mỗi cán bộ công tác trong ngành y cần trở thành hạt nhân gắn kết tập thể, đủ bản lĩnh để dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung và vì sự sống của người bệnh", đó không chỉ là một thông điệp, mà còn là triết lý hành động xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, điều hành của ông Ngô Ngọc Quang Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM).

Với vai trò người đứng đầu bệnh viện nhi tuyến cuối lớn nhất phía Nam, TS Ngô Ngọc Quang Minh là một trong 5 bí thư chi bộ tiêu biểu được Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đề nghị Ban Tổ chức Trung ương tuyên dương chi bộ xuất sắc toàn Đảng năm 2026.

Đằng sau sự ghi nhận ấy là cả một hành trình bền bỉ xây dựng tập thể đoàn kết, kỷ cương, đổi mới và dám đột phá vì sự sống của hàng nghìn bệnh nhi.

Những ca bệnh "không tiền lệ"

Ngày 8-1-2024, y học TP.HCM ghi dấu một cột mốc đặc biệt khi ê kíp bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 phối hợp với Bệnh viện Từ Dũ thực hiện thành công ca thông van tim bào thai xuyên tử cung đầu tiên cho thai nhi 32 tuần tuổi mắc dị tật tim bẩm sinh nặng.

Chỉ trong khoảng 40 phút, sự sống mong manh của thai nhi đã được níu giữ ngay trong bụng mẹ, một kỹ thuật chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam.

Từ kỹ thuật "chưa từng có tiền lệ ấy" khoảng 2 năm sau đã có 14 ca thông tim bào thai được thực hiện thành công, trong đó có cả bệnh nhi là người nước ngoài.

Thành công này mở ra "cánh cửa" hy vọng cho hàng trăm, hàng nghìn trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh nặng, khi cơ hội sống trước đó của các em chỉ còn dưới 20%.

Không dừng lại ở đó, với sự phối hợp của Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP.HCM, Bệnh viện Nhi đồng 1 mới đây đã thực hiện thành công ca ghép dị tế bào gốc tạo máu đầu tiên cho bệnh nhi người Mông mắc suy tủy vô căn nặng, nguy cơ tử vong lên tới 80%.

Những thành tựu ấy không chỉ là kết quả của chuyên môn cao, mà còn là kết tinh của tư duy lãnh đạo dám chịu trách nhiệm, dám mở lối cho cái mới.

Ông Ngô Ngọc Quang Minh cho hay quá trình triển khai các kỹ thuật y khoa "chưa từng có tiền lệ" cũng đặt ra không ít rào cản về chuyên môn, pháp lý và áp lực trách nhiệm đối với đội ngũ lãnh đạo và ê kíp thực hiện. Đòi hỏi người đứng đầu phải cân nhắc thận trọng giữa yêu cầu cứu sống người bệnh và việc bảo đảm tuân thủ quy định chuyên môn, pháp luật.

Trong bối cảnh đó, vai trò của người lãnh đạo thể hiện rõ ở bản lĩnh dám quyết định, dám chịu trách nhiệm, đồng thời tổ chức hội chẩn nhiều tầng, xây dựng quy trình chặt chẽ, minh bạch, lấy cơ sở khoa học và lợi ích cao nhất của người bệnh làm nguyên tắc xuyên suốt.

"Với trách nhiệm người đứng đầu, tôi luôn theo dõi sát sao quá trình triển khai, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; phát huy trí tuệ tập thể, tôn trọng ý kiến chuyên môn của các ê kíp, các khoa, phòng liên quan. Qua đó tạo được sự tin tưởng, đồng thuận và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong bệnh viện để kỹ thuật mới được thành công", bác sĩ Minh nói.

Khát vọng đưa ngành nhi khoa Việt Nam ra thế giới - Ảnh 2.

Tôi mong đội ngũ bí thư chi bộ và đảng viên trẻ trong ngành y tế luôn giữ vững lý tưởng, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm trước nhân dân. Trong ngành y, làm tốt chuyên môn chính là cách thiết thực nhất để khẳng định vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng ở cơ sở. Mỗi cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm bằng hành động cụ thể, góp phần xây dựng ngành y tế và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ông NGÔ NGỌC QUANG MINH

"Dám nghĩ, dám làm", phẩm chất cốt lõi của người đứng đầu

20 năm qua, dưới "bàn tay vàng" của các bác sĩ phẫu thuật tim tại Bệnh viện Nhi đồng 1, hơn 13.000 trẻ em mắc dị tật tim bẩm sinh nặng, phức tạp được trả lại trái tim lành mạnh.

Trung tâm tim mạch của Bệnh viện Nhi đồng 1 trở thành trung tâm tim mạch xuất sắc đầu tiên được Tổ chức Children's HeartLink (Mỹ) công nhận tại Việt Nam năm 2023 và là trung tâm tim mạch thứ 7 trên thế giới được công nhận.

Song song đó, bệnh viện đẩy mạnh công tác chỉ đạo tuyến, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn cho nhiều bệnh viện nhi, sản - nhi và bệnh viện đa khoa trong khu vực phía Nam.

Qua đó năng lực điều trị của tuyến dưới từng bước được nâng lên, góp phần giảm tải cho tuyến cuối, mở ra cơ hội cứu sống cho hàng nghìn bé bệnh nặng; giảm tình trạng chuyển tuyến, giảm chi phí điều trị và góp phần bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho trẻ em khu vực phía Nam.

Ông Minh cho rằng lĩnh vực y tế là mảng đặc thù, đặc biệt là tại các bệnh viện tuyến cuối, vai trò nêu gương của người đứng đầu mang ý nghĩa then chốt.

Người lãnh đạo không chỉ giỏi quản lý mà phải dám đồng hành, dám chịu trách nhiệm trong những quyết định khó, tạo môi trường làm việc kỷ cương nhưng khuyến khích sáng tạo, tôn trọng trí tuệ tập thể.

Trong lĩnh vực y tế, sự dấn thân ấy được thể hiện bằng việc chủ động tiếp cận, làm chủ các kỹ thuật mới, kỹ thuật cao; trực tiếp tham gia giải quyết những ca bệnh nặng, nguy hiểm; chấp nhận áp lực, khó khăn để người dân được hưởng các dịch vụ y tế chất lượng ngay tại cơ sở.

Chính tinh thần đảng viên đi trước, nhân dân được hưởng lợi đã tạo nên niềm tin bền vững, góp phần củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng trong thực tiễn đời sống xã hội.

"Công tác Đảng phải gắn chặt với nhiệm vụ chuyên môn; giữ vai trò định hướng chính trị nhưng được cụ thể hóa bằng hiệu quả điều trị, bằng sự tin tưởng của người bệnh", ông Minh nhấn mạnh.

Tiếp tục sứ mệnh cho ngành nhi khoa Việt Nam vươn tầm thế giới

Ngành y tế TP.HCM đang hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN, châu Á và thế giới. Nhiều kỹ thuật cao đã được làm chủ như: can thiệp bào thai, điều trị tim bẩm sinh trong giai đoạn có thai, phẫu thuật bằng robot...

Để đạt được mục tiêu bệnh viện sẽ trở thành trung tâm y tế chuyên sâu về nhi khoa hàng đầu khu vực Đông Nam Á, bác sĩ Minh nhấn mạnh bệnh viện sẽ đảm bảo phát triển bền vững theo thế "kiềng 3 chân".

Theo đó, bệnh viện không ngừng phát triển chuyên môn kỹ thuật, tăng cường năng lực chuyên môn, là chỗ dựa vững chắc cho sự phát triển của bệnh viện tuyến trước và tuyến y tế cơ sở.

Bên cạnh đó, tăng cường cải tiến chất lượng điều trị và phục vụ người bệnh, hướng đến sự hài lòng của người bệnh, học viên và đảm bảo quyền lợi chính đáng của nhân viên y tế.

Đảng ủy và ban giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 luôn xác định việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng phải gắn chặt với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

Theo ông Minh, thực tiễn công tác, rút ra kinh nghiệm quan trọng nhất là phải giữ vững đoàn kết nội bộ trên cơ sở dân chủ, kỷ cương và trách nhiệm.

Mọi chủ trương, nhiệm vụ đều được thảo luận công khai, thẳng thắn trong chi bộ, gắn rõ trách nhiệm của từng cá nhân và tổ chức thực hiện đến cùng.

Bên cạnh đó, chi bộ luôn chú trọng vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; gắn sinh hoạt Đảng với nhiệm vụ chuyên môn hằng ngày.

Nhiều lần nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

TS Ngô Ngọc Quang Minh (sinh năm 1973) hiện là Bí thư chi bộ lâm sàng khối nội 2, Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Bệnh viện Nhi đồng 1, trực thuộc Đảng bộ phường Vườn Lài. Ông tốt nghiệp bác sĩ đa khoa năm 1997 tại Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ y tế TP.HCM (nay là Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch).

Năm 2017 ông được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1. Tháng 9-2025 đến nay ông giữ chức Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1.

Ông được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2014 và 2022; Thầy thuốc ưu tú năm 2019; năm 2025, được UBND TP.HCM đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng ba khen thưởng công trạng và là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 năm liền.

Người lãnh đạo giỏi chuyên môn, gần gũi, thân thiện

Bác sĩ Dư Tấn Quy, Trưởng khoa nhiễm thần kinh, Phó bí thư chi bộ lâm sàng nội 2, Bệnh viện Nhi đồng 1, chia sẻ bác sĩ Ngô Ngọc Quang Minh là cán bộ, đảng viên có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, luôn tận tụy với nhiệm vụ được giao.

Đối với các ca bệnh khó, phức tạp, bác sĩ Minh luôn quan tâm, lắng nghe ý kiến chuyên môn của tập thể, chỉ đạo hội chẩn kịp thời, đưa ra định hướng phù hợp, thể hiện vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu.

Về công tác xây dựng Đảng và sinh hoạt chi bộ, bác sĩ Minh là người bình dị, gần gũi, không phân biệt vị trí công tác, luôn tạo sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể.

Khát vọng đưa ngành nhi khoa Việt Nam ra thế giới - Ảnh 3.TP.HCM thông tim bào thai ca thứ 14, cứu sống thai nhi mắc tim bẩm sinh nặng

Bệnh viện Từ Dũ vừa phối hợp với Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) thực hiện thành công ca can thiệp tim bào thai lần thứ 14, cứu sống một bào thai mắc dị tật tim bẩm sinh rất nặng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất