15/10/2016 13:49 GMT+7

Khánh thành hải đăng chủ quyền giữa đường sách TP.HCM

P.VŨ
P.VŨ

TTO - Sáng 15-10, lễ khánh thành ngọn hải đăng chủ quyền trên đường sách TP.HCM đã diễn ra với những thông điệp mạnh mẽ khẳng định chủ quyền Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa.

Các bạn trẻ trò chuyện bên ngọn hải đăng chủ quyền VN giữa lòng TP.HCM, khánh thành sáng 15-10-2016 - Ảnh: TỰ TRUNG
Các bạn trẻ trò chuyện bên ngọn hải đăng chủ quyền VN giữa lòng TP.HCM - Ảnh: TỰ TRUNG

Ngọn hải đăng chủ quyền với ánh đèn xoay quét trên đỉnh, bản đồ Việt Nam và cờ đỏ sao vàng tỏa sáng lấp lánh giữa thân, và dòng chữ "Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam” bằng ba thứ tiếng Việt - Anh - Trung đúc nổi mạnh mẽ ở đế.

Bức phù điêu sóng biển với hình ảnh chim bồ câu được ghép bằng chữ “Hòa bình” của 43 ngôn ngữ. Tấm poster bản đồ Biển Đông và dòng chữ trích từ kết luận của tòa án quốc tế: “Đường lưỡi bò chưa bao giờ tồn tại”.

Dù buổi sáng mưa nặng hạt, nhưng trước giờ khánh thành hải đăng, khai mạc triển lãm, nắng đã lên. Các bạn trẻ vẫn hẹn hò tại đường sách như thói quen cuối tuần và rất nhanh chóng phát hiện ra tiêu điểm mới để chụp ảnh: ngọn hải đăng trắng sáng đặt ở đoạn giữa con đường.

Xuất phát từ ý tưởng của ông Nguyễn Văn Phước - giám đốc Công ty truyền thông văn hóa Sáng tạo (First News), Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình đã hưởng ứng, đứng ra tài trợ, thiết kế, thi công và xây dựng ngọn hải đăng.

Ông Lê Viết Hải, chủ tịch HĐQT - tổng giám đốc công ty Hòa Bình - xúc động nói: “Hình ảnh ngọn hải đăng ngay đường sách TP.HCM sẽ luôn nhắc chúng ta về sự đấu tranh trong hòa bình, đấu tranh bằng sự sáng suốt trí tuệ vì công lý cho chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.

Những hình ảnh rất đẹp và đầy cảm xúc của Trường Sa, nhà giàn, các chiến sĩ hải quân qua ống kính của nhà báo Nguyễn Mỹ Trà (Đài Tiếng nói Việt Nam - VOV) tạo một nền đệm đẹp cho sắc trắng lấp lánh của ngọn hải đăng trong khi những bài hát về Trường Sa vang vọng, tha thiết…  

Triển lãm sẽ kéo dài đến 29-10. Khách tham quan đường sách sẽ tha hồ nuôi dưỡng tình yêu với biển đảo và quyết tâm góp phần bảo vệ chủ quyền Việt Nam của mình trong những ngày này.

Các bạn trẻ xem tranh “Gạc Ma Vòng Tròn Bất Tử” tại đường sách Nguyễn Văn Bình TP.HCM, sáng 15-10-2016 - Ảnh: TỰ TRUNG
Các bạn trẻ xem tranh “Gạc Ma vòng tròn bất tử” tại đường sách Nguyễn Văn Bình TP.HCM - Ảnh: TỰ TRUNG
Nhạc sỹ khiếm thị Hà Chương (bên trái)  biểu diễn tại buổi khánh thành ngọn hải đăng chủ quyền VN giữa lòng TP.HCM, sáng 15-10-2016 - Ảnh: TỰ TRUNG
Nhạc sĩ khiếm thị Hà Chương (bên trái) biểu diễn tại buổi khánh thành ngọn hải đăng chủ quyền VN giữa lòng TP.HCM - Ảnh: TỰ TRUNG
Nhạc sỹ khiếm thị Hà Chương đang đoc những dòng chữ thiêng liêng Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam dưới chân ngọn hải đăng chủ quyền VN giữa lòng TP.HCM, sáng 15-10-2016 - Ảnh: TỰ TRUNG
Nhạc sĩ khiếm thị Hà Chương đang đọc những dòng chữ thiêng liêng "Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam" dưới chân ngọn hải đăng chủ quyền VN - Ảnh: TỰ TRUNG
Đại tá Đỗ Mạnh Hà bộ tư lệnh Hải Quân cùng hai bạn Kim Duyên (Nha Trang) và Mỹ Chi (Củ Chi) trò chuyện bên ngọn hải đăng chủ quyền VN giữa lòng TP.HCM, khánh thành sáng 15-10-2016 - Ảnh: TỰ TRUNG
Đại tá Đỗ Mạnh Hà - Bộ tư lệnh Hải Quân - cùng hai bạn Kim Duyên (Nha Trang) và Mỹ Chi (Củ Chi) trò chuyện bên ngọn hải đăng - Ảnh: TỰ TRUNG
Ông Nguyễn Thế kỷ, giám đốc đài Tiến nói Việt Nam, ông Lê Thái Hỷ, giám đốc Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM và Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu (Từ phải sang) bên ngọn hải đăng chủ quyền VN giữa lòng TP.HCM, khánh thành sáng 15-10-2016 - Ảnh: TỰ TRUNG
(Từ trái sang) Ông Nguyễn Thế Kỷ - tổng giám đốc đài Tiếng nói Việt Nam, ông Lê Thái Hỷ - giám đốc Sở Thông tin - truyền thông TP.HCM và Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu bên ngọn hải đăng chủ quyền VN - Ảnh: TỰ TRUNG
Người dân xem triển lãm tranh về Trường Sa của tác giả Nguyễn Mỹ Trà (phóng viên Đài tiếng nói VN) tại đường sách Nguyễn Văn Bình TP.HCM, sáng 15-10-2016 - Ảnh: TỰ TRUNG
Người dân xem triển lãm tranh về Trường Sa của tác giả Nguyễn Mỹ Trà (phóng viên Đài tiếng nói VN) tại đường sách Nguyễn Văn Bình TP.HCM - Ảnh: TỰ TRUNG

 

P.VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên