29/04/2016 17:40 GMT+7

Khánh thành Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang 1.300 tỉ đồng

Đ. VỊNH
Đ. VỊNH

TTO - Ngày 29-4, Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang tổ chức lễ khánh thành cơ sở mới đạt chuẩn quốc tế, tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỉ đồng tại số 60 Ung Văn Khiêm, P.Mỹ Phước, TP Long Xuyên.

Cơ sở mới Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang được đầu tư hơn 1.300 tỉ đồng - Ảnh: Đ. Vịnh
Cơ sở mới Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang được đầu tư hơn 1.300 tỉ đồng - Ảnh: Đ.Vịnh

Bệnh viện mới quy mô 600 giường, cao 10 tầng, sân thượng có bãi đỗ trực thăng, diện tích sàn xây dựng 12.806m2 nằm trên mặt bằng rộng 4,6ha; hiện có 34 khoa phòng và các bộ phận chức năng với đầy đủ trang thiết bị hiện đại, công tác khám chữa bệnh quản lý bằng công nghệ thông tin.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hạnh, giám đốc bệnh viện, cho biết bệnh viện đã áp dụng các phương pháp điều trị kỹ thuật cao ở một số khoa. Khoa ung bướu hợp tác với Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, khoa chấn thương chỉnh hình và khoa ngoại tổng hợp đang được Bộ Y tế phê duyệt là bệnh viện vệ tinh cho Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang mới có khu vực tiếp đón, hướng dẫn bệnh nhân - Ảnh: Đ. Vịnh
Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang mới có khu vực tiếp đón, hướng dẫn bệnh nhân - Ảnh: Đ.Vịnh
Đ. VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên