26/04/2016 18:40 GMT+7

Bệnh viện lớn nhất Bến Tre thêm khu khám 156 giường bệnh

MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

TTO - Ngày 26-4, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, Bến Tre khánh thành, đưa vào sử dụng các khối nhà thuộc khoa nội A, khu cấp cứu, khu khám, khoa hồi sức cấp cứu và khoa phẫu thuật để phục vụ việc khám, chữa bệnh cho người dân.

Khu khám chữa bệnh mới của bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu đáp ứng khoảng 2000 lượt bệnh nhân khám, điều trị mỗi ngày sẽ góp phần giảm quá tải cho bệnh viện này.
Khu khám chữa bệnh mới của Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu đáp ứng khoảng 2.000 lượt bệnh nhân đến khám, điều trị mỗi ngày, góp phần giảm tải cho bệnh viện - Ảnh: Mậu Trường

Theo ông Hoàng Việt - giám đốc Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, khoa nội A mới được xây dựng có quy mô 156 giường bệnh với chức năng khám, chữa bệnh cho cán bộ trung, cao cấp và các đối tượng thuộc diện chính sách.

Công trình được xây dựng từ năm 2013, hoàn thành sau 3 năm xây dựng, với tổng mức đầu tư 56,8 tỉ đồng, nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu và vốn đối ứng của địa phương.

Riêng khu cấp cứu, khu khám, khoa hồi sức cấp cứu, khoa phẫu thuật gồm hai khối nhà với tổng diện tích sàn xây dựng 14.200m2, quy mô 1 tầng trệt, 5 tầng lầu. Tổng mức đầu tư 222,15 tỉ đồng từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ và vốn đối ứng của địa phương.

Dự án hoàn thành, đưa vào phục vụ khám, điều trị hơn 2.000 lượt bệnh nhân/ngày. Trong đó, phẫu thuật khoảng 60 trường hợp/ngày, cấp cứu gần 200 trường hợp/ngày.

MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên