28/06/2022 17:31 GMT+7

Khánh Hòa lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

MINH CHIẾN
MINH CHIẾN

TTO - Ngày 28-6, Tỉnh ủy Khánh Hòa công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với 15 thành viên. Ông Nguyễn Hải Ninh - ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa - làm trưởng ban.

Khánh Hòa lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hải Ninh, bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, làm trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh - Ảnh: X.N.

Ngày 28-6, Tỉnh ủy Khánh Hòa ban hành quyết định số 525-QĐ/TU thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Khánh Hòa, gồm 15 thành viên. Ông Nguyễn Hải Ninh - ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa - làm trưởng ban. 

Phó trưởng ban gồm các ông: Nguyễn Khắc Toàn - phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh; Lữ Thanh Hải - ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Hà - ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Ghi - ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Thế Hùng - giám đốc Công an tỉnh.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, tổ chức bộ máy, quan hệ công tác của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Khánh Hòa thực hiện theo quy định số 67-QĐ/TW, ngày 2-6-2022 của Ban Bí thư. Ban Nội chính Tỉnh ủy là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo.

Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Khánh Hòa được sử dụng con dấu riêng theo quy định và có trách nhiệm ban hành quy chế làm việc, quyết định phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Khánh Hòa do Văn phòng Tỉnh ủy bảo đảm theo quy định.

MINH CHIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên