
Lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Khánh Hòa ký kết hợp đồng đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG
Ngày 10-4, UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Liên danh Trung Nam - Sideros River tổ chức lễ ký kết hợp đồng đầu tư kinh doanh dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná và ký kết hợp đồng tín dụng cho dự án khu bến cảng Cà Ná giai đoạn 1.
Đây là một trong những dự án LNG đầu tiên trúng thầu theo hình thức đấu thầu quốc tế trong quy hoạch điện VIII, góp phần cụ thể hóa các định hướng phát triển năng lượng quốc gia.
Theo quy hoạch, Nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná có công suất 1.500MW, sử dụng công nghệ tua bin khí chu trình hỗn hợp, dự kiến cung cấp khoảng 9 tỉ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia.
Dự án đi kèm hệ thống kho cảng LNG với công suất từ 1 - 1,2 triệu tấn/năm, bồn chứa 220.000m³, bến cảng nhập LNG và hệ thống đê chắn sóng dài 2.400m cùng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật phụ trợ.
Tổng diện tích sử dụng đất và mặt nước khoảng 139,76ha, với tổng mức đầu tư dự kiến 57.385 tỉ đồng. Dự án đặt mục tiêu hoàn thành và đưa vào vận hành trong năm 2030.

Phối cảnh dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná có cảng, kho chứa khí LNG.
Cảng Cà Ná được định hướng phát triển thành cảng nước sâu có khả năng tiếp nhận tàu từ 300.000 - 500.000 tấn, kết hợp với hệ thống vận tải đa phương thức trong tương lai, hình thành trung tâm trung chuyển hàng hóa và thiết bị cho ngành năng lượng, đặc biệt là điện gió và điện gió ngoài khơi.
Tại buổi lễ, ông Trịnh Minh Hoàng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - đề nghị nhà đầu tư phải xác định đây là cam kết về uy tín và trách nhiệm, vì vậy cần nhanh chóng huy động nguồn lực tài chính, phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, bảo đảm chất lượng công trình và các yêu cầu về an toàn, bảo vệ môi trường.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận