30/12/2018 16:30 GMT+7

Khánh Hòa đóng quốc lộ 27C vì sạt lở, sẵn sàng sơ tán dân

THÁI THỊNH
THÁI THỊNH

TTO - Cơ quan quản lý đã đóng quốc lộ 27C nối Khánh Hòa - Lâm Đồng vì sạt lở nguy hiểm khu vực đèo Khánh Lê. Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa có công văn triển khai ngay phương án sơ tán dân.

Sạt lở trên quốc lộ 27C nối Khánh Hòa - Lâm Đồng tối 29-12 - Video: THÁI THỊNH 

Chiều 30-12, thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đến thời điểm hiện tại quốc lộ 27C nối Nha Trang (Khánh Hòa) - Đà Lạt (Lâm Đồng) vẫn tiếp tục sạt lở nghiêm trọng. 

Nguy hiểm nhất tại Km57+850 (đèo Khánh Lê), khối lượng sạt lở lên đến 2.000m3. Cơ quan quản lý đã đóng đường ở cả hai đầu, cả Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Tại khu vực tỉnh lộ 8B cầu tràn thác Ngựa (thị trấn Khánh Vĩnh và xã Khánh Nam) nước trên nguồn tiếp tục tràn về, cầu tràn vẫn còn ngập sâu, tắc giao thông. Các đơn vị chức năng đã tổ chức cảnh báo chặn không cho qua cầu để đảm bảo an toàn.

Cùng ngày ông Lê Đức Vinh, chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã ban hành Công điện gửi Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, TP và các đơn vị trực thuộc về việc tập trung ứng phó mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất.

Khánh Hòa đóng quốc lộ 27C vì sạt lở, sẵn sàng sơ tán dân - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng đưa thi thể người bị nạn tại vụ sạt lở tại xã Suối Cát, Cam Lâm ra ngoài vào sáng 30-12 - Ảnh: THẾ ANH

Theo đó, chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu kiểm tra và triển khai ngay phương án sơ tán dân tại các khu vực thấp trũng, ngập lụt, chia cắt và các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất; kiên quyết sơ tán người dân, tài sản đến nơi an toàn, trong trường hợp cần thiết phải thực hiện biện pháp cưỡng chế để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Nha Trang, đến sáng 30-12, qua rà soát phát sinh 15 điểm xung yếu tại TP Nha Trang.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, từ ngày 28 đến 29-12, trên địa bàn toàn tỉnh Khánh Hòa đã xuất hiện mưa vừa đến mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm. Mực nước lũ trên các sông ở mức báo động 1 - báo động 2. 

Theo dự báo, trong 24 giờ tới tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến 50-100mm/ngày, có nơi cao hơn. 

Đến trưa 30-12, do mưa lớn toàn tỉnh Khánh Hòa có tổng cộng 14 hồ chứa đã tăng lưu lượng xả lũ để duy trì cao trình mực nước hồ chứa.


Khánh Hòa đóng quốc lộ 27C vì sạt lở, sẵn sàng sơ tán dân - Ảnh 3.

Ông Lê Đức Vinh, chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (áo nâu, mũ trắng ở giữa) cùng các đơn vị chức năng có mặt tại hiện trường vụ sạt lở huyện Cam Lâm sáng 30-12 - Ảnh: THẾ ANH

Khánh Hòa đóng quốc lộ 27C vì sạt lở, sẵn sàng sơ tán dân - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng tìm kiếm người bị vùi lấp sáng 30-12 - Ảnh: THẾ ANH

Mưa lớn, đèo Khánh Lê nối Nha Trang - Đà Lạt sạt lở nghiêm trọng Mưa lớn, đèo Khánh Lê nối Nha Trang - Đà Lạt sạt lở nghiêm trọng

TTO - 15h30 chiều 29-12, nước lũ trên núi đổ xuống kéo theo đất đá bịt kín hết đường khiến xe cộ ùn ứ trên đèo Khánh Lê nối Nha Trang - Đà Lạt.

THÁI THỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên