25/09/2012 17:20 GMT+7

Kháng nghị tăng án nguyên giám đốc Công ty Cofidec

 C.MAI
 C.MAI

TTO - Viện KSND TP.HCM vừa quyết định kháng nghị đối với bản án xét xử vụ cố ý làm trái của giám đốc Công ty phát triển kinh tế Duyên Hải (gọi tắt là Công ty Cofidec, trực thuộc UBND TP.HCM) của TAND TP.HCM.

Giám đốc Nguyễn Thanh Xuân lãnh 9 năm tùSai phạm tại công ty Cofidec: Thiệt hại hơn 100 tỉ đồng

Theo Viện KSND, bản án của TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Xuân (54 tuổi, nguyên giám đốc Cofidec) 9 năm tù về hai tội danh “cố ý làm trái trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” là quá nhẹ, chưa tương xứng với tính chất, hậu quả thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng mà bị cáo gây ra cho Nhà nước.

Viện KSND TP.HCM đề nghị tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xét xử lại theo hướng tăng nặng hình phạt (của danh tội “cố ý làm trái”) đối với bị cáo Nguyễn Thanh Xuân.

Theo cáo trạng truy tố của Viện KSND TP.HCM, trong quá trình điều hành Công ty Cofidec, khoảng năm 2004-2006, Nguyễn Thanh Xuân đã chỉ đạo cho cấp dưới làm giả các hợp đồng xuất khẩu hàng tôm đông lạnh sang Mỹ nhưng thực chất là đem hàng sang Mỹ bán ký gửi. Việc đưa hàng đi ký gửi (trong khi quy định không cho phép) dẫn đến việc công ty không thu hồi được nợ, gây thiệt hại cho Cofidec hơn 2,4 triệu USD (tương đương 38,7 tỉ đồng tại thời điểm đó).

Ngoài ra, trong quá trình điều hành công ty, bị cáo Nguyễn Thanh Xuân còn lợi dụng chức vụ quyền hạn giám đốc của mình để ký duyệt thanh toán phần chi phí đi lại cho các chuyên gia lắp máy, thuê cẩu máy trong khi hợp đồng ủy thác nhập khẩu máy không quy định phần chi phí này, gây thiệt hại cho Cofidec hơn 73 triệu đồng.

Tại phiên tòa, đại diện Viện KSND TP.HCM đã đề nghị tòa xử phạt bị cáo Xuân mức án 15-18 năm tù cho cả hai tội danh. Tuy nhiên, hội đồng xét xử đã vận dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ, chỉ xử phạt bị cáo Xuân mức án 9 năm tù.

Liên quan vụ án này, bản án của TAND TP.HCM cũng xử phạt 3 bị cáo là đồng phạm của giám đốc Nguyễn Thanh Xuân gồm bị cáo Võ Huệ Trân (68 tuổi, nguyên giám đốc Cofidec giai đoạn năm 1987-2006) 4 năm tù, Ngô Ngọc Sơn (51 tuổi, nguyên phó phòng kinh doanh xuất nhập khẩu) 2 năm 5 tháng 3 ngày tù (bằng thời gian tạm giam) và được trả tự do tại tòa, bị cáo Đặng Hữu Thịnh (47 tuổi, nguyên trưởng phòng xuất nhập khẩu) bị phạt 3 năm tù nhưng hưởng án treo cùng về tội cố ý làm trái.

Viện KSND không kháng nghị mức án 3 bị cáo trên.

 C.MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên