
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng các đại biểu tham quan các gian hàng bên lề đại hội - Ảnh: C. TUỆ
Theo bà Hoài, đất nước ta đang bước vào một giai đoạn lịch sử phát triển mới với hai mục tiêu 100 năm và để đạt mục tiêu này, chúng ta không thể đi theo lối mòn của mô hình tăng trưởng chỉ dựa vào tài nguyên thiên nhiên hay lao động giá rẻ.
"Khát vọng vươn mình chỉ có thể được hiện thực hóa bằng con đường khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Đây là động lực quyết định, là lực lượng sản xuất tiên tiến nhất, định hình sức mạnh tổng hợp quốc gia trong kỷ nguyên mới" - bà Hoài nhấn mạnh.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng trong bối cảnh mới, trách nhiệm của hệ thống Liên hiệp Hội là rất nặng nề.
Do đó bà Hoài đề nghị Liên hiệp Hội tập trung làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối chính trị, kiến tạo môi trường tự do sáng tạo cho đội ngũ trí thức, phải là địa chỉ tin cậy để trí thức gửi gắm tâm tư, nguyện vọng.
Đánh giá cao mục tiêu xây dựng hệ sinh thái Liên hiệp Hội trên nền tảng số, bà Hoài đề nghị Liên hiệp Hội phải khẩn trương nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về chuyên gia, trí thức khoa học và công nghệ.
Theo bà Hoài, đây chính là công cụ đắc lực để chúng ta quy tụ, thu hút nguồn lực chất xám trí tuệ của trí thức trẻ, trí thức đang làm việc trong các viện nghiên cứu, trường đại học, các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn và đặc biệt là hàng vạn trí thức Việt Nam ở nước ngoài hướng về đóng góp cho quê hương, đất nước.

Bà Hoài đề nghị Liên hiệp Hội đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ - Ảnh: C. TUỆ
Nhấn mạnh yêu cầu phải đổi mới căn bản phương thức phản biện, bà Hoài lưu ý các ý kiến phản biện của Liên hiệp Hội phải dựa trên luận chứng khoa học, có tính độc lập, khách quan, có tính thực tiễn cao và mang tính dự báo.
Qua đó hỗ trợ, tham mưu cho các cơ quan hoạch định chính sách, nhất là ở những lĩnh vực kinh tế mới như kinh tế ban đêm, kinh tế bạc, kinh tế tuần hoàn,...
GS.VS Châu Văn Minh làm Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Tại đại hội đã bầu 143 ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp Hội khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ban Chấp hành đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất, bầu 24 người tham gia Đoàn Chủ tịch, 9 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Liên hiệp Hội khóa IX.
GS.VS Châu Văn Minh, Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp Hội, được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Đồng thời thống nhất tiếp tục tôn vinh GS.VS Đặng Vũ Minh giữ cương vị Chủ tịch danh dự Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa IX.
GS.VS Châu Văn Minh (65 tuổi, quê ở Huế) là giáo sư, viện sĩ, tiến sĩ hóa học; lý luận chính trị cao cấp. Ông là đại biểu Quốc hội khóa XVI, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa XI, XII, XIII; nguyên Chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.![]()
GS.VS Châu Văn Minh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 - Ảnh: C. TUỆ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận