27/02/2022 10:33 GMT+7

Khán giả TP.HCM 'khát' hòa nhạc

HUỲNH VY
HUỲNH VY

TTO - Khi nhạc trưởng Tiêu Nguyễn Đức Anh vung gậy kết thúc màn encore đầy sôi động, cả khán phòng đêm hòa nhạc Mùa xuân Spring at Renaissance tại TP.HCM như vỡ òa trong tiếng pháo tay của hàng trăm khán giả đủ mọi lứa tuổi.

Khán giả TP.HCM khát hòa nhạc - Ảnh 1.

Khán giả cổ vũ nhiệt tình tại đêm hòa nhạc Spring at Renaissance - Ảnh: HUỲNH VY

"Đêm nhạc vượt ngoài mong đợi của mình. Mình không nghĩ các bạn còn trẻ mà đã đầu tư được một concert chuyên nghiệp như vậy, từ cách tổ chức, đón tiếp, biểu diễn, cho đến không gian khán phòng rất sang trọng và phù hợp với âm nhạc cổ điển..." - bạn Ý Nhi, khán giả thường đi nghe hòa nhạc, dành những đánh giá cao cho đêm diễn của dàn nhạc trẻ Imagine Philharmonic Orchestra (IPO).

Chào đón sự trở lại của các concert

Diễn ra tối 25-2 tại Renaissance Riverside Hotel Saigon, đêm hòa nhạc Mùa xuân của IPO đã mang đến cho khán giả một bức tranh xuân đầy màu sắc từ Âu sang Á, với các tác phẩm nổi tiếng của các nhà soạn nhạc châu Âu như Vivaldi, A. Dvorak, E. Grieg, hai trích đoạn nhạc kịch "Phantom Of the Opera" và "Jekyll & Hyde", hương vị xuân Á Đông của Joe Hisaishi (Nhật Bản), IU (Hàn Quốc), và các khúc xuân ca đậm đà bản sắc dân tộc của Việt Nam.

Khán giả TP.HCM khát hòa nhạc - Ảnh 2.

Nhạc trưởng Tiêu Nguyễn Đức Anh cùng dàn nhạc IPO trên sân khấu - Ảnh: HUỲNH VY

Đây là đêm concert thứ ba của IPO sau thời gian dài tạm hoãn vì COVID-19. Trước đó, nhóm gây ấn tượng khi trở lại với hai đêm hòa nhạc "Night of Yiruma Show", và "Nocturno - Đêm nhạc bóng đêm" dành để tôn vinh những nghệ sĩ khiếm thị trưởng thành từ Trường Nguyễn Đình Chiểu.

Cả ba đêm đều "cháy vé" trước ngày biểu diễn. Điều này cho thấy nhu cầu khán giả TP.HCM rất "khát" được xem concert trực tiếp, và cả sự ủng hộ dành cho các nghệ sĩ trẻ đầy nhiệt huyết.

"Vì dịch kéo dài nên mình rất nhớ cảm giác được biểu diễn cho mọi người. Mình rất cảm ơn IPO khi đã tạo được những không gian hòa nhạc ấm cúng, gần gũi khán giả, và cho nghệ sĩ có sân khấu để biểu diễn".

Đứng bên cánh gà thưởng thức màn trình diễn của đồng nghiệp, pianist Nguyễn Lan Anh, tài năng trẻ nổi bật của Nhạc viện TP.HCM, không giấu được nụ cười. Lan Anh cũng đã có màn trình diễn ấn tượng ở phần 1 của chương trình.

Hơn 1 năm qua, mình không đi nghe hòa nhạc nào vì COVID-19 nên rất hào hứng. Càng hạnh phúc hơn khi thấy xung quanh có rất nhiều bạn trẻ và cả các em nhỏ được phụ huynh dắt đi nghe nhạc cổ điển.

Khán giả Kiến Phúc

Trải nghiệm quý giá

Với chị Nguyễn Thùy Trang, đi nghe hòa nhạc là cách để chị nuôi dưỡng và chia sẻ tình yêu âm nhạc cổ điển với cô con gái 10 tuổi của mình. "Đây là cơ hội quý giá để con được trải nghiệm một concert thực tế là như thế nào, thay vì chỉ ở nhà tập đàn và xem concert online suốt hơn một năm qua".

Khán giả TP.HCM khát hòa nhạc - Ảnh 5.

Những thành viên trẻ của dàn nhạc Imagine Philharmonic Orchestra (IPO) - Ảnh: HUỲNH VY

Suy nghĩ này cũng chính là tâm huyết để nhạc trưởng Tiêu Nguyễn Đức Anh và các nghệ sĩ trẻ của IPO nỗ lực tổ chức nhiều buổi hòa nhạc với chủ đề tươi mới, trẻ trung nhằm đưa dòng nhạc cổ điển đến gần hơn với công chúng, qua đó ươm mầm cho thế hệ tiếp theo.

"Âm nhạc cổ điển ở châu Âu, Hàn Quốc hay Nhật Bản đều đã đạt đến cực thịnh, còn ở Việt Nam thì đang trên đà khởi sắc. Mình tin thế hệ các em lớn lên sẽ kế thừa và phát huy tốt hơn rất nhiều".

Tốt nghiệp tại Hàn Quốc và Mỹ, sau hai năm về nước, Đức Anh và những cộng sự của mình đã nỗ lực tổ chức được đến 14 concert với nhiều quy mô và hình thức đa dạng, tất cả đều bán hết vé. Đây vừa là động lực, vừa là thách thức khi các bạn phải liên tục sáng tạo và làm mới mình, chưa kể là cả một năm dài phải tạm hoãn vì đại dịch.

"Anh em nghệ sĩ đều gặp nhiều khó khăn, hoài nghi về tương lai trong đợt dịch vừa rồi. Nhưng qua từng chương trình thành công, mình cảm nhận khán giả TP.HCM ngày càng mở lòng và yêu thích loại hình nghệ thuật này hơn.

IPO sẽ tổ chức nhiều hòa nhạc nữa với những chủ đề mới mẻ hơn, thu hút hơn như nhạc kịch Broadway, nhạc phim, nhạc game... để tiếp cận nhiều khán giả nhất có thể" - Tiêu Nguyễn Đức Anh, nhạc trưởng trẻ tuổi của IPO, chia sẻ.

Sự kiện phát trực tiếp hòa nhạc đầu tiên của BTS trong 2 năm qua cháy vé trong nháy mắt Sự kiện phát trực tiếp hòa nhạc đầu tiên của BTS trong 2 năm qua cháy vé trong nháy mắt

TTO - Sự kiện phát trực tiếp (livestream) buổi hòa nhạc sắp tới của nhóm nhạc BTS đình đám của Hàn Quốc đã bán gần hết vé chỉ trong nháy mắt. Đây là buổi biểu diễn đầu tiên của BTS diễn ra trực tiếp ở Seoul trong hai năm qua.

HUỲNH VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Hòa nhạc