12/11/2020 11:55 GMT+7

Khẩn cấp xử lý nhiều hồ chứa ở Lâm Đồng mất an toàn

M.VINH
M.VINH

TTO - 5 hồ chứa thủy lợi có sức chứa lớn ở TP Đà Lạt và một số huyện thuộc tỉnh Lâm Đồng được đánh giá không an toàn trong mưa lũ, cần phải khẩn cấp gia cố, khắc phục.

Khẩn cấp xử lý nhiều hồ chứa ở Lâm Đồng mất an toàn - Ảnh 1.

Khu vực đập tràn hồ Tuyền Lâm (TP Đà Lạt) bị hư hại nặng nhất, đây là hồ nước lớn nằm ở trung tâm thành phố - Ảnh: M.V

Ngày 12-11, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo về việc đánh giá độ an toàn của các hồ chứa trong bối cảnh mưa lũ đang diễn tiến phức tạp. 

Theo đó, các hồ chứa gồm: hồ PRó (huyện Đơn Dương), hồ Tuyền Lâm (TP Đà Lạt), hồ Đinh Trang Thượng II (huyện Di Linh), hồ Ma Đanh (huyện Đơn Dương), hồ Tư Nghĩa (huyện Cát Tiên) xuất hiện một số hiện tượng bất thường gây nguy cơ xảy ra sự cố trong mưa lũ.

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng, hồ chứa nước Tư Nghĩa có 2 đập đất (đập chính và đập phụ), đập chính đang bị thấm từ đầu tháng 8-2018 đến nay. Tương tự, hồ chứa nước Đinh Trang Thượng II, huyện Di Linh do Tổng công ty Phát điện 1 (GENCO1) làm chủ đầu tư cũng xuất hiện hiện tượng thấm. 

Hồ chứa nước Tuyền Lâm (TP Đà Lạt, Lâm Đồng) đang xả lũ (mực nước qua tràn 5cm) thì trên mái hạ lưu đập Tuyền Lâm xuất hiện các vệt thấm bất thường từ bờ tràn xuống.

Khẩn cấp xử lý nhiều hồ chứa ở Lâm Đồng mất an toàn - Ảnh 2.

Từ chân cầu đến đập tràn hồ Tuyền Lâm có những vết thấm gây mất an toàn hồ đập trong mùa mưa lũ - Ảnh: M.VINH

Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng xác định việc khắc phục các hư hỏng bất thường trên cần xử lý khẩn cấp nên đã đề xuất nhiều biện pháp. 

Theo đó, đối với hồ chứa nước Đinh Trang Thượng II, Sở NN&PTNT tỉnh đề xuất trước mắt không tích nước để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du cho đến khi công trình được khắc phục sự cố. 

Hồ chứa nước Tuyền Lâm cần xử lý chống thấm thân đập, nâng cấp cầu qua bờ tràn. Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng báo cáo Thủ tướng và các bộ, ngành bố trí kinh phí 85 tỉ đồng để nâng cấp, sửa chữa 5 công trình hồ chứa trên, trong đó nhiều nhất là hồ chứa nước Tuyền Lâm với kinh phí 30 tỉ đồng.

Công điện hỏa tốc: 4 tỉnh thành chủ động sơ tán khẩn cấp người dân ở hạ lưu hồ, đập Công điện hỏa tốc: 4 tỉnh thành chủ động sơ tán khẩn cấp người dân ở hạ lưu hồ, đập

TTO - 4 tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum được yêu cầu chủ động tổ chức di dời, sơ tán khẩn cấp người dân ở hạ lưu hồ, đập, khu vực thấp trũng, ven sông có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt đến nơi an toàn khi các hồ chứa đang xả lũ.

M.VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên