
Xã Ia Tơi, nơi phát hiện bệnh dại, tỉnh Quảng Ngãi đang khẩn trương xử lý - Ảnh: Đ.N.
Sáng 21-7, ông Phạm Mạnh Cường - phó chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ngãi - đã chỉ đạo "nóng" lực lượng thú y và chính quyền địa phương khẩn trương triển khai các phương án dập dịch bệnh dại tại xã Ia Tơi.
Động thái này xảy ra ngay sau khi mẫu xét nghiệm do Trạm chẩn đoán và xét nghiệm 2 xác định mẫu đầu chó ở xã Ia Tơi dương tính với vi rút bệnh dại.
Hiện cơ quan chức năng xác định xã Ia Tơi là ổ dịch và ban hành các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt.
Cụ thể, chính quyền xã được yêu cầu tổ chức họp dân để thông báo tình hình bệnh dại trong đàn chó, đồng thời hướng dẫn người dân tăng cường các biện pháp phòng dịch.
Trong đó nhấn mạnh việc người dân phải nuôi chó, mèo trong khuôn viên nhà, buộc xích hoặc nhốt cẩn thận. Tuyệt đối không thả rông ra đường làng, nơi công cộng.
Ngành chức năng cũng yêu cầu địa phương khẩn trương thống kê, rà soát các trường hợp người dân bị chó cắn trong thời gian gần đây, hướng dẫn đến cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm phòng bệnh dại.
Lực lượng thú y cùng chính quyền xã phải lập danh sách đàn chó, mèo chưa được tiêm phòng trong năm 2025, bố trí kinh phí mua vắc xin và tổ chức tiêm phòng khẩn cấp.
Một đội chuyên trách bắt giữ chó, mèo thả rông và có dấu hiệu nghi nhiễm bệnh dại cũng sẽ được thành lập.
"Chúng tôi cũng cấm tuyệt đối việc mua bán, vận chuyển chó, mèo ra khỏi vùng dịch cũng như các khu vực nguy cơ cao trong xã Ia Tơi", ông Cường nói.
Xã Ia Tơi là địa bàn mới sáp nhập từ hai xã Ia Dom và Ia Tơi (thuộc huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum cũ). Sau khi Kon Tum hợp nhất với Quảng Ngãi, Ia Tơi là 1 trong 96 xã, phường, đặc khu của tỉnh Quảng Ngãi mới.
Theo chỉ đạo, hằng ngày trước 15h, chính quyền xã Ia Tơi phải gửi báo cáo diễn biến dịch bệnh và các biện pháp đã triển khai về Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý.
Xã Ia Tơi có diện tích 760km2, rộng nhất trong các xã của tỉnh Quảng Ngãi, dân số 7.200 người. Đây là xã biên giới, địa hình rộng và dân cư sống phân tán và chủ yếu là đồng bào thiểu số, khiến công tác kiểm soát dịch bệnh gặp nhiều khó khăn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận