20/10/2014 15:12 GMT+7

Vương miện hoa hậu Việt Nam 2014 lập kỷ lục Guiness

QUANG PHƯƠNG
QUANG PHƯƠNG

TTO - Ngày 20-10, Hội kỷ lục gia Việt Nam đã trao giấy xác nhận kỷ lục Guiness cho tác giả vương miện hoa hậu 2014 vì có viên ngọc trai trống đồng lớn nhất và có nhiều ngọc trai tự nhiên nhất.

Gắn ngọc trai lên vương miện hoa hậu

Năm 2014, chiếc vương miện hoa hậu Việt Nam được Nghệ nhân Quốc gia Hồ Thanh Tuấn và nhóm 20 nghệ nhân được tuyển chọn từ đội ngũ nghệ nhân của Công ty Ngọc trai Hoàng Gia thiết kế và chế tác.

Ông Hồ Thanh Tuấn cho biết điểm nhấn của vương miện là viên ngọc trai trống đồng lớn 15mm màu vàng kim quý hiếm được đặt tại tâm của vương miện, bao bọc xung quanh là 18 viên ngọc trai tự nhiên màu vàng kim (ngọc không nhân cấy) được đính trên đỉnh các hoa văn như những giọt sương long lanh đọng lại trên búp sen.

Ngoài ra, trên vương miện còn có 36 viên ngọc trai biển Akoya màu trắng tinh khôi, ngọt ngào cùng gần 1.000 viên kim cương tự nhiên được đính trên các họa tiết cánh sen tạo ánh sáng lấp lánh như những ánh sao cho chiếc vương miện thêm phần lung linh, hoàn hảo.

Dưới đây là chùm ảnh về quy trình chế tác vương miện hoa hậu Việt Nam 2014 do PV Tuổi Trẻ ghi lại.

Bản vẽ phác thảo mô hình của vương miện hoa hậu Việt Nam 2014
Viên ngọc trai trống đồng, điểm nhấn của vương miện
Bản vẽ 3D của chiếc vương miện hoa hậu Việt Nam 2014
Để có chiếc vương miện thật, phải trải qua công đoạn làm sáp để tạo hình vương miện
Sau đó các nghệ nhân tạo hoa văn cho chiếc vương miện thật
Sau khi tạo hoa văn xong phải đánh bóng để chiếc vương miện bóng, sáng
Chiếc vương miện đã hoàn thành sau 3 tháng thiết kế và chế tạo
QUANG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên