25/02/2014 06:50 GMT+7

Khám bệnh cho cậu bé tí hon

TRẦN MAI 
TRẦN MAI 

TT - Ngày 24-2, gia đình đã đưa cậu bé tí hon Đinh Văn K’Rể (xã Sơn Ba, H.Sơn Hà, Quảng Ngãi) 5 tuổi nhưng chỉ nặng hơn 3kg, cao chưa đầy 50cm (Tuổi Trẻ ngày 22-2 đưa tin) đến khoa nhi Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi khám sức khỏe.

“Cậu bé tí hon”

ZJMAtv1M.jpg
Ông Nguyễn Tấn Đức, giám đốc Sở Y tế, thăm khám cho em K’Rể và Khít (bìa trái) - Ảnh: Trần Mai

Qua kiểm tra sức khỏe và bệnh lý, bác sĩ Nguyễn Tấn Phụ - trưởng khoa nhi bệnh viện - cho biết hai nguyên nhân chính làm K’Rể chậm phát triển có thể là do thiếu hormon tăng trưởng ở tuyến yên và rối loạn nhiễm sắc thể. “Bệnh viện đang làm hồ sơ để chuyển K’Rể đến các trung tâm lớn ở TP.HCM, Hà Nội hoặc Huế để thực hiện các xét nghiệm làm rõ nguyên nhân cụ thể. Từ đó bệnh viện sẽ theo phác đồ bệnh lý mà điều trị cho bé K’Rể”, ông Phụ nói. Được biết cha mẹ K’Rể có quan hệ cận huyết thống, ông nội và ông ngoại K’Rể là anh em chú bác. Các bác sĩ cũng khám bệnh cho một bé tí hon khác là Đinh Văn Khít (thôn Hàng Gòn, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà). Năm nay Khít 9 tuổi nhưng chỉ nặng 7kg, cao 78cm. Trường hợp của Khít cũng sẽ được chuyển lên tuyến trên.

TRẦN MAI 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên