02/02/2022 12:54 GMT+7

'Khai sáng' các thị trường mới đã giúp giá trị xuất khẩu cá tra vượt kỳ vọng

NGUYỄN TRÍ
NGUYỄN TRÍ

TTO - Xuất khẩu cá tra các tháng cuối năm qua Mỹ, Trung Quốc... tăng mạnh, bên cạnh nhiều thị trường mới được khai thác như Brazil, Colombia, Nga... đã giúp tổng giá trị xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam vượt kỳ vọng.

Khai sáng các thị trường mới đã giúp giá trị xuất khẩu cá tra vượt kỳ vọng - Ảnh 1.

Chế biến cá tra xuất khẩu - Ảnh: Vasep

Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep), tổng giá trị xuất khẩu cá tra 2021 đạt 1,61 tỉ USD, tăng 8,4% so với năm trước.

Trong tổng giá trị này, có sự đóng góp của nhiều thị trường mới như Brazil, Colombia, Nga, Ai Cập... được doanh nghiệp khai thác và tăng mạnh lượng xuất.

Cụ thể, tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc - Hồng Kông năm 2021 đạt 449,8 triệu USD, chiếm 27,8% tổng xuất, giảm 12,6% so với năm 2020. Dù vậy, kể từ tháng 9-2021, nguồn cá tra dự trữ của các nhà nhập khẩu đã cạn nên phải tăng mua. Nhờ đó, giá trị xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc tăng trưởng mạnh, riêng tháng 12-2021 đạt 73,2 triệu USD, tăng 144,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngược lại, tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang Mỹ đạt 370,6 triệu USD, tăng gấp đôi so với năm 2020. Đặc biệt, hai doanh nghiệp xuất khẩu cá tra hàng đầu của Việt Nam là Công ty Vĩnh Hoàn (VINH HOAN CORP - Đồng Tháp) và Công ty Nam Việt (NAVICO - An Giang) được hưởng mức thuế suất là 0% đã giúp cá tra sang thị trường này tăng liên tục. Riêng tháng 12-2021, giá trị xuất khẩu cá tra sang Mỹ đạt 46,6 triệu USD, tăng 67% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đối với CPTPP (khối thị trường Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương), tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang khối thị trường này đạt 207,8 triệu USD, tăng 0,6% so với 2020. Trong đó, các thị trường có mức tăng tốt là Mexico với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 69,2 triệu USD, tăng 37,3%; và Canada đạt 32,7 triệu USD, tăng 7,5% so với năm trước.

Trong khi đó, tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang khối thị trường châu Âu đạt 106,2 triệu USD, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2020.

Tuy vậy, giá trị xuất khẩu cá tra sang các "thị trường chuyển hướng" trong bối cảnh ảnh hưởng dịch COVID-19 như Brazil, Colombia, Nga, Ai Cập... rất tốt, mở ra triển vọng mới cho cá tra Việt Nam.

Cụ thể, năm 2021 giá trị xuất cá tra sang Brazil tăng 48,6%, sang Colombia tăng 68,5%, sang Nga tăng 72,8% và Ai Cập tăng 51,7% so với năm trước.

Theo Vasep, do COVID-19 nên hoạt động sản xuất, vận chuyển, chế biến, xuất khẩu thủy hải sản Việt Nam trong năm qua bị gián đoạn và ách tắc, cước vận tải tăng phi mã, các doanh nghiệp ngành cá tra bị ảnh hưởng nặng nhất trong nhóm thủy sản xuất khẩu.

"Đạt được kết quả vượt kỳ vọng này, các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra đã có nỗ lực rất lớn, đặc biệt việc xúc tiến các thị trường mới mở ra triển vọng cho hoạt động xuất khẩu cá tra trong những năm tới", đơn vị này nhận định.

Nam Việt xuất khẩu hơn 20 triệu USD cá tra thành phẩm trong tháng 1-2022 Nam Việt xuất khẩu hơn 20 triệu USD cá tra thành phẩm trong tháng 1-2022

TTO - Ngày 3-1, ông Đỗ Lập Nghiệp - phó tổng giám đốc Tập đoàn Nam Việt - cho biết tháng 1-2022, tập đoàn xuất khẩu 8.000 tấn các sản phẩm cá tra đi hơn 100 nước, ước giá trị sản xuất khoảng 20 triệu USD, tăng 70% so với cùng kỳ.

NGUYỄN TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên