10/09/2015 13:31 GMT+7

Khai mạc triển lãm - hội chợ sách quốc tế tại Việt Nam

V.V.TUÂN
V.V.TUÂN

TTO -  Sáng 10-9, tại công viên Thống Nhất, Hà Nội, triển lãm - hội chợ sách quốc tế tại Việt Nam lần thứ năm đã khai mạc.

Từ sớm, gian hàng của NXB Trẻ đã đông khách tham quan và mua sách - Ảnh: V.V.TUÂN

Phát biểu khai mạc triển lãm, Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Trương Minh Tuấn cho rằng: “Triển lãm - Hội chợ sách Quốc tế - Việt Nam lần thứ năm với chủ đề “Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển” trưng bày, giới thiệu các xuất bản phẩm có giá trị và những tư liệu, hiện vật liên quan nhằm tái hiện hành trình phát triển của sách gắn liền với tiến trình phát triển của lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta; những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đã đạt được sau 30 năm đổi mới và phát triển…".

Đây là hoạt động do Bộ Thông tin - Truyền thông chủ trì. Bên cạnh triển lãm, trưng bày, các đơn vị xuất bản trong và ngoài nước còn trao đổi kinh nghiệm về xuất bản; xúc tiến hoạt động giao dịch bản quyền, mở rộng hợp tác quốc tế trong hoạt động xuất bản.

Triển lãm - hội chợ sách quốc tế lần này có sự tham dự của khoảng 20 NXB lớn, có uy tín ở nước ngoài như: Oxford Univeristy Press, Cambridge Univeristy Press, Macmillan, Cengage, Pearson, Simon & Schuster, Hachette Book Group USA…

Các tổ chức, hiệp hội xuất bản quốc tế tham dự như: Hiệp hội xuất bản Đông Nam Á, thành viên hiệp hội xuất bản châu Á - Thái Bình Dương, Viện sách Cu Ba...

Triển lãm - hội chợ sách quốc tế năm nay có ba hoạt động ở ba khu vực nổi bật là khu vực triển lãm; khu vực hội chợ và khu vực tổ chức sự kiện.

Khu vực triển lãm, là nơi trưng bày nhiều hiện vật, tư liệu quý hiếm liên quan đến sự hình thành và phát triển của sách gắn với hoạt động xuất bản ở VN qua các thời kỳ; hơn 3.000 xuất bản phẩm được trưng bày theo chủ đề “VN phát triển và hội nhập” nhằm giới thiệu thành tựu của VN sau 30 năm đổi mới.

Khu vực hội chợ có khoảng 200 gian hàng của trên 100 đơn vị xuất bản, phát hành trong và ngoài nước.

Sách lá buông, được xem như một cổ vật chứa nhiều tư liệu bí ẩn. Nó có thể mở ra như quạt, gồm nhiều mảnh lá xâu lại thành tập dày, có thể lập tửng mảnh ra đọc, cả hai mặt lá đều có chữ khắc và những chứ đõ theo giới khoa học nghiên cứu là chữ Thái cổ - Ảnh: V.V.TUÂN

Khu vực tổ chức sự kiện dự kiến có khoảng 30 hoạt động diễn ra liên tục trong bốn ngày với bốn nhóm chủ đề chính: giới thiệu, quảng bá các xuất bản phẩm tiêu biểu của VN trong thời gian gần đây; giao dịch, hợp tác trong lĩnh vực xuất bản..; hội thảo, giao lưu, tọa đàm theo các chuyên đề...

Trong khuôn khổ triển lãm - hội chợ sách quốc tế tại Việt Nam lần thứ năm, các đơn vị làm sách trong nước tổ chức nhiều hoạt động giao lưu với độc giả nhân dịp ra mắt nhiều đầu sách mới như: Cuộc chiến tuổi dậy thì (NXB Phụ nữ); Ataturk người khai sinh nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại (Alphabook); Thành phố không có cầu vồng, Cô mặc sầu, Bão ngầm, Vực gió (NXB Công an nhân dân)…

Ngoài ra, còn có 2 khu vực cung cấp các thông tin về sách điện tử cho độc giả.

Triển lãm - hội chợ sách quốc tế tại Việt Nam lần thứ năm sẽ mở cửa từ 8g30 đến 21g hằng ngày, và kéo dài đến hết ngày 14-9.

V.V.TUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên