Tag: khai khoáng

Khai khoáng biển sâu: Tiên đan hay độc dược?

TTCT - Ở độ sâu hơn 4.000m, như lời dẫn dụ trong biết bao thần thoại, biển cả bao la thật sự chứa đầy kho báu và những sinh vật huyền bí. Với thế kỷ 21, kho báu hiện là hàng ngàn tỉ vật thể rắn màu đen, to bằng củ khoai tây nhưng đủ hình dạng, đang nằm rải rác khắp một vùng đáy biển rộng lớn giữa Thái Bình Dương.

Thủ phạm hủy diệt sự sống - Kỳ 2: Vàng tanh mùi máu ở Tanzania

TTO - Mỏ vàng North Mara tọa lạc tại vùng Mara thuộc miền bắc Tanzania. Mỏ này đi vào khai thác năm 2006, là một trong ba mỏ vàng ở Tanzania do Công ty Acacia Mining của Anh khai thác (tên trước đây là African Barrick Gold).

​Sự "hồi sinh" mạnh mẽ của kim loại hiếm trên thị trường thế giới

Sau khi rớt giá thảm hại trong năm 2012 và trải qua nhiều năm giá ở mức thấp kể từ năm đó, các kim loại hiếm đang “hồi sinh” mạnh.

Bắc Kinh la làng đòi cứu dân đào mỏ trái phép ở Zambia

TTO - Phản ứng trước việc 31 công dân khai mỏ trái phép bị bắt ở Zambia, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã gửi công hàm đòi phía Zambia thả ngay lập tức những người này.

Nghệ An xử phạt 11 công ty khai khoáng

TTO - Kết quả kiểm tra của Sở Tài nguyên và môi trường Nghệ An phát hiện và xử phạt 11 công ty khai thác quặng thiếc, chế biến đá ở huyện Quỳ Hợp sau sự cố vỡ đập bùn thải thiếc Suối Bắc.

Cử tri Mông Cổ đi bầu tổng thống

TTO - Cử tri Mông Cổ ngày 26-6 đã tới các địa điểm bầu cử để bỏ phiếu bầu tổng thống, với các chủ đề tranh luận chính là doanh thu từ ngành khai khoáng và khoảng cách giàu nghèo đang mở rộng trong nước.

11 người chết vì mưa lũ

TT - Trong hai ngày qua, đã có ít nhất 25 người chết vì mưa lũ ở Bắc Trung bộ và sập lò khai thác mỏ ở Yên Bái.

Trùm khai khoáng Ấn Độ bị bắt

TT - Ngày 5-9, Gali Janardhana Reddy, trùm khai khoáng của Ấn Độ, đã bị bắt với cáo buộc giả mạo giấy tờ và chủ mưu việc khai khoáng bất hợp pháp ở các bang miền nam Ấn Độ, làm chính phủ thất thoát 3,5 tỉ USD.

Người hùng thành kẻ tội đồ

TT - Ông B.S. Yeddyurappa, chủ tịch Đảng Bharatiya Janata (BJP) và là thủ hiến bang Karnataka ở Ấn Độ, đã từ chức ngày 31-7 do liên quan đến một vụ tham nhũng, làm thất thoát 3,6 triệu USD của nhà nước trong lĩnh vực khai khoáng.

91% doanh nghiệp khai khoáng phải trả chi phí "ngầm"

TT - Đó là thông tin từ ông Ngô Mạnh Hùng, phó cục trưởng Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ), nêu tại cuộc Đối thoại về phòng chống tham nhũng lần 9 xung quanh lĩnh vực quản lý, khai thác khoáng sản do Thanh tra Chính phủ, Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng phối hợp với các đối tác phát triển tổ chức ngày 25-5.