19/04/2020 10:13 GMT+7

Khai gian để làm nhiều căn cước công dân, xử thế nào?

THÁI AN
THÁI AN

TTO - Chiều 17-4, UBND P.4, Q.Tân Bình (TP.HCM) phát hiện ông Đ.V.Đ. (77 tuổi, ngụ P.2, Q.Tân Bình) đang ăn xin trên địa bàn thì mời về phường. Qua kiểm tra, phát hiện ông Đ. có 5 chứng minh nhân dân (cùng số) và 7 thẻ căn cước công dân (cùng số).

Khai gian để làm nhiều căn cước công dân, xử thế nào? - Ảnh 1.

12 thẻ căn cước công dân và chứng minh nhân dân của ông Đ.V.Đ. - Ảnh: CTV

Theo luật sư Nguyễn Huy Việt - Đoàn luật sư TP.HCM, trường hợp của ông Đ. là bất thường, cần làm rõ mục đích sử dụng. Nếu ông Đ. dùng vào hành vi trái pháp luật, ví dụ lừa đảo, hoặc vi phạm pháp luật hành chính gây hậu quả thì bị xử lý theo quy định tương ứng.

Trường hợp dùng vào việc sinh hoạt cá nhân nhưng không gây ảnh hưởng đến cá nhân hoặc tổ chức thì đó là hành vi khai gian dối để cấp lại thẻ trái quy định, có thể bị phạt tiền 2 - 4 triệu đồng. Ngoài phạt tiền còn bị phạt bổ sung là tịch thu tang vật vi phạm là các chứng minh nhân dân và thẻ căn cước đã cấp.

Trước đây người dân cần có đơn cớ mất giấy tờ để làm thủ tục cấp lại thẻ căn cước công dân, nhưng hiện nay chỉ cần điền vào tờ khai, xuất trình sổ hộ khẩu để làm lại thẻ.

Báo cáo Bộ Công an vụ cụ ông có 12 thẻ căn cước công dân và chứng minh nhân dân Báo cáo Bộ Công an vụ cụ ông có 12 thẻ căn cước công dân và chứng minh nhân dân

TTO- Công an TP.HCM đang báo cáo Bộ Công an về sự việc ông Đ.V.Đ, 77 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM có đến 5 chứng minh nhân dân (cùng số) và 7 thẻ căn cước công dân (cùng số thẻ).

THÁI AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên