29/04/2019 19:04 GMT+7

Khách ùn ùn kéo lên Sa Pa dù khan hiếm nước

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Dù có tin cả thị trấn Sa Pa đang khan hiếm nước nhưng lượng du khách đổ về ngày một đông. Ước tính trong dịp lễ 30-4 và 1-5, Sa Pa đón khoảng 60.000 - 70.000 lượt khách du lịch.

Khách ùn ùn kéo lên Sa Pa dù khan hiếm nước - Ảnh 1.

Dịp lễ 30-4 và 1-5 thị trấn Sa Pa ước tính đón 60.000 - 70.000 lượt khách - Ảnh: HÀ THANH

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online trước cao điểm ngày lễ 30-4, lượng khách đổ về thị trấn Sa Pa (tỉnh Lào Cai) ngày một đông. Nhiều công trình đang được xây dựng, cộng với lượng khách ùn ùn kéo về khiến cho thị trấn vốn nhỏ hẹp nay càng chật chội hơn.

Chiều 29-4 tại các con phố Cầu Mây, Fanxipan là các trục đường chính đổ về khu vực nhà thờ và quảng trường trung tâm, phương tiện xe cộ di chuyển khó khăn. Các lực lượng chức năng phải tích cực phân luồng tránh ùn tắc cục bộ.

Du khách Nguyễn Văn Dương (36 tuổi, quê ở Bắc Ninh) lần đầu tiên đến với Sa Pa chia sẻ: "Đến đây ùn tắc nhưng ngày lễ ở đâu cũng vậy, chúng tôi chấp nhận được. Còn giá phòng tăng, tôi thuê phòng được niêm yết giá 900.000 đồng/phòng đôi".

Khách ùn ùn kéo lên Sa Pa dù khan hiếm nước - Ảnh 2.

Du khách ùn ùn kéo về khu vực trung tâm thị trấn Sa Pa ở quảng trường trung tâm và nhà thờ - Ảnh: HÀ THANH

Còn ông Nguyễn Văn Phước (62 tuổi, du khách đến từ Quảng Ngãi) chia sẻ đây là lần thứ hai ông quay lại Sa Pa. 

"Cách đây 8 năm tôi đã đến Sa Pa, nay quay lại vì nghe trên tivi thị trấn nay có nhiều thay đổi. Quả thực thay đổi rất nhiều, cảnh quan thì đẹp nhưng chật chội hơn trước nhiều, đường sá chật hẹp. Dù nghe tin thiếu nước nhưng chúng tôi vẫn đến, đặt phòng hơi khó khăn, mãi mới kiếm được giá phòng 800.000 đồng/giường đôi", ông Phước nói.

Ghi nhận tại phố Cầu Mây, nhiều cơ sở, hộ kinh doanh vẫn tiếp tục gọi mua nước với giá 350.000 đồng/m3 nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách, không để du khách thiếu nước dùng khi đến đây.

Anh Nguyễn Văn Thi (ở phố Cầu Mây) cho biết phải mua đến 10m3 nước trong ngày để cấp đầy đủ nước dùng cho du khách. Tuy nhiên, việc mua nước sạch về khiến gia đình thiệt hại kinh tế trong dịp lễ này.

"Thiếu nước, đến nhà dùng còn thiếu nói gì đến dịch vụ khách sạn, nhà hàng, đành phải mua nước sạch về dùng. Mỗi ngày chúng tôi mất khoảng 5 triệu đồng tiền nước", anh Thi chia sẻ.

Khách ùn ùn kéo lên Sa Pa dù khan hiếm nước - Ảnh 3.

Chiều 29-4 nhiều cơ sở kinh doanh vẫn tiếp tục mua nước sạch về nhằm đáp ứng nhu cầu của khách du lịch - Ảnh: HÀ THANH

Trong khi đó trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lê Tân Phong, chủ tịch UBND huyện Sa Pa, cho biết dịp lễ 30-4 và 1-5 cả thị trấn ước tính đón 60.000 - 70.000 lượt khách đến và khẳng định đảm bảo đủ nước phục vụ du khách trong dịp lễ này. 

"Tôi khẳng định thiếu nước thì chủ tịch chịu trách nhiệm", ông Phong nói.

Ông Phong cũng chia sẻ mấy ngày qua có hai cuộc điện thoại gọi đến đường dây nóng của chủ tịch huyện. Một trường hợp đặt phòng trước nhưng không đúng tiêu chuẩn như quảng cáo được xử lý ngay trong vòng 15 phút. Một trường hợp khác thông tin đường tắc cục bộ, huyện bố trí công an phân luồng xử lý ngay.

"Đường dây nóng của chủ tịch hoạt động 24/24 sẽ tiếp nhận các vấn đề của du khách", chủ tịch huyện Sa Pa cho biết.

Với thông tin nhiều khách sạn, nhà nghỉ tăng giá phòng trong dịp lễ, chủ tịch huyện Sa Pa cho rằng việc tăng giá phòng trong dịp lễ hay cuối tuần là điều đương nhiên, tuy nhiên phải theo quy định tăng nhưng không được vượt khung và phải niêm yết giá phòng cho du khách.

Khách ùn ùn kéo lên Sa Pa dù khan hiếm nước - Ảnh 4.

Xe cộ ùn tắc ở đầu đường vào quảng trường trung tâm và nhà thờ - Ảnh: HÀ THANH

Khách ùn ùn kéo lên Sa Pa dù khan hiếm nước - Ảnh 5.

Hai bên đường cánh xe ôm đứng đợi du khách khiến đường thêm đông đúc - Ảnh: HÀ THANH

Khách ùn ùn kéo lên Sa Pa dù khan hiếm nước - Ảnh 6.

Xe ôtô đưa từng téc nước vào thị trấn - Ảnh: HÀ THANH

Khách ùn ùn kéo lên Sa Pa dù khan hiếm nước - Ảnh 7.

Trong khi đó đường sá ở thị trấn vẫn ngổn ngang, bụi mù mịt do các công trình chưa hoàn thành - Ảnh: HÀ THANH

Khách ùn ùn kéo lên Sa Pa dù khan hiếm nước - Ảnh 8.

Bụi mù mịt ở các con đường trung tâm - Ảnh: HÀ THANH

Khách ùn ùn kéo lên Sa Pa dù khan hiếm nước - Ảnh 9.

Người dân té nước ra đường để giảm bụi - Ảnh: HÀ THANH

Khách ùn ùn kéo lên Sa Pa dù khan hiếm nước - Ảnh 10.

Dù bụi mù, dù khan hiếm nước nhưng du khách vẫn đổ về Sa Pa trong dịp lễ - Ảnh: HÀ THANH

Khách ùn ùn kéo lên Sa Pa dù khan hiếm nước - Ảnh 11.

Số điện thoại của chủ tịch huyện, công an và bệnh viện được công khai trên đường - Ảnh: HÀ THANH

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên