30/01/2020 17:19 GMT+7

Khách Trung Quốc sang Việt Nam tăng đến 72,6% trong tháng có Tết Nguyên đán

N.BÌNH
N.BÌNH

TTO - Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1-2020 ước đạt gần 2 triệu lượt người, tăng 16,6%, cao nhất từ trước đến nay. Đáng chú ý, khách Trung Quốc đến Việt Nam thời gian này tăng đến 72,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khách Trung Quốc sang Việt Nam tăng đến 72,6% trong tháng có Tết Nguyên đán - Ảnh 1.

Khách châu Âu đến TP.HCM trong dịp Tết Nguyên đán tăng trưởng tốt - Ảnh: N.BÌNH

Theo Tổng cục Thống kê, với 644.700 lượt khách trong tháng 1-2020, tăng đến 72,6% so với cùng kỳ năm ngoái, thị trường Trung Quốc chiếm hơn 32,3% trong tổng số khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng đầu năm 2020.

Theo các doanh nghiệp, ảnh hưởng của dịch cúm virus corona chỉ diễn ra trong tuần cuối của tháng 1 nên chưa tác động nhiều đến số con số thống kê chung. Tuy nhiên, sang tháng tới, tình hình sẽ có nhiều thay đổi do đến nay Chính phủ Trung Quốc đã cấm người dân nước này đi du lịch nước ngoài theo nhóm và Việt Nam cũng đã không cho phép đón khách du lịch từ vùng có dịch.

Nhìn toàn thị trường, Tết Nguyên đán năm nay rơi vào tháng 1 cũng là thời điểm người dân các nước châu Á nghỉ tết, đi du lịch, ngoài ra nhu cầu về quê ăn tết, thăm thân nhân của kiều bào cũng tăng mạnh đưa lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1-2020 ước đạt hơn 1,99 triệu lượt, tăng 16,6% so với tháng trước và tăng 32,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách quốc tế đến từ châu Á đạt hơn 1,5 triệu lượt người, chiếm 77,4% tổng số khách quốc tế, tăng 39,9% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh khách thị trường Trung Quốc, khách đến từ các thị trường khác cũng tăng trưởng mạnh như Hàn Quốc 468.400 lượt người, tăng 20,4%; Nhật Bản 89.100 lượt người, tăng 11,4%; Đài Loan 76.100 lượt người, tăng 19,3%; Malaysia 50.800 lượt người, tăng 5,5%; Thái Lan 63.200 lượt người, tăng 40,1%; riêng khách đến từ Hong Kong giảm 76,2%, chỉ đạt 1.500 lượt người.

Các thị trường khách mà Việt Nam đang tập trung cũng có mức tăng trưởng tích cực như khách đến từ châu Âu ước đạt 259.200 lượt người, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm du khách Nga đạt 88.200 lượt người, tăng 16,1%; Vương quốc Anh 32.100 lượt người, tăng 8,7%; Pháp 28.400 lượt người, tăng 5,3%; Đức 24.000 lượt người, tăng 9,6%...

Khách đến từ châu Mỹ trong tháng 1 ước đạt 125.400 lượt người, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2019, chủ yếu là khách đến từ Mỹ đạt 96.500 lượt người, tăng 19,7%.

Khách đến từ châu Úc đạt 59.700 lượt người, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước, nhóm khách đến từ châu Phi đạt 6.000 lượt người, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.

Tại TP.HCM, theo đánh giá của Sở Du lịch TP, lượng khách quốc tế đến TP trong tháng 1-2020 ước đạt 840.100 lượt khách, tăng 5,9% so với cùng kỳ, doanh thu du lịch ước đạt 13.027 tỉ đồng, tăng 0,4 % so với cùng kỳ năm 2019.

Theo đánh giá của sở, lượng khách du lịch quốc tế đến TP.HCM trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, tính từ 26 tết đến mùng 3 tết ước đạt 169.000 lượt khách, giảm 12% so với cùng kỳ, chủ yếu do tác động của việc sụt giảm nhóm khách Trung Quốc vì ảnh hưởng của dịch cúm virus corona.

Tuy nhiên, nhóm khách từ thị trường châu Âu như Pháp, Đức... và châu Mỹ có tăng 10-15%, các nhóm khách này thường tham gia chương trình du lịch miền về Tây, Phú Quốc, Nha Trang, Bình Thuận, Đà Nẵng và tuyến điểm miền Bắc như Hà Nội, Hạ Long, Sa Pa...

N.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên