11/02/2026 13:21 GMT+7

Khách Trung Quốc đổ xô sang Hàn ‘đập mặt xây lại’ trước Tết

Trước thềm Tết Nguyên đán, ngày càng nhiều du khách Trung Quốc sang Hàn Quốc để thực hiện các liệu trình da liễu và chăm sóc da, nhờ chi phí cạnh tranh và niềm tin vào chất lượng phòng khám.

Trung Quốc - Ảnh 1.

Du khách Trung Quốc đi dạo ở Myeong-dong (Seoul, Hàn Quốc) ngày 29-9-2025 - Ảnh: KOREA TIMES

Theo báo Korea Times, Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cho biết số bệnh nhân y tế nhập cảnh từ Trung Quốc tăng 132% trong năm 2024, đưa Trung Quốc trở thành nguồn khách lớn thứ hai sau Nhật Bản.

Trong đó, báo cáo của Viện Phát triển công nghiệp y tế Hàn Quốc công bố tháng 12-2025 cho thấy, lĩnh vực da liễu chiếm tỉ trọng lớn nhất trong tổng chi tiêu thẻ tín dụng của khách Trung Quốc (57,5%) cho dịch vụ y tế tại Hàn Quốc năm 2024, tương đương 61,7 tỉ won.

Dù chưa có số liệu chính thức năm 2025, nhiều phòng khám cho biết lượng khách Trung Quốc tiếp tục tăng. 

Đại diện Diav Clinic (quận Myeong-dong, Seoul) cho biết số khách Trung Quốc "tăng dần theo thời gian", nhờ khách quay lại hoặc giới thiệu bạn bè.

Theo phòng khám, người Trung Quốc đặc biệt quan tâm đến hiệu quả chi phí và độ tin cậy; nếu kết quả đúng kỳ vọng, họ sẵn sàng tái khám.

Đáng chú ý, xu hướng này diễn ra trong bối cảnh người tiêu dùng Trung Quốc thắt chặt chi tiêu do áp lực kinh tế và giảm phát kéo dài.

Tuy nhiên theo khảo sát toàn cầu về ý định chi tiêu năm 2026 của hãng tư vấn AlixPartners, người Trung Quốc - dù hạn chế tăng chi cho ăn uống bên ngoài - lại sẵn sàng phân bổ thêm ngân sách cho lĩnh vực thể hình và chăm sóc sức khỏe.

Báo cáo của Roland Berger và nền tảng Meituan cho biết thị trường thẩm mỹ y khoa nội địa Trung Quốc đã tăng hơn gấp đôi giai đoạn 2020-2025, đạt 366,6 tỉ nhân dân tệ năm ngoái và dự kiến duy trì mức tăng trưởng hai chữ số trong 5 năm tới. 

Báo cáo nhận định việc theo đuổi vẻ đẹp ngày càng được xem là lựa chọn liên quan đến sức khỏe, thay vì chỉ là tiêu dùng xa xỉ.

Thực tế tại các phòng khám ở Seoul cho thấy khách Trung Quốc thường thực hiện nhiều liệu trình trong một lần để đạt hiệu quả rõ rệt hơn. 

Các dịch vụ phổ biến gồm Thermage và nâng cơ bằng sóng siêu âm nhằm cải thiện lão hóa và độ săn chắc da.

Chị Lu Xiao (40 tuổi, sống tại Bắc Kinh) cho biết đã bay sang Seoul trong chuyến đi 3 ngày đầu tháng này để làm liệu trình, với tổng chi phí khoảng 10.000 nhân dân tệ (khoảng 1.444 USD), rẻ hơn khoảng 40% so với mức giá được báo tại Trung Quốc. Chị khẳng định nếu kết quả như mong đợi, chị sẵn sàng quay lại chỉ để tiếp tục làm đẹp.

Trước làn sóng này, nhiều phòng khám Hàn Quốc đẩy mạnh tiếp thị trên mạng xã hội Trung Quốc, mở kênh tư vấn trực tuyến và cung cấp dịch vụ phiên dịch. 

Một số cơ sở còn hợp tác với sinh viên, người ảnh hưởng (influencer) Trung Quốc để quảng bá trải nghiệm làm đẹp, đổi lại bằng các liệu trình miễn phí.

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa lợi thế chi phí, uy tín K-beauty cùng nhận thức ưu tiên chăm sóc bản thân và làn da đã góp phần thúc đẩy nhu cầu, biến Hàn Quốc thành điểm đến làm đẹp quen thuộc của du khách Trung Quốc, đặc biệt vào các dịp lễ lớn như Tết Nguyên đán.

Khách Trung Quốc đổ xô sang Hàn ‘trùng tu nhan sắc’ trước Tết - Ảnh 3.G-DRAGON lại làm nên kỳ tích tại Trung Quốc bất chấp lệnh 'hạn Hàn'

G-DRAGON tiếp tục khẳng định sức ảnh hưởng vượt trội tại thị trường Trung Quốc khi album Übermensch trở thành Album của năm do QQ Music công bố.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất