
Hoa giấy tạo hình trái tim - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT
Ngày 24-1, Tuổi Trẻ Online ghi nhận tại làng hoa giấy Tân Dương, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp cảnh nhộn nhịp thương lái và khách mua lẻ đến chọn mua hoa Tết.
Nhà vườn phải thuê thêm nhân công chăm sóc hoa tỉa cành thay chậu hoa... tạo việc làm thời vụ cho người dân địa phương có thêm thu nhập mỗi độ Tết về.

Nhà vườn chăm sóc hoa giấy Tết - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT
Năm nay, bên cạnh hoa giấy công trình truyền thống, nhiều nhà vườn tập trung các dòng hoa giấy ghép ngũ sắc, hoa giấy cẩm thạch, hoa giấy Thái ngũ sắc. Nhà vườn chú trọng tạo dáng, giữ bông, giữ lá để đáp ứng nhu cầu trang trí ngày càng cao của thị trường.
Ông Thái Hùng Phi, chủ vườn hoa giấy xã Tân Dương, cho biết thời điểm này đã có thương lái đến xem nhiều, trong vườn bán sản phẩm đều đều, phải thuê thêm nhân công chăm sóc hoa 200.000 đồng/người/ngày.
"Để chăm sóc tốt hoa giấy ngoài việc tập trung tốt cây phôi, còn đầu tư thêm nhà màng để che mưa, che nắng, giúp hoa luôn giữ được dáng và màu sắc đẹp trong suốt mùa bán hàng.
Hoa giấy để ngoài mưa bông bị rụng, vì thế cần che bạt, nhờ đó mùa mưa năm nay không làm ảnh hưởng nhiều. Bên cạnh đó tôi còn tạo thêm kiểu dáng cho cây để khách hàng có nhiều lựa chọn", ông Phi giải thích kỹ lưỡng.

Hoa giấy bonsai được khách mua ưa chuộng - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT
Ông Huỳnh Ngọc Đan - Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ hoa kiểng Tân Dương - cho biết làng hoa giấy Tân Dương có khoảng 300 hộ với diện tích 200 héc ta, các nhà vườn ngày càng đầu tư cơ sở vật chất, áp dụng kỹ thuật và tạo hình cây kiểng để tăng giá trị.
"Hợp tác xã thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn kỹ thuật ghép cây hoa giấy ngũ sắc, tạo hình cây bonsai, hướng tới phát triển cây hoa giấy thành cây kiểng có giá trị cao", ông Đan chia sẻ.

Hoa giấy ngũ sắc rực rỡ - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận