15/12/2020 15:45 GMT+7

Khách giảm 10% vẫn lên phương án ứng phó kẹt xe cửa ngõ phía Tây Tết 2021

THU DUNG
THU DUNG

TTO - Sáng 15-12, lãnh đạo Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân, TP.HCM) cho biết, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ xe phục vụ hành khách đi lại dịp Tết dương lịch 2021. Đồng thời đưa ra phương án dự phòng ứng phó nếu xảy ra kẹt xe các tuyến đường quanh bến.

Khách giảm 10% vẫn lên phương án ứng phó kẹt xe cửa ngõ phía Tây Tết 2021 - Ảnh 1.

Bến xe Miền Tây sẵn sàng phục vụ 32.000 khách đi lại dịp Tết dương lịch 2021- Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân - tổng giám đốc Bến xe Miền Tây - trong dịp Tết dương lịch 2021, người dân được nghỉ 3 ngày từ ngày 1-1-2021 đến hết ngày 3-1-2021. Những ngày này, lượng hành khách đi về các tỉnh miền Tây sẽ tăng hơn so với ngày thường. 

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên dự báo lượng hành khách giảm 5%-10% so với lượng khách đi lại dịp Tết dương lịch 2020. Dự kiến ngày cao điểm nhất năm nay rơi vào ngày 31-12-2020, sản lượng khách chỉ đạt từ 30.000 khách đến 32.000 khách/ngày. 

Ông Huân cho biết, bến xe sẽ tổ chức phục vụ Tết dương lịch 2021 trong 4 ngày, từ 31-12-2021 đến hết 3-1-2021. Các nhà xe tự bán vé sẽ tổ chức phục vụ 24/24. Còn lại, vé ủy thác được bán từ 3h30 đến 22h mỗi ngày. 

Bến xe miền Tây cũng kiến nghị Sở Giao thông vận tải TP.HCM phân công thanh tra giao thông hỗ trợ xử lý, giải tỏa kẹt xe, đảm bảo an ninh trật tự khu vực trước bến xe Miền Tây. 

Đồng thời phối hợp các Sở GTVT tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long phân luồng giao thông trục đường quốc lộ 1 (đoạn từ cầu Mỹ Thuận đến đường dẫn vào Cao tốc, cầu Rạch Miễu, cầu Mỹ Thuận và ngược lại) trong các ngày cao điểm. 

Cũng theo ông Huân, bến xe dã chuẩn bị sẵn lộ trình dự phòng ứng phó khi xảy ra ùn tắc khu vực cửa ngõ phía tây TP. 

Lộ trình dự phòng:

Hướng từ Bến xe Miền Tây về các tỉnh miền Tây:

Hành trình 1: Bến xe Miền Tây ->Kinh Dương Vương ->Tên Lửa->Trần Văn Giàu->Đường dẫn vào cao tốc.

Hành trình 2: Bến xe Miền Tây->Kinh Dương Vương ->Vòng xoay An Lạc->Trần Đại Nghĩa->Đường dẫn vào cao tốc.

Hành trình 3: Bến xe Miền Tây -> Kinh Dương Vương ->Hồ Học Lãm-> Võ Văn Kiệt->Quốc lộ 1-> Đường dẫn vào cao tốc.

TP.HCM: kẹt xe diện rộng ở cửa ngõ phía đông do làm thủ tục ra vào cảng chậm TP.HCM: kẹt xe diện rộng ở cửa ngõ phía đông do làm thủ tục ra vào cảng chậm

TTO - Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa có văn bản kiến nghị Cảng vụ Hàng hải và các đơn vị gấp rút triển khai nhiều phương án chống ùn tắc nghiêm trọng hàng loạt tuyến đường quận 9. Đặc biệt khu vực vào cảng container quốc tế SP-ITC.

THU DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên