22/07/2024 09:59 GMT+7

Kêu gọi thiện nguyện để lừa đảo

A LỘC
và 1 tác giả khác

Lợi dụng lòng tốt dễ lan tỏa của người dân, không ít kẻ xấu đã bày ra các chiêu trò thiện nguyện nhằm lừa đảo người dùng hoặc quảng cáo cờ bạc.

Kêu gọi thiện nguyện để lừa đảo- Ảnh 1.

Logo dịch vụ cá cược xuất hiện liên tục trong suốt nội dung video hoạt động từ thiện - Ảnh cắt từ video của nhóm từ thiện

Sau khi tặng đồ ăn, tiền bạc cho người lớn tuổi, neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn…, nhóm thiện nguyện phỏng vấn, dựng video rồi đăng lên mạng xã hội để gây sự quan tâm, theo dõi và chia sẻ của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, đằng sau đó lại là quảng cáo cho các dịch vụ bài bạc, cá độ.

Quảng cáo cờ bạc trá hình

Ngày 8-7 vừa qua, một nhóm thanh niên đã đến cơ sở trợ giúp xã hội tại xã Phú Hữu (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) tổ chức các hoạt động nấu ăn, tặng thực phẩm, sữa, tã… cho các cụ già neo đơn và trẻ mồ côi nơi đây. Với mác "thiện nguyện", nhóm dễ dàng tiếp xúc, trò chuyện với người trong cơ sở trên.

Xuyên suốt chương trình, nhóm thiện nguyện chụp ảnh, quay clip dựng thành video và đăng tải lên mạng xã hội với thông điệp "kết nối trái tim - lan tỏa yêu thương". Tuy nhiên, trong nội dung câu chuyện liên tục xuất hiện những chiếc áo thun với phông nền kèm logo 789BET (website cá độ trực tuyến) đập vào mắt người xem.

Ngoài ra, các bức ảnh, video về buổi thiện nguyện trên cũng được lồng ghép logo của nhà cái này rồi đăng lên Facebook có tên Liên Minh OKVIP. Lướt qua trang Facebook của nhóm thanh niên này, nhiều hoạt động từ thiện diễn ra ở nhiều nơi, đối tượng chủ yếu là người có hoàn cảnh khó khăn, lớn tuổi, neo đơn… nhưng điểm chung đều quảng cáo cho nhà cái OKVIP.

Điều đáng nói là những video này lại được nhiều cư dân mạng hoan nghênh (hoạt động từ thiện) và chia sẻ tiếp trên trang Facebook của mình hoặc các hội nhóm, tạo ra sự lan tỏa rất mạnh hoạt động thiện nguyện của nhóm thanh niên này, đồng thời quảng bá rộng rãi website cá độ trực tuyến nêu trên đến đông đảo người xem.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, một lãnh đạo xã Phú Hữu cho biết địa phương "không nắm vụ việc, khi có thông tin hỏi mới biết đó là cá độ". Đại diện cơ sở bảo trợ cũng không biết nhóm thiện nguyện trên là đơn vị nào bởi không có liên hệ từ trước. "Chỗ cô cũng thường xuyên có người tự đến tặng quà mà không có liên hệ trước nên không biết của ai", đại diện cơ sở nói.

Trước đó ngày 6-7, một nhóm thanh niên khác cũng đến bản Nậm Chuầy (xã Niêm Sơn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) tặng 150 phần quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Qua hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội dễ dàng thấy những chiếc áo thun, phông nền, túi đựng quà đều có logo F8BET - một dịch vụ cờ bạc, cá độ trực tuyến khác.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, nhiều quảng cáo cá độ trái phép không chỉ xuất hiện trong quán ăn, tiệm tạp hóa, ghế đá ký túc xá, khu dân cư… mà còn len lỏi vào các hoạt động thiện nguyện, làm từ thiện. Điều này khiến nhiều người không khỏi bức xúc, nhất là những người làm từ thiện chân chính.

Đặc biệt, những kẻ đứng sau đang lợi dụng hoạt động từ thiện vốn dễ được đông đảo người dân hưởng ứng, quan tâm, lan tỏa để thực hiện rất hiệu quả hành vi quảng cáo các trang web, dịch vụ cá cược, bài bạc trái pháp luật.

Kêu gọi từ thiện, lừa đảo trăm triệu

Cũng với chiêu trò kêu gọi từ thiện, mới đây hai cá nhân là Bảo Châu (Đồng Nai) và Phương Thủy (Cà Mau) đã bị công an bắt giữ vì hành vi lừa đảo. Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, Châu đã lập nhiều tài khoản giả mạo, để hình đại diện là những tổ chức từ thiện uy tín và đăng tải các bài viết có nội dung về những người có số phận bất hạnh, đính kèm số tài khoản chính thống của các tổ chức từ thiện.

Sau đó, Châu vào phần bình luận thông báo số tài khoản trong bài bị lỗi, đồng thời để lại số tài khoản của mình để các nhà hảo tâm chuyển khoản ủng hộ. Vì lòng trắc ẩn và thiếu cảnh giác, nhiều người đã không ngần ngại chuyển tiền vào số tài khoản của Châu. Với chiêu trò này, trong khoảng thời gian từ tháng 6-2023 đến tháng 5-2024, Châu đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 400 triệu đồng từ gần 700 người là những nhà hảo tâm trên cả nước.

Tương tự Thủy đã lập ra nhiều tài khoản Facebook với những cái tên khác nhau như: Thu Nguyễn, Thúy Phương, Loan Nguyễn, Ngọc Trâm, Thu Thuy... và đăng tải các bài viết kêu gọi ủng hộ từ thiện trong các hội nhóm có nhiều thành viên.

Sau khi thành công chiếm đoạt tài sản, Thủy rút tiền và tiêu xài vào mục đích cá nhân. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an nhận thấy tài khoản ngân hàng của Thủy có nhiều giao dịch quyên góp ủng hộ với tổng số tiền lên tới 140 triệu đồng.

Theo Cục An toàn thông tin Bộ TT&TT, tình trạng lừa đảo bằng hình thức kêu gọi từ thiện diễn ra ngày càng nhiều khiến số lượng nạn nhân ngày một tăng lên. Những kẻ lừa đảo đã lợi dụng lòng tốt của những nhà hảo tâm để trục lợi.

Các chiêu trò ngày càng phức tạp, khó lường với nhiều thủ đoạn mới, hết sức tinh vi. "Đây là một hiện trạng đáng lên án khi lợi dụng lòng tốt của những nhà hảo tâm để trục lợi, gây mất niềm tin của người dân đối với các hoạt động thiện nguyện thật.

"Để lòng tốt được trao gửi đúng chỗ, những người có tấm lòng thiện nguyện nên lựa chọn các quỹ, chương trình từ thiện do Nhà nước, đoàn thể, quỹ xã hội, quỹ từ thiện được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đứng ra tổ chức", Cục An toàn thông tin khuyến cáo.

Cũng theo cơ quan chức năng, trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, người dân cần báo cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời xử lý.

Triệt phá hai đường dây cá độ bóng đá trên mạng

Trong mùa Euro 2024, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) triệt phá thành công hai đường dây cá độ bóng đá trên mạng.

Ngày 13-7 Công an tỉnh Đồng Nai cùng các đơn vị liên quan đã triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá ở TP Biên Hòa, TP Long Khánh và huyện Thống Nhất. Lực lượng công an đã bắt giữ tám nghi can, thu giữ hai máy tính, 670 triệu đồng, 1.200 USD cùng nhiều tang vật khác. Riêng người cầm đầu hiện đang bỏ trốn. Bước đầu công an xác định từ đầu tháng 6-2024 đến khi bị công an triệt phá, đường dây cá độ bóng đá trên đã giao dịch đánh bạc hơn 577.000 điểm, tương đương 57 tỉ đồng.

Trước đó ngày 10-7, Công an tỉnh Đồng Nai cũng phối hợp triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá khu vực huyện Tân Phú, bắt giữ 10 nghi can. Trong số đó, hai nghi can là cán bộ làm việc tại Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Tân Phú. Tính từ ngày 14-6 cho đến khi bị bắt, tổng số tiền giao dịch trong đường dây cá độ bóng đá nói trên lên tới hàng chục tỉ đồng.

Chiêu trò lừa đảo mới: Núp sóng livestream, giả danh nhân viên giao hàng để chiếm đoạt tiềnChiêu trò lừa đảo mới: Núp sóng livestream, giả danh nhân viên giao hàng để chiếm đoạt tiền

Công an thành phố Hà Nội cho biết đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố đã phát hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn mới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên