15/02/2015 17:51 GMT+7

"Đóng băng" trước bến xe miền Đông

MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

TTO - Khoảng 17g chiều 15-2, đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn trước cửa bến xe Miền Đông (Q. Bình Thạnh, TP.HCM) kẹt xe trầm trọng khiến nhiều xe đò không kịp quay vào bến rước khách đúng giờ.

Hàng ngàn xe cộ bị giam chân ngay trước cửa bến xe Miền Đông - Ảnh: Mậu Trường

PV Tuổi Trẻ ghi nhận hàng ngàn ô tô, xe máy, chủ yếu là xe đò bị dồn ứ ngay trước cổng bến, kéo dài lên cầu Bình Triệu. Dù chỉ cách bến xe khoảng 100m nhưng các xe phải chờ đợi hàng chục phút mới được vào bến.

Nguyên nhân do nhiều xe quẹo vào bãi xe phía đối diện bến xe Miền Đông đón khách, chắn ngang dòng xe đi vào bến.

Dù lực lượng CSGT, thanh tra giao thông đã có mặt để điều tiết nhưng tình trạng kẹt xe càng lúc càng nghiêm trọng. Nhiều xe buýt phía đường Quốc lộ 13 (Q.Bình Thạnh) quẹo vào bến trả khách cũng bị mắc kẹt hàng chục phút khiến nhiều khách phải xuống đi bộ tiếp.

Tình cảnh trên khiến hàng ngàn khách trong bến xe phải chờ đợi, vạ vật khắp nhà chờ. Đến cuối ngày, tình trạng ùn ứ càng nặng.

Trong khi đó, sáng cùng ngày nhiều xe đò vừa xuất bến tại bến xe Miền Tây được khoảng 1km thì bị ùn tắc ngay tại Quốc lộ 1, đoạn gần cầu Bình Điền, hầu hết xe bị giam chân gần cả giờ.

Nhiều người chở người thân đến bến xe băng xe máy cũng bị giam chân ngoài bến xe
Do xe bị kẹt, quay đầu không kịp để rước khách nên bến xe Miền Đông đông nghẹt khách - Ảnh: Mậu Trường
Nhiều người vạ vật tại các băng ghế do chờ xe quá lâu - Ảnh: Mậu Trường
Ngoài điểm kẹt xe ngay cửa bến xe, ngã tư Bình Triệu (Q. Thủ Đức) cũng là điểm kẹt xe khiến xe đò quay đầu vào bến rước khách ngán ngại - Ảnh: Mậu Trường

 

 

MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên