Mùng 5 tết, Nha Trang kẹt xe vì khách du xuân1.000 ôtô nối đuôi trên đường Trần PhúKẹt xe trong đêm mùng 1 Tết
Phóng to |
| Cầu An Hữu thuộc địa phận huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang kẹt cứng xe và người ngày 5-2 - Ảnh: Thúy Hằng |
Tình trạng kẹt xe này diễn ra từ ngày 2-2 đến nay và dự kiến tiếp tục kéo dài trong những ngày sắp tới khi lượng hành khách từ các tỉnh ĐBSCL tiếp tục đổ về TP.HCM.
Hơn 1 giờ mới lên được cầu
Tại đường dẫn cầu Mỹ Thuận phía bờ Vĩnh Long, lực lượng cảnh sát giao thông đã điều tiết để xe qua cầu từng đợt. Hàng trăm phương tiện xếp hàng dài từ chân cầu cho đến cổng chào TP Vĩnh Long, đợi hơn một giờ mới lên được cầu Mỹ Thuận. Người đi xe máy cũng phải nhích từng chút một, chen chúc hơn 15 phút mới lên được cầu. Trên cầu vượt hướng từ quốc lộ 80 (từ tỉnh Đồng Tháp qua cầu Mỹ Thuận) các phương tiện phải xếp hàng dài chờ qua cầu.
Việc điều tiết lượng xe qua cầu Mỹ Thuận giúp cầu luôn thông thoáng, đảm bảo không gây ùn ứ trên cầu. Tuy nhiên khi vừa qua cầu Mỹ Thuận, các phương tiện tiếp tục “nằm” chờ hơn một giờ nữa vì đợi điều tiết để qua cầu An Hữu. Tại đường dẫn cầu Mỹ Thuận phía bờ Tiền Giang, ôtô tiếp tục xếp hàng dài từ chân cầu đến đầu cầu An Hữu dài gần 5km. Người đi xe máy phải điều khiển xe đi vào đường dân sinh.
Tại cầu An Hữu, do mặt cầu quá hẹp, trong khi lượng xe cộ lưu thông cả hai hướng đều đông nên xảy ra tình trạng ùn ứ ở cả hai hướng. Lực lượng cảnh sát giao thông phải điều tiết liên tục để tránh tình trạng kẹt xe kéo dài lên tận cầu Mỹ Thuận. Chị Trương Minh Nguyệt (hành khách đi từ huyện Tam Bình, Vĩnh Long lên TP.HCM) cho biết xe khách chở chị đã đến cổng chào TP Vĩnh Long từ 11g30 nhưng đến 15g mới qua được cầu An Hữu trong khi đoạn này dài chỉ hơn 7km.
“Cháy vé” xe khách vào Nam
Ngày 5-2, hàng loạt hãng xe khách tại bến xe trung tâm TP Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi... sớm treo biển hết vé vào Nam. Trong khi đó trên quốc lộ 1 qua các tỉnh miền Trung, nhiều tuyến xe khách bắt đầu nhộn nhịp xuất hành đưa khách vào Nam.
Cũng như mọi năm, tại các ngã tư, ngã ba giáp ranh trên quốc lộ 1 như ngã ba Huế, Hòa Cầm (TP Đà Nẵng), ngã ba Vĩnh Điện, Hương An, Cây Cốc, Kỳ Lý (Quảng Nam), nhiều khách bộ hành với ngổn ngang hành lý chờ đón xe.
Tuy nhiên, nhiều chuyến xe đã không dừng mà chạy suốt vì kín chỗ. Bà Nguyễn Thị Huyền đón xe từ Trung Phước (huyện Nông Sơn, Quảng Nam) xuống Hương An để đón xe vào TP.HCM nhưng gần nửa ngày vẫn chưa đón được bởi không có xe nào nhét thêm khách.
Bà Huyền cho hay năm nay nhiều tuyến xe khách lên tận các thị trấn vùng sâu vùng xa của Quảng Nam để làm tuyến, bán vé xe trước tết cho hành khách có nhu cầu vào TP.HCM nên việc đón xe đi rất khó. Đa số chuyến xe chất lượng cao này đã kín chỗ trước tết.
Tại bến xe trung tâm TP Đà Nẵng, nhiều hãng xe khách ken kín người mua, các hãng còn lại đều treo biển hết vé xe đến ngày 12 tháng giêng. Theo những hãng xe tại đây, vé xe đi các tỉnh phía Nam vào những ngày “đẹp” đều đã hết vé. Nhân viên Hãng xe Phi Hiệp cho biết vé Đà Nẵng đi TP.HCM vào những ngày chẵn như ngày 6, 8, 10 đều đã hết vé. Nhiều hành khách đến mua vé xe đi TP.HCM tại bến xe Đà Nẵng đều phải chọn đi từ ngày 12 trở đi mới còn vé.
Tương tự, tại ga Đà Nẵng, vé tàu đi các tỉnh phía Nam vào những ngày 6, 8, 10, 12-2 đã hết vé giường nằm, chủ yếu còn ghế phụ. Ga Đà Nẵng đã bán gần 2.000 vé đi các tỉnh phía Nam từ các ngày 12-2 trở đi. Ngoài ra, để phục vụ nhu cầu đi lại, ga Đà Nẵng tăng cường tàu D3 chạy tuyến Đà Nẵng - Sài Gòn.
|
Ngày 5-2, tại bến xe Cà Mau (phường 6, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau), rất đông người (phần lớn là công nhân) tập trung chờ đợi để đến lượt lên xe đi làm việc. Người dân rất khó mua được vé xe đi các tuyến TP.HCM, Bình Dương, Vũng Tàu... Ông Võ Văn Tiến - phó trưởng ban điều hành bến xe khách Cà Mau - cho biết: “Các tuyến đường dài, tập trung nhiều khu chế xuất, khu công nghiệp như Bình Dương, Đồng Nai... người dân đi lại đông nên có căng thẳng, vì vậy khách mua vé phải chờ đợi lâu, có khi phải trễ giờ”. Còn tại TP Cần Thơ, tình hình khách đón xe đi lại tại hai bến xe của TP trong ngày 5-2 chỉ tăng nhẹ so với ngày thường. Theo ông Nguyễn Đình Sửu - phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ, đến chiều cùng ngày lượng khách qua bến chỉ ở mức 15.000 lượt, trong khi thời điểm này năm ngoái lượng khách ở mức 19.000-20.000 lượt/ngày. |
|
Huế: tàu xe dễ dàng, máy bay “cháy vé” Từ mờ sáng 5-2, hàng ngàn hành khách từ các huyện thị trong tỉnh Thừa Thiên - Huế đã kéo về bến xe phía nam TP Huế để trở lại các tỉnh phía Nam. Ông Phạm Xuân Sơn, phó giám đốc Công ty Quản lý bến xe Thừa Thiên - Huế, cho biết trong ngày 5-2 đã có khoảng 150 lượt xe khách xuất bến đi vào các tỉnh phía Nam với 4.500-5.000 lượt hành khách, trong đó nhiều nhất là hành khách đi TP.HCM với khoảng 2.000 lượt, tiếp đó là khách đi vào các tỉnh Tây nguyên. Do lượng khách đặt vé tăng cao khoảng 30% so với năm trước nên toàn bộ vé đến ngày 10-2 của các hãng xe đã bán hết, hiện chỉ còn vé các xe tăng cường. Giá vé đi vào các tỉnh phía Nam đã được điều chỉnh tăng 50-60%. Trái ngược với không khí nhộn nhịp, tấp nập ở bến xe phía nam TP Huế, tại ga Huế không khí khá yên ắng. Trong ngày 5-2 có 16 chuyến tàu đi và đến Huế, trong đó có chín chuyến tàu đi TP.HCM với khoảng 1.100 khách. Do lượng khách đến mua vé tàu giảm hơn so với năm trước, tại ga Huế không còn cảnh chen lấn, chờ đợi mua vé, hành khách dễ dàng mua được vé ghế phụ đi trong ngày. Trong khi đó theo ông Nguyễn Đức Tuấn - trưởng chi nhánh Vietnam Airlines tại Huế, mặc dù đã tăng các chuyến bay từ trước tết nhưng lượng khách đi và đến Huế tăng cao (khoảng 20-30%) nên vé đến ngày 12-2 đã bán hết. Hiện mỗi ngày sân bay Phú Bài có 13 chuyến bay, trong đó có chín chuyến đi TP.HCM, bốn chuyến đi Hà Nội, với hơn 2.000 hành khách. Bình Định: hết vé tàu đi TP.HCM đến ngày 14-2 Ông Hà Văn Lưu - phó ga Diêu Trì (Bình Định) - cho biết trong ba ngày 3, 4 và 5-2 (mồng 4-6 tết) lượng hành khách đổ về nhà ga đi tàu vào các tỉnh phía Nam khá đông với khoảng 2.000 hành khách, kể cả số khách đi trên đoàn tàu SQN1 vào ga Sài Gòn xuất phát tại ga Quy Nhơn. Ông Lưu cho biết thêm đến thời điểm này ga Diêu Trì đã bán hết vé từ Diêu Trì đi TP.HCM của tất cả đoàn tàu từ nay đến ngày 14-2 kể cả các ghế phụ. Còn tại bến xe khách trung tâm Quy Nhơn, trong ngày 5-2 lượng hành khách đổ về bến xe tăng khoảng 70% so với ngày 4-2. Trong ngày 5-2, tại bến xe này đã có 300 xe xuất bến đi tất cả các tuyến. Trong đó có 45 xe xuất bến đi TP.HCM với khoảng 2.100 khách. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận