Thứ 5, ngày 21 tháng 1 năm 2021
Kết thúc tuần giao dịch, giá vàng lao dốc còn 56 triệu đồng/lượng
TTO - Từng chạm mức 57,3 triệu đồng/lượng vào đầu tuần nhưng kết thúc tuần giao dịch vào hôm nay 9-1, giá vàng miếng SJC bán ra chỉ còn 56 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng so với ngày hôm qua.

Các chuyên gia dự báo năm nay giá vàng khó tăng cao như năm ngoái - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG
Giá vàng trong nước giảm mạnh sau khi giá vàng thế giới bốc hơi hơn 60 USD/ounce (1,68 triệu đồng/lượng) và chỉ còn 1.850 USD/ounce.
Quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng tương đương 51,66 triệu đồng/lượng. Đây cũng là đợt sụt giảm sâu nhất của giá vàng kể từ tháng 11 đến nay.
Có nhiều nguyên nhân khiến giá vàng giảm sâu: khả năng việc chuyển giao quyền lực tại Mỹ sẽ diễn ra suôn sẻ, đồng USD phục hồi mạnh mẽ và giới đầu tư kỳ vọng về các gói kích thích lớn.
Xu hướng tăng mạnh của lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đã khiến vàng không còn hấp dẫn trong mắt nhà đầu tư, do vậy giới đầu tư đã đẩy mạnh bán chốt lời khiến giá vàng giảm mạnh. Quỹ đầu tư vàng lớn thế giới SPDR cũng bán 4,67 tấn vàng, đưa lượng vàng nắm giữ của quỹ này còn 1.182,11 tấn.
Giá bán vàng miếng SJC tại Công ty SJC và PNJ hôm nay cũng giảm mạnh, còn 56 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng so với ngày hôm qua. Chênh lệch giá mua - bán lên đến 700.000 đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn bốn số chín SJC bán ra ở mức 55 triệu đồng/lượng, thấp hơn 1 triệu đồng/lượng so với giá vàng miếng.
Đợt giảm giá này cũng đã được các chuyên gia dự báo từ trước. Trước đó, vào đầu tuần khi giá vàng bất ngờ tăng mạnh, nhiều người đặt câu hỏi về việc liệu đà tăng của giá vàng có kéo dài như hồi giữa năm 2020.
Khi đó, chuyên gia Trần Thanh Hải đã dự báo rằng giá vàng sẽ chỉ tăng trong ngắn hạn, sau khi Mỹ có tân tổng thống và tình hình dịch COVID-19 ổn định thì giá vàng sẽ không còn duy trì được xu hướng tăng như hiện nay.
Ông Hải cũng dự đoán trong 6 tháng đầu năm 2021 giá vàng sẽ trong xu hướng đi ngang, có thể giảm mạnh. Đó là điều nhà đầu tư nên hết sức lưu ý.
-
TTO - Sau nhiều tranh cãi và chia rẽ, ông Biden cuối cùng đã được đặt tay lên quyển kinh thánh và trịnh trọng đọc lời tuyên thệ dành cho tổng thống. Bà Kamala Harris cũng chính thức đi vào lịch sử với tư cách là nữ phó tổng thống Mỹ đầu tiên.
-
TTO - Lợi dụng hoàn cảnh nhiều người cần tiền để trang trải vào dịp tết, các băng nhóm tín dụng đen tung chiêu lừa cho vay lãi "cắt cổ", rồi tổ chức đòi nợ theo kiểu khủng bố khiến nhiều gia đình sống trong sợ hãi.
-
TTO - Theo quy trình, Tổng thống Mỹ có quyền quyết định về "chiếc cặp hạt nhân" nặng khoảng 20kg cho đến phút chót. Nhưng vào trưa 20-1, khi ông Biden làm lễ ở Washington để tiếp nhận quyền lực thì việc chuyển giao 'quyền lực hạt nhân' ra sao?
-
TTO - Sản phụ 29 tuổi khiếu nại bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Mêkông (TP.HCM) tự ý đổi phương án gây mê thành gây tê dù biết chị bị dị ứng thuốc tê khiến chị liệt nửa người, sang chấn tâm lý. Bệnh viện cho biết đã buộc thôi việc bác sĩ trong vụ việc.
-
TTO - Ông Lại Quốc Đạt, chi cục trưởng Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Tuyên Quang, lái ôtô phóng nhanh, lạng lách, khi bị yêu cầu đo nồng độ cồn đã túm cổ áo, tát vào mặt một cảnh sát giao thông.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận