30/11/2022 16:31 GMT+7

Kết nối doanh nghiệp, giúp du học sinh Việt Nam về nước có việc làm

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Đó là đề xuất của đại diện Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc trước số lượng thanh niên, du học sinh ở nước ngoài cũng như nhu cầu việc làm của các đối tượng này tăng nhanh.

Kết nối doanh nghiệp, giúp du học sinh Việt Nam về nước có việc làm - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Minh Triết - bí thư Trung ương Đoàn, chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam - Ảnh: HÀ THANH

Chiều 30-11 tại Hà Nội, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với Hội Sinh viên, Hội Thanh niên sinh viên Việt Nam, Ban cán sự Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở nước ngoài lần thứ ba, năm 2022.

Anh Nguyễn Minh Triết - bí thư Trung ương Đoàn, chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam - cho biết, hiện Việt Nam có gần 200.000 học sinh, sinh viên và du học sinh nghiên cứu tại 49 quốc gia trên toàn thế giới, trong đó số lượng đoàn viên, thanh niên, hội viên, sinh viên khoảng 35.000 người.

Hiện nay, có 13 tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài trực thuộc Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tại các nước: Anh, Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan, Áo, Hungary, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Bỉ, Úc, Ý; 5 tổ chức Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài tại các nước Tây Ban Nha, Ba Lan, Cộng hòa Czech, Romania và Nhật Bản và 4 Ban Cán sự Đoàn ở các nước Trung Quốc, Lào, Nga và Cuba.

"Chúng tôi nhận thấy rằng các tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam, Ban cán sự Đoàn ở nước ngoài đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, từng bước khẳng định vị thế của mình trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và thực hiện nhiệm vụ ngoại giao nhân dân" - anh Triết nói.

Kết nối doanh nghiệp, giúp du học sinh Việt Nam về nước có việc làm - Ảnh 2.

Kết nối các điểm cầu trực tuyến tại hội nghị giao ban - Ảnh: HÀ THANH

Rất nhiều sáng kiến mới được nêu ra tại hội nghị giao ban trực tuyến để đẩy mạnh công tác kết nối, tập hợp thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.

Anh Trần Thiện Quang - chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc - cho biết, hiện nay số lượng du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc ngày càng tăng, cùng với đó là nhu cầu việc làm tăng nhanh.

Trong năm nay, Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc đã kết nối giới thiệu 150 hồ sơ sinh viên cho doanh nghiệp, trong đó giới thiệu thành công 40 - 50 hồ sơ. Tuy nhiên, số lượng vẫn còn ít hơn so với nhu cầu thực tế.

"Trong quá trình hoạt động, chúng tôi cũng nhận ra có rất nhiều các bạn sinh viên, du học sinh có suy nghĩ không phù hợp với tình hình hiện nay như là du học sinh khi trở về nước sẽ có công việc với mức lương cao, tuy nhiên môi trường công việc thực sự rất khó khăn" - anh Quang chỉ ra.

Do đó, anh Quang đề xuất việc đẩy mạnh xây dựng các chương trình kết nối doanh nghiệp trong và ngoài nước để giới thiệu việc làm, xây dựng chương trình định hướng, tư vấn - hướng nghiệp cho du học sinh khi trở về nước.

Tại Hàn Quốc cũng nêu sáng kiến đẩy mạnh các chương trình giảng dạy tiếng Việt cho con em người Việt ở nước ngoài.

Cùng ý kiến về đẩy mạnh công tác giảng dạy tiếng Việt, chị Nguyễn Thị Diệu Linh - chủ tịch Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Cộng hòa Czech - cho rằng gốc rễ của bảo tồn văn hóa đất nước chính là bảo tồn tiếng Việt. Do đó, cần đẩy mạnh hơn nữa việc dạy tiếng Việt cho con em Việt Nam ở nước ngoài là thế hệ F2, F3.

Anh Nguyễn Phan Bảo Thụy - chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp - đề xuất, tăng cường công tác giáo dục lịch sử, giáo dục công dân, kiến thức quốc phòng cho thanh niên, sinh viên ở nước ngoài để họ luôn hướng về Tổ quốc, đóng góp thiết thực hơn cho đất nước.

Cùng với đó là các góp ý về việc giúp các Hội Sinh viên, Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam, Ban cán sự Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở nước ngoài kịp thời nắm bắt những thông tin chỉ đạo từ Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, trong đó có công tác thi đua - khen thưởng các phong trào, hoạt động Hội.

Tập đoàn Hàn Quốc tuyển dụng sinh viên Việt Nam năm cuối Tập đoàn Hàn Quốc tuyển dụng sinh viên Việt Nam năm cuối

Thay đổi so với định hướng chỉ tuyển các kỹ sư lập trình có kinh nghiệm, Tập đoàn Naver (Hàn Quốc) lần đầu 'trao chìa khóa vàng' cho sinh viên Trường ĐH Công nghệ thông tin (UIT) để mở cánh cửa làm việc tại Trung tâm lập trình Naver Vietnam (NVDC).

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên