10/12/2020 14:30 GMT+7

Kẻ nhận án tử, người tù chung thân từ mâu thuẫn trong chuyện mua dâm

ĐAN THUẦN
ĐAN THUẦN

TTO - Ngày 10-12, TAND cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm vụ án giết người, cố ý gây thương tích xảy ra ở khu vực cầu Chà Và (quận 8, TP.HCM) khiến một cháu bé 13 tuổi tử vong.

Kẻ nhận án tử, người tù chung thân từ mâu thuẫn trong chuyện mua dâm - Ảnh 1.

Các bị cáo tại tòa phúc thẩm ngày 10-12. - Ảnh: ĐAN THUẦN

Theo bản án sơ thẩm, tối ngày 30-5-2017, Vũ Trần Quốc Long (32 tuổi, ngụ quận 8) đến ngã tư đường Hồng Bàng - Phạm Ngọc Thạch (quận 5, TPHCM) tìm gái bán dâm. Long gặp chị P.T.K.C. và thỏa thuận mua dâm giá 300.000 đồng.

Sau đó, Long chở chị C. đến chân cầu Chà Và (phường 11, quận 8) để quan hệ tình dục. Trong lúc đang "hành sự" thì chị C. yêu cầu Long trả tiền trước nhưng Long không đồng ý nên xảy ra cãi vã.

Chị C. bỏ lên cầu Chà Và, đi về hướng quận 5 thì Long đuổi theo bắt chị C. quay lại nhưng chị này bỏ chạy.

Đến ngã ba đường Đỗ Văn Sửu - Vạn Kiếp (phường 10, quận 5), chị C. thấy ông Lâm Quốc (46 tuổi, ngụ quận 5) và 3 người khác đang ngồi ăn uống nên kêu cứu.

Ông Lâm Quốc lên tiếng đuổi Long và chị C. đi chỗ khác. Khi Long cự cãi ông Quốc dùng cùi chỏ đánh vào mặt Long làm chảy máu mũi. Sau đó Long bỏ đi, ông Quốc và bạn tiếp tục ăn uống. 

Bực tức vì bị đánh, Long điện thoại rủ bạn bè kéo nhau trở lại khu vực nhóm ông Quốc ngồi ăn uống để trả thù. 

Phát hiện ông Quốc vẫn còn ở đây, Thanh xông vào chém ông Quốc. Thấy ba bị chém, cháu L.T.H. (sinh năm 2004), dùng ghế nhựa đánh trả. Ngay lập tức, Thanh quay lại chém mạnh vào ngực cháu H..

Không dừng lại, Hiếu và Long tiếp tục chém trọng thương 2 người khác nữa mới rời khỏi hiện trường.

Hậu quả, cháu H. tử vong trước khi đến bệnh viện, ông Quốc mang thương tật 11%. Hai người trong nhóm anh Quốc cũng bị chém mang thương tích 44% và 11%.

Ngày 14-7-2020, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Châu Đức Thanh (26 tuổi) tù chung thân, Vũ Trần Quốc Long (32 tuổi) 27 năm tù, Vũ Trần Trọng Hiếu (30 tuổi) 27 năm tù, Lê Thanh Duy (24 tuổi) 20 năm tù, Lê Hùng Sơn (sinh năm 30 tuổi) 18 năm 6 tháng tù, Lê Quốc Việt (22 tuổi) 17 năm tù và Lê Anh Hào (25 tuổi) 18 năm 6 tháng tù về các tội giết người và cố ý gây thương tích.

Liên quan đến vụ án, Nguyễn Tấn Nhiều (30 tuổi) bị tuyên phạt 1 năm tù về tội không tố giác tội phạm.

Sau tòa sơ thẩm, các bị cáo Long, Thanh, Hiếu, Duy, Sơn, Việt và Hào kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, trong khi đó Viện kiểm sát kháng nghị tăng hình phạt tù với Long và Thanh.

HĐXX phúc thẩm nhận định, trong vụ án này, Long được xác định là người chủ mưu, Thanh là người trực tiếp gây ra cái chết cho cháu H.

HĐXX quyết định chấp nhận kháng nghị, tăng hình phạt đối với bị cáo Thanh từ chung thân lên tử hình và tăng từ 27 năm tù lên chung thân đối với bị cáo Long cùng về tội giết người và cố ý gây thương tích.

Đối với các bị cáo còn lại, HĐXX cho rằng bản án sơ thẩm đã tuyên phạt đúng người, đúng tội nên không có căn cứ xem xét, do đó HĐXX bác toàn bộ kháng cáo.

Người nhà các bị cáo làm náo loạn phiên tòa - Video: ĐAN THUẦN

Sau khi HĐXX tuyên án, người nhà các bị cáo gào thét, gây náo loạn phiên tòa và cản trở báo chí tác nghiệp.

Bắt 5 người tham gia hỗn chiến ở Gò Vấp, thu 2 khẩu súng, nhiều ma túy Bắt 5 người tham gia hỗn chiến ở Gò Vấp, thu 2 khẩu súng, nhiều ma túy

TTO - Công an quận Gò Vấp, TP.HCM đang tạm giữ 5 nghi phạm để điều tra vụ hỗn chiến tại một quán karaoke, thu giữ 2 khẩu súng, nhiều ma túy.

ĐAN THUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên