
Phiên tòa xét xử các bị cáo - Ảnh: Đ.C.
Ngày 24-9, TAND TP Đà Nẵng xét xử và tuyên phạt các bị cáo: Trương Hoàn Lạc (cựu giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam) 21 tháng tù, Bùi Thị Trương Thảo (cựu kế toán trưởng) và Dương Quang Vinh (cựu thuyền trưởng) cùng 15 tháng tù, Trương Thị Thủy (cựu thủ quỹ) 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; các bị cáo Tôn Thị Kim Liên bị phạt số tiền 450 triệu đồng, Lê Minh Cường 300 triệu đồng về tội mua bán trái phép hóa đơn.
Tòa nhận định bị cáo Lạc giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, khởi xướng và chỉ đạo xuyên suốt quá trình lập khống hồ sơ, chứng từ thanh quyết toán nhiên liệu.
Các bị cáo là thuộc cấp thực hiện hành vi theo sự chỉ đạo trên...
Cáo trạng thể hiện để có thêm thu nhập cho công nhân, viên chức, người lao động và nguồn kinh phí phục vụ các hoạt động chung, ông Lạc đã đưa ra chủ trương lập khống hồ sơ chứng từ thanh quyết toán nhiên liệu dầu diesel, nhớt sử dụng cho ca nô công vụ.
Theo sự chỉ đạo của ông Lạc, các thuộc cấp thống nhất chủ trương thực hiện.
Từ tháng 5-2020 đến tháng 3-2023, ông Vinh đã ghi khống thời gian hoạt động của ca nô ở 319 chuyến công tác với 531,52 giờ.
Dưới sự chỉ đạo của giám đốc Lạc, mỗi cá nhân làm việc tại cảng vụ tùy theo vị trí, nhiệm vụ của mình đã thực hiện việc hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ.
Ông Vinh (thuyền trưởng ca nô) là người tính toán ra số lượng lít dầu và nhớt tiêu hao trong thời gian ca nô hoạt động thể hiện trong sổ nhật ký hành trình ở mỗi chuyến công tác. Sau đó ông Vinh trực tiếp liên hệ, yêu cầu các cửa hàng xăng dầu xuất hóa đơn khống theo thời gian hoạt động khống.
Bà Thảo là người được giao nhiệm vụ quản lý thu chi. Bà Thảo cung cấp số lượng nhiên liệu cho thuyền trưởng Vinh để ông này cung cấp cho các cửa hàng xăng dầu.
Sau khi cảng vụ thanh toán tiền theo hóa đơn, bà Thảo tính toán ra số tiền khống (chênh lệch giữa hóa đơn với thực tế). Bà này thông báo cho thủ quỹ để nhận tiền ghi vào sổ, theo dõi và chi theo sự chỉ đạo.
Còn bà Thủy, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cùng các nhân viên khác thực hiện việc hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ.
Bà Liên - giám đốc công ty xăng dầu - đã xuất khống cho cảng vụ 137 hóa đơn dầu diesel (17.964,1 lít); 15 hóa đơn nhớt.
Ông Cường là giám đốc cửa hàng xăng dầu. Do có mối quan hệ với ông Lạc nên ông Cường đã xuất khống 135 hóa đơn giá trị gia tăng với 17.352,9 lít dầu…
Ông Lạc cùng các nhân viên đã lập khống hồ sơ thanh toán, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 665 triệu đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận