01/02/2023 18:10 GMT+7

Kẻ đánh bom nhà thờ Hồi giáo ở Pakistan ngồi ngay hàng đầu

Ngày 1-2, cảnh sát Pakistan cho biết đã bắt một số nghi can liên quan đến vụ đánh bom liều chết, khiến hơn 100 người thiệt mạng, tại một nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Peshawar hôm 30-1.

Kẻ đánh bom nhà thờ Hồi giáo ở Pakistan ngồi ngay hàng đầu - Ảnh 1.

Các tình nguyện viên khiêng quan tài của người thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết ở Peshawar hôm 30-1 - Ảnh: AP

Theo Hãng tin Reuters, cảnh sát Pakistan không loại trừ khả năng kẻ đánh bom có sự hỗ trợ nội bộ để trốn tránh kiểm tra an ninh.

Vụ đánh bom hôm 30-1 là vụ tấn công có số thương vong lớn nhất trong 10 năm qua nhằm vào Peshawar, một thành phố ở phía tây bắc Pakistan, gần biên giới Afghanistan.

"Chúng tôi đã tìm thấy một số manh mối quan trọng và dựa trên những manh mối này, chúng tôi đã thực hiện một số vụ bắt giữ lớn", Cảnh sát trưởng Peshawar Ijaz Khan nói với Reuters.

Ông Ijaz Khan nêu thêm: "Chúng tôi không thể loại trừ khả năng có sự hỗ trợ nội bộ, nhưng vì cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành nên tôi sẽ không thể chia sẻ thêm chi tiết".

Kẻ đánh bom nhà thờ Hồi giáo ở Pakistan ngồi ngay hàng đầu - Ảnh 2.

Người thiệt mạng phần lớn là cảnh sát, khiến lực lượng an ninh Pakistan hứng chịu tổn thất cực lớn - Ảnh: AP

Kẻ đánh bom nhà thờ Hồi giáo ở Pakistan ngồi ngay hàng đầu - Ảnh 3.

Vụ đánh bom xảy ra khi hàng trăm tín đồ tụ tập cầu nguyện buổi trưa tại một nhà thờ Hồi giáo ở địa phương, vốn được xây dựng với mục đích dành riêng cho cảnh sát và gia đình họ trong một khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt - Ảnh: REUTERS

Kẻ đánh bom nhà thờ Hồi giáo ở Pakistan ngồi ngay hàng đầu - Ảnh 4.

Bộ trưởng Quốc phòng Khawaja Asif cho biết kẻ đánh bom liều chết ngồi ở hàng đầu trong phòng cầu nguyện. Cảnh sát trưởng tỉnh Moazzam Jah Ansari nói với Reuters rằng cơ quan chức năng đã tìm thấy các phần thi thể còn lại của kẻ tấn công. "Chúng tôi tin rằng những kẻ tấn công không phải là một nhóm có tổ chức", ông Jah Ansari nói thêm - Ảnh: REUTERS

Kẻ đánh bom nhà thờ Hồi giáo ở Pakistan ngồi ngay hàng đầu - Ảnh 5.

Vụ nổ đã phá hủy tầng trên của nhà thờ Hồi giáo. Peshawar nằm ở rìa vùng đất của bộ lạc Pashtun, một khu vực chìm trong bạo lực trong hai thập kỷ qua - Ảnh: REUTERS

Nổ tại nhà thờ Hồi giáo ở Pakistan, ít nhất 33 người chếtNổ tại nhà thờ Hồi giáo ở Pakistan, ít nhất 33 người chết

Ngày 30-1, một vụ nổ xảy ra tại nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Peshawar, tây bắc Pakistan, khiến ít nhất 33 người thiệt mạng, và khoảng 150 người bị thương.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên