21/12/2017 15:54 GMT+7

Kè biển liên tiếp gãy sập bất thường nghi do nạo vét

MINH TRÂN
MINH TRÂN

TTO - Sáng 21-12, hơn 20m kè biển tại đoạn cua vào cảng cá Đông Hải (thôn Phú Thọ, phường Đông Hải, TP Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận) bị sóng lớn đánh gãy sập, nâng số điểm kè sập lên sáu điểm.

Kè biển liên tiếp gãy sập bất thường nghi do nạo vét - Ảnh 1.

Hơn 20m kè biển tại đoạn cua vào cảng cá Đông Hải gãy sập rạng sáng 21-12 - Ảnh: MINH TRÂN

Chi cục Thủy lợi tỉnh Ninh Thuận đã hợp đồng với nhà thầu thi công chở đá hộc lắp những đoạn kè bị gãy sập nhưng nay làm đoạn này thì mai đoạn khác lại sập. 

Toàn tuyến kè đã được đặt biển báo nguy hiểm, người dân không được lưu thông trên đường bê tông kè.

Ông Nguyễn Cang, ngụ thôn Phú Thọ cho biết điểm kè sập đầu tiên vào rạng sáng 19-12 ngay trước nhà ông. 

Từ đó, ngày nào ông cũng đi dọc kè biển Phú Thọ gần 2km quan sát. Khi thấy đoạn kè nào có mái taluy ngoài bị võng, trụt xuống hôm trước thì hôm sau thấy gãy sập.

"Sóng đánh liên tiếp làm lỏng chân và vỡ mái taluy ngoài. Sau đó sóng moi cát bên dưới đường bê tông kè tạo hàm ếch gây gãy sập hàng chục mét đoạn kè" - một người dân nói.

Kè biển liên tiếp gãy sập bất thường nghi do nạo vét - Ảnh 2.

Nhiều đoạn kè ở thôn Phú Thọ, phường Đông Hải, TP Phan Rang-Tháp Chàm bị gãy sập - Ảnh: Minh Trân

Theo người dân, từ tháng 6 đến 11-2017, lợi dụng hợp đồng nạo vét khu neo đậu tránh trú bão, thông luồng tàu cá ra vào cảng cá Đông Hải tại cửa sông Cái, Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Phương Thảo Nguyên đã đưa nhiều tàu lớn áp sát kè biển Phú Thọ bơm hút cát mặc dù vùng biển này không tàu cá qua lại và nằm ngoài khu vực tránh trú bão. 

Nhiều lần người dân thôn Phú Thọ phản đối gay gắt vì lo chân kè biển không an toàn, dễ bị lỏng chân kè gây sập khi có sóng lớn thì họ ngưng một thời gian, sau đó lại vào nạo vét lấy cát.

Kè biển liên tiếp gãy sập bất thường nghi do nạo vét - Ảnh 3.

Đoạn kè gãy sập trơ hàm ếch bên dưới, gây nguy hiểm cho người đi đường - Ảnh: Minh Trân

Sáng 21-12, ông Huỳnh Điểu, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Đông Hải, xác nhận người dân thôn Phú Thọ nhiều lần phản đối Công ty Phương Thảo Nguyên nạo vét thông luồng gần kè biển Phú Thọ. 

UBND phường có cử ban ngành, đoàn thể phường, ban quản lý thôn đến vận động người dân bình tĩnh và có văn bản gởi cơ quan chức năng đến khảo sát, kiểm tra phạm vi vùng biển mà Công ty Phương Thảo Nguyên hoạt động nạo vét. 

"Về phía địa phương, phường có cử cán bộ kiểm tra nhưng ban ngày họ không đưa tàu vào làm nhưng lại làm vào ban đêm" - ông Huỳnh Điểu nói.

Theo ông Huỳnh Điểu, người dân từng cảnh báo việc nạo vét thông luồng gây nguy cơ lỏng chân kè biển. Còn việc có  ảnh hưởng hay không thì cần có thẩm định từ cơ quan chức năng.

Được biết, Công ty Phương Thảo Nguyên từng nạo vét thông luồng tàu ra vào cảng cá Đông Hải vào năm 2013 và trở lại nạo vét thông luồng từ tháng 6-2017.                                                          

Kè biển liên tiếp gãy sập bất thường nghi do nạo vét - Ảnh 4.

Đưa thiết bị lắp đá hộc vào đoạn kè bị vỡ sập - Ảnh: Minh Trân

MINH TRÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên