04/05/2010 10:43 GMT+7

Kaziranga - nơi có mật độ hổ sinh sống cao nhất thế giới

THIÊN NHIÊN (Theo hindustantimes.com)
THIÊN NHIÊN (Theo hindustantimes.com)

TTO - Vườn quốc gia Kaziranga, nằm ở bang Assam, đông bắc Ấn Độ là nơi có mật độ hổ sinh sống cao nhất trên thế giới với khoảng 32 con trong phạm vi 100km2, “soán ngôi” vườn quốc gia Corbett (Ấn Độ) với chỉ khoảng 20 con trong cùng một diện tích như trên, theo một báo cáo mới vừa cho biết.

Ông Rockybul Hussain, bộ trưởng phụ trách lâm nghiệp của bang Assam, cho biết: Kết quả nghiên cứu trên được thực hiện trong thời gian 3 tháng (từ tháng 1 đến tháng 3-2009) bởi Cơ quan Quốc gia bảo tồn hổ (NTCA) và Viện Sự sống hoang dã Ấn Độ (WII) bằng cách sử dụng phương pháp đặt bẫy ảnh tự động để ước lượng số lượng hổ.

7NEqfwzA.jpgPhóng to
Tại các khu bảo tồn hổ trên lãnh thổ Ấn Độ, thông thường hổ chỉ được tìm thấy ở mật độ 3-12 con trong phạm vi 100km2. Trong khi tại Vườn quốc gia Kaziranga, con số này là 32 con/100km2 - Ảnh: BBC

“Tôi tự hào Vườn quốc gia Kaziranga (có diện tích 430km2, cách 220km về phía đông nam thành phố Guwahati, bang Assam) là nơi có mật độ hổ sinh sống cao nhất so với bất kỳ môi trường sống (của hổ) được biết đến trên thế giới. Nếu phân tích theo đánh giá trên thì Kaziranga có tới 100-200 con hổ”, ông Hussain nói.

Theo các số liệu điều tra “dân số” hổ cho biết Vườn quốc gia Kaziranga có khoảng 30 con hổ vào năm 1972, 86 con vào năm 2007 và hiện nay tăng lên đáng kể như trên.

K8a32UKb.jpgPhóng to

Con mồi phong phú (trong ảnh là hươu vàng Axis porcinus) đã góp phần gia tăng số lượng hổ tại Vườn quốc gia Kaziranga - Ảnh: BBC

Nguồn thức ăn phong phú là một trong những lý do chính giải thích tại sao Vườn quốc gia Kaziranga có mật độ hổ sinh sống cao, có nhiều loài động vật tại đây làm mồi cho chúng như hươu vàng Axis porcinus, nai Rusa unicolor, hươu đầm lầy Cervus duvauceli và trâu hoang dã Bubalis arnee.

kIj8f3ze.jpgPhóng to
Vườn quốc gia Kaziranga còn là nơi sinh sống của khoảng 2.048 con tê giác Ấn Độ Rhinoceros unicornis - Ảnh: BBC

Vườn quốc gia Kaziranga còn được biết đến là "ngôi nhà" tập trung lớn nhất thế giới của loài tê giác Ấn Độ (hay còn gọi là tê giác một sừng lớn). Thống kê năm 2009 cho biết trong tổng số khoảng 3.000 con tê giác Ấn Độ trên toàn thế giới, có đến 2.048 con sống xung quanh vùng đầm lầy và đồng cỏ của Kaziranga.

Trớ trêu thay khi chính vì mật độ tập trung cao làm chúng và các loài động vật có vú to lớn khác sống tại khu vực này trở thành mục tiêu ưa thích của những những kẻ săn trộm.

THIÊN NHIÊN (Theo hindustantimes.com)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất