09/11/2004 08:21 GMT+7

Kabuki, môn nghệ thuật thuần túy

NHƯ BÌNH (Theo Parismatch)
NHƯ BÌNH (Theo Parismatch)

TTO - Được kết hợp từ các điệu nhảy, ca kịch và âm nhạc, Kabuki, môn nghệ thuật quần chúng nổi tiếng từ hàng thế kỷ nay của Nhật Bản vẫn luôn là điều mới mẻ đối với chúng ta.

5PubxEET.jpgPhóng to
Các nghệ sĩ của Kabuki đều là nam
TTO - Được kết hợp từ các điệu nhảy, ca kịch và âm nhạc, Kabuki, môn nghệ thuật quần chúng nổi tiếng từ hàng thế kỷ nay của Nhật Bản vẫn luôn là điều mới mẻ đối với chúng ta.

Từ Kabuki được kết hợp từ 3 chữ: ka: hát, bu: nhảy múa, ki: kỹ thuật. Đây là một loại nhạc kịch rất phổ biến và được ưa chuộng của người dân Nhật Bản. Nội dung các vở diễn thường khá phong phú và bình dị. Đó có thể là cuộc đời của một quý ông vương giả hoặc cảnh ngộ của một người lao động bình thường với những tình tiết liên quan tới những cô gái đẹp, những chiến công, những bi kịch, những vụ tự sát, những nghịch cảnh do rượu gây ra…

Có thể nói Kabuki là môn nghệ thuật duy nhất độc quyền của nam giới. Nguyên nhân khởi sự từ một người phụ nữ tên là Izumono Okuni, một diễn viên, cách đây 4 thế kỉ, thường hay diễn lại những câu chuyện kể về những người đàn ông thích chạy theo những cô gái điếm tại Tokyo.

SLynepfj.jpgPhóng to
Một lần, trong lúc nhập vai một cô gái làng chơi, Okuni đã thể hiện một cách quá thái với những hành động kỳ quặc làm cho người xem phải lúng túng. Ngay lập tức, những cô gái làng chơi chuyên nghiệp liền bắt chước cô và xem cô như một thần tượng.

Để tránh những ảnh hưởng xấu đến tư tưởng, những thuần phong, luật lệ khá khắt khe cuả Nhật Bản đối với nữ giới thời bấy giờ, các nhà cầm quyền Shogounal đã buộc phải ra lệnh cấm nữ giới tham gia trình diễn. Chính vì vậy, cho đến ngày nay, Kabuki vẫn luôn là môn nghệ thuật mà các vai nữ cũng do chỉ nam đảm trách.

R8npEqEB.jpgPhóng toHoá trang là một trong những khâu chủ yếu của môn này, các nghệ sĩ, dù thủ vai nam hay nư,õ đều tự hoá trang cho chính mình. Một nghệ sĩ xuất sắc của Kabukiaza củaphải biết trang điểm sao cho phù hợp với vai diễn của mình. Anh ta phải vẽ cho mình một khuôn mặt hoàn toàn khác với đôi mắt được viền đỏ, mặt được tô trắng, đôi lông mày đã được vẽ lại rất sắc, mảnh và cũng được tô đỏ. Tóc được thay thế bằng một bộ tóc giả kiểu samurai…

Trang phục cũng là một trong những yếu tố góp phần tạo nên nét đặc biệt của môn nghệ thuật này. Đó là sự kết hợp giữa chiếc Kimono của phụ nữ được vẽ, thêu, hoặc in hoa văn và trang phục chiến trận của những người đàn ông cộng với những biểu tượng của gia đình nghệ sĩ.

Chúng ta có thể ví trang phục của Kabuki như một bức tranh sống động với màu sắc rực rỡ và những hoạ tiết cực kỳ phong phú mang tính biểu cảm rất cao. Chúng có thể nói lên được nét tính cách của nhân vật hoặc tượng trưng cho một tầng lớp xã hội, thậm chí một lứa tuổi, một thế hệ.

Thật mà khó tưởng tượng được một ngôi sao nhạc Opera trên truyền hình (người ta thường ví Kabuki là thể loại Opera của Nhật Bản)! Nhưng vẫn có nhiều thế hệ nối tiếp bộ môn nghệ thuật độc đáo này. Rất nhiều nghệ sĩ đã nổi tiếng và sống được với nghề, thậm chí họ còn được ưa thích và trở thành ngôi sao truyền hình Nhật Bản. Cuốn sách chụp về “đời sống” Kabuki là một trong những cuốn sách bán chạy nhất Nhật Bản. Sức sống của Kabuki là vĩnh cửu.

NHƯ BÌNH (Theo Parismatch)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất